Tây Ninh nhanh chóng mở rộng vùng xanh để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới

VOV.VN - Tây Ninh tăng cường sàng lọc các vùng có nguy cơ cao, nhanh chóng tạo thêm những vùng xanh an toàn, để người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh sáng 10/8. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết: Từ khi phát sinh dịch Covid-19 đến nay, tỉnh ghi nhận 3.296 ca mắc Covid-19. Hiện, tỉnh có 2 vùng nguy cơ cao là thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu.

Hiện, tỉnh Tây Ninh đang tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh tập trung truy vết, xét nghiệm sàng lọc có chọn lọc với tinh thần giữ vững mở rộng vung xanh, khoanh vùng xét nghiệm diện rộng, khống chế không để lây lan vùng khác. Tuy so với trước đây số lượng ca nhiễm ở mức cao, nhưng các ca đang nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa, số ca đang có dấu hiệu giảm xuống.

"Thời điểm hiện nay, bám sát thực tiễn tình hình dịch bệnh, để đưa ra giải pháp linh hoạt với tinh thần chủ động 4 tại chỗ của địa phương. Mặc dù có nhiều khó khăn cả nguồn nhân lực, vật lực, nhưng tỉnh cũng cố gắng huy động tự lực tự cường của chính mình và cộng đồng. Đến nay, tỉnh đã xây dựng phân tầng điều trị, cố gắng hạn chế thấp nhất các ca tử vong. Hiện đang chữa trị 2.000 ca, trong đó không quá 5% diễn biến nặng", ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết.

Hiện, Tây Ninh chủ động xây dựng phương án điều trị từ 5.000 -10.000 ca nhiễm để có các phương án thu dung điều trị cho phù hợp. Trong đó, thiết lập 5 bệnh viện dã chiến. Đồng thời, nâng lực xét nghiệm hơn 2.400 mẫu đơn/ngày lên 5.000 mẫu đơn/ngày. Tỉnh cũng đã huy động bệnh viện tư nhân trong công tác thu dung điều trị.

Đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: tỉnh đã có nhiều sáng tạo triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện những vùng xanh, vùng an toàn của Tây Ninh còn ít.

Phó Thủ tướng đề nghị: Tây Ninh cần tăng cường sàng lọc các vùng có nguy cơ cao, linh hoạt giữa xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR để đạt hiệu quả trong truy vết các ca F0, với tinh thần tiết kiệm. Từ đó, nhanh chóng tạo thêm những vùng xanh an toàn, để người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

"Trước đây phần lớn tập trung nỗ lực tất cả vào chỗ có dịch để truy vết và khoanh, giai đoạn này song song với mũi đó chúng ta phải chú ý hơn cái mũi vùng nào xanh rồi chúng ta phải giữ cho bằng được, xong rồi mở rộng ra. Việc này liên quan đến tất cả sự chỉ đạo, lãnh đạo công tác xét nghiệm, đặc biệt là công tác kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra công tác chuẩn bị điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, nơi khẳng định xét nghiệm Covid-19 tỉnh Tây Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Bạc Liêu và Cà Mau kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Bạc Liêu và Cà Mau kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

VOV.VN - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương mô hình vùng xanh an toàn của người dân, đồng thời cho rằng: các tổ dân phố cần tuyên truyền và động viên người dân giữ cho vững vùng xanh an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

VOV.VN - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương mô hình vùng xanh an toàn của người dân, đồng thời cho rằng: các tổ dân phố cần tuyên truyền và động viên người dân giữ cho vững vùng xanh an toàn.

PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới
PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

VOV.VN - Đây là thông tin tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về công tác chống dịch chiều nay, tại tỉnh Bình Dương.

PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

VOV.VN - Đây là thông tin tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về công tác chống dịch chiều nay, tại tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng
PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Chiều tối nay 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp với lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng dự.

PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

PTT Vũ Đức Đam: TP.HCM cần có đủ chỗ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Chiều tối nay 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp với lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng dự.