BRICS có thể sẽ kết nạp 5 thành viên mới vào tháng 8

VOV.VN - Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có thể sẽ công bố quyết định kết nạp thêm 5 thành viên mới tại Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm vào tháng 8 ở Nam Phi. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng của nhóm vốn bị đình hoãn khá lâu.

Một nguồn tin của Chính phủ Ấn Độ cho biết, có khoảng 25 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng được gia nhập BRICS; trong đó, trường hợp của Saudi Arabia là chắc chắn nhất. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác còn bao gồm Indonesia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, và Argentina.

BRICS hiện tại có 5 quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi hiện chiếm tới hơn 42% dân số toàn cầu, 30% diện tích thế giới, 23% Tổng sản phẩm Quốc nội toàn cầu, và 18% thương mại xuyên lục địa.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết: “Việc mở rộng BRICS là tất yếu vào thời điểm nay. Khối cần phải giám sát cẩn thận việc mở rộng.” Quan chức này cho biết thêm, hiện có nhiều nước sẵn sàng ứng cử tham gia BRICS Tuy nhiên, không nhiều nước hội đủ các điều kiện để nhận được tư cách thành viên.

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 sẽ diễn ra từ ngày 22- 24/8 với chủ đề “BRICS và châu Phi: Quan hệ Đối tác vì Tăng trưởng chung, Phát triển Bền vững và Chủ nghĩa Đa phương bao trùm”. Nước chủ nhà Nam Phi đã đề ra 5 ưu tiên trong Hội nghị thượng đỉnh năm nay.

Đó là: Phát triển quan hệ đối tác hướng tới quá trình chuyển đổi công bằng; chuyển đổi giáo dục và phát triển kỹ năng cho tương lai; Mở ra cơ hội thông qua Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi; Tăng cường phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch và đạt được mục tiêu Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững; Củng cố chủ nghĩa đa phương, bao gồm nỗ lực hướng tới cải cách thực sự các thể chế quản trị toàn cầu và Tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình.

Bình luận về thông tin này, Biswajit Dhar- giáo sư kinh tế tại Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ cho biết: trong bối cảnh các nước BRICS hiện không có nhiều sự hợp tác, việc mở rộng khối sẽ mang lại nhiều tính chính danh hơn. “Bối cảnh địa chính trị và kinh tế đang thay đổi khá nhanh chóng vì thế giới Ả-rập đang củng cố liên kết với Nga và Trung Quốc. Việc mở rộng sẽ dẫn đến một tập hợp đáng kể trong nhóm. Điều này có thể có rất nhiều ý nghĩa trong tương lai”, ông nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS
Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS

VOV.VN - Ngày 10/6, Tổng thống Honduras - Xiomara Castro đã chính thức đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS

Honduras đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới của BRICS

VOV.VN - Ngày 10/6, Tổng thống Honduras - Xiomara Castro đã chính thức đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS
Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, quốc gia này đang xem xét các lựa chọn nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin - người bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ - đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS

Lệnh bắt giữ ông Putin của ICC gây khó cho Nam Phi trước thềm thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, quốc gia này đang xem xét các lựa chọn nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin - người bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ - đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế
Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Ngày 1/6, các ngoại trưởng BRICS (các nước nền kinh tế mới nổi bao gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã đưa ra một tuyên bố chung hoan nghênh việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế.

Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế

Các nước BRICS khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Ngày 1/6, các ngoại trưởng BRICS (các nước nền kinh tế mới nổi bao gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã đưa ra một tuyên bố chung hoan nghênh việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại quốc tế.

Nhóm ngoại trưởng BRICS bàn về hòa bình Nga và Ukraine
Nhóm ngoại trưởng BRICS bàn về hòa bình Nga và Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng ngoại giao Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi bàn về kế hoạch hòa bình 12 điểm giữa Nga và Ukraine của Trung Quốc.

Nhóm ngoại trưởng BRICS bàn về hòa bình Nga và Ukraine

Nhóm ngoại trưởng BRICS bàn về hòa bình Nga và Ukraine

VOV.VN - Các bộ trưởng ngoại giao Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi bàn về kế hoạch hòa bình 12 điểm giữa Nga và Ukraine của Trung Quốc.

Ngỏ ý gia nhập BRICS, Saudi Arabia muốn gửi thông điệp gì đến Mỹ?
Ngỏ ý gia nhập BRICS, Saudi Arabia muốn gửi thông điệp gì đến Mỹ?

VOV.VN - Việc Saudi Arabia muốn tham gia vào BRICS chắc chắn càng khiến đồng minh Mỹ tức giận và khiến căng thẳng gia tăng. Tuy nhiên, quan hệ này khó có thể dẫn tới kịch bản xấu mà chỉ khiến cho các mối quan tâm chung của hai bên ngưng trệ và khó khăn.

Ngỏ ý gia nhập BRICS, Saudi Arabia muốn gửi thông điệp gì đến Mỹ?

Ngỏ ý gia nhập BRICS, Saudi Arabia muốn gửi thông điệp gì đến Mỹ?

VOV.VN - Việc Saudi Arabia muốn tham gia vào BRICS chắc chắn càng khiến đồng minh Mỹ tức giận và khiến căng thẳng gia tăng. Tuy nhiên, quan hệ này khó có thể dẫn tới kịch bản xấu mà chỉ khiến cho các mối quan tâm chung của hai bên ngưng trệ và khó khăn.

Iran, Argentina và nhiều nước có ý định gia nhập BRICS
Iran, Argentina và nhiều nước có ý định gia nhập BRICS

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (28/6) cho biết, nhiều quốc gia trong đó có Iran và Argentina có mong muốn gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và nước này sẽ cùng các đối tác trong nhóm thúc đẩy tiến trình mở rộng thành viên.

Iran, Argentina và nhiều nước có ý định gia nhập BRICS

Iran, Argentina và nhiều nước có ý định gia nhập BRICS

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (28/6) cho biết, nhiều quốc gia trong đó có Iran và Argentina có mong muốn gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và nước này sẽ cùng các đối tác trong nhóm thúc đẩy tiến trình mở rộng thành viên.