Tết của những bác sĩ “căng mình trực chiến” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

VOV.VN - Trong khi nhiều người sum vầy bên gia đình ngày tết, thì các y, bác sĩ trong các bệnh viện vẫn căng mình trực chiến để giành giật sự sống cho người bệnh.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La những ngày này bớt lạnh hơn hẳn, bởi những cành đào phai bên cửa sổ đã khoe sắc thắm. Lượng bệnh nhân không nhiều, vì bất đắc dĩ mới phải vào viện ngày Tết, nhưng đều là những ca bệnh nặng.

Ngày xuân nơi đây vẫn có hoa đào, nhưng khác biệt là có tiếng "tút" đều đặn của những chiếc máy thở, có mùi thuốc kháng sinh và khử trùng, thậm chí là cả mùi máu...

Điều dưỡng Cà Văn Quyền, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Năm nay cũng là năm trực Tết xa gia đình, xa nhà thì mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vì trách nhiệm và cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ thì mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

Chuyện “mất” giao thừa vì cứu bệnh nhân từ lâu đã không còn xa lạ với những y, bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện. Nhớ lại những đêm giao thừa từng trải qua trong bệnh viện, Bác sĩ chuyên Khoa I Bùi Nhung Hằng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho hay: Dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày, Khoa thường tiếp nhận từ 30 đến 40 bệnh nhân, đó đều là những ca nặng vì tai nạn giao thông hay đột quỵ... ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Sau ca cấp cứu, ngẩng mặt lên đã thấy thời khắc giao thừa qua từ lúc nào.

“Chúng tôi kể cả ngày thường cũng như ngày Tết, tinh thần của các anh chị em trong Khoa luôn hăng say làm việc, sẵn sàng tư thế tiếp đón bệnh nhân 24/24h, không quản ngày đêm với tinh thần, thái độ hết lòng, nỗ lực để làm sao cấp cứu bệnh nhân nhanh nhất và đạt hiệu quả tốt nhất, mục đích cuối cùng là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Bác sỹ Hằng nói.

Để giúp nhân dân yên tâm đón tết, năm nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc, dịch truyền cho Đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng phục vụ người bệnh 24/24, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhất là đối với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Chúng tôi cũng đã dự trù sẵn cơ số thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm từ trước Tết để đảm bảo có đầy đủ thuốc, rồi là các hóa chất sẵn sàng phục vụ người bệnh, không để phụ thuộc vào nguồn cung đầu năm, bởi có lẽ nguồn cung sẽ khó khăn vì vậy chúng tôi đã có dự trù sẵn từ trước Tết và ngay sau Tết đã sẵn sàng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh”.

Không được xum họp bên gia đình, phải "chiến đấu" giành giật sự sống cho bệnh nhân, song các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Sơn La vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Và, những ngày tết này, không chỉ tận tình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, mà mỗi y, bác sỹ như những người thân luôn động viên, chia sẻ để bệnh nhân mau khỏe và cùng chào đón một năm mới an lành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường 80 y bác sỹ cho thị xã Đông Triều chống dịch
Tăng cường 80 y bác sỹ cho thị xã Đông Triều chống dịch

VOV.VN - Sáng 29/1, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã cử thêm 60 y bác sỹ của đơn vị lên thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TX Đông Triều, Quảng Ninh.

Tăng cường 80 y bác sỹ cho thị xã Đông Triều chống dịch

Tăng cường 80 y bác sỹ cho thị xã Đông Triều chống dịch

VOV.VN - Sáng 29/1, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã cử thêm 60 y bác sỹ của đơn vị lên thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TX Đông Triều, Quảng Ninh.

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

VOV.VN - 19h tối nay (9/2), Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chính thức được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế trong niềm vui của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

VOV.VN - 19h tối nay (9/2), Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chính thức được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế trong niềm vui của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.

1.779 nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 âm tính với SARS-CoV-2
1.779 nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Từ đêm qua (8/2) đến rạng sáng nay (9/2), toàn bộ 1.800 nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm sáng nay, 1.779 mẫu đã có kết quả âm tính.

1.779 nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 âm tính với SARS-CoV-2

1.779 nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Từ đêm qua (8/2) đến rạng sáng nay (9/2), toàn bộ 1.800 nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm sáng nay, 1.779 mẫu đã có kết quả âm tính.