“Tết sum vầy” cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Ban tổ chức tặng quà và lì xì cho các cháu thiếu nhi với mong muốn san sẻ niềm vui, sự ấm áp đến các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 31/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” mừng xuân Bính Thân 2016 cho 500 gia đình công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Đây là những gia đình công nhân lao động đang gặp phải những hoàn cảnh hết sức khó khăn, như: mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc có chủ bỏ trốn, nữ công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nhưng bị mất việc làm, gia đình công nhân bị tai nạn lao động...

Lì xì cho các cháu thiếu nhi thuộc gia đình các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức đã tặng quà cho các gia đình và lì xì cho các cháu thiếu nhi với mong muốn san sẻ niềm vui, sự ấm áp đến các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong năm mới 2016.

Được biết, trong dịp này Liên đoàn lao động thành phố còn vận động các mạnh thường quân doanh nghiệp, công đoàn cơ sở tặng quà tết cho 450.000 công nhân lao động với tổng số tiền 145 tỷ đồng.

Vận động 445 doanh nghiệp tặng hơn 30.000 vé xe cho công nhân về quê xum họp cùng gia đình.

Đối với công nhân ngoại tỉnh không có điều kiện về quê đón Tết, các cấp Công đoàn Thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh chào đón năm mới tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú và tại các doanh nghiệp ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách
TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

VOV.VN - TP HCM dành ngân sách hơn 670 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, tăng 25% so với Tết năm ngoái.

TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

VOV.VN - TP HCM dành ngân sách hơn 670 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, tăng 25% so với Tết năm ngoái.

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết
Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày giáp Tết, người dân thủ đô vô cùng ngán ngẩm mỗi khi có việc ra đường, bởi chỗ nào cũng tắc.

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

Hà Nội “siêu tắc đường” những ngày giáp Tết

VOV.VN -Những ngày giáp Tết, người dân thủ đô vô cùng ngán ngẩm mỗi khi có việc ra đường, bởi chỗ nào cũng tắc.