Thái Lan quyên góp ủng hộ nhân dân vùng hạn, xâm nhập mặn ở Việt Nam

VOV.VN -Chính phủ, nhân dân và 10 doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam đã quyên góp được số tiền 100.000 USD để ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Cuối buổi chiều 14/6, tại Hà Nội, ông Manopchai Vongphakdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đã trao số tiền ủng hộ 100.000 USD do Chính phủ, nhân dân và 10 doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam quyên góp và giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp nhận số tiền ủng hộ trên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan Manopchai Vongphakdi. 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan Manopchai Vongphakdi cho biết, Thái Lan là nước láng giềng thân cận và là một trong những nước sử dụng chung dòng sông Mê Kông nên Thái Lan có thể thấu hiểu được những khó khăn của nhân dân Việt Nam khi bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Trước những khó khăn đó của người dân Việt Nam, Chính phủ, nhân dân và 10 doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam đã quyên góp được số tiền 100.000 USD để ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Mặc dù số tiền quyên góp không lớn nhưng qua đó thể hiện tấm lòng của Chính phủ, nhân dân và doanh nghiệp Thái Lan đối với bà con bị hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam. Ông Manopchai Vongphakdi mong muốn số tiền này sẽ góp một phần hỗ trợ cho bà con vùng bị hạn hán và xâm nhập mặn vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận số tiền 100.000 USD từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan Manopchai Vongphakdi.
Bày tỏ trân trọng với những chia sẻ của Chính phủ, nhân dân và các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam đối với người dân Việt Nam đang gặp khó khăn do hạn hán và xâm nhập mặn, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây chính là truyền thống của người châu Á cũng như truyền thống của các nước ASEAN trong việc giúp đỡ người dân các nước trong khu vực khi gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ sử dụng số tiền 100.000 USD này cho nhân dân các vùng chịu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn theo hướng thiết thực hiệu quả như xây dựng các trạm lọc nước cho người dân.

Trước những đề nghị chia sẻ kinh nghiệm trong trong đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn từ phía Thái Lan, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sẽ thông báo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường để hai bên cùng chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết
Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tôi thiết tha kêu gọi mỗi người lao động có việc làm hãy dành 1 ngày lương để chung tay cùng bà con nông dân, ngư dân...

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tôi thiết tha kêu gọi mỗi người lao động có việc làm hãy dành 1 ngày lương để chung tay cùng bà con nông dân, ngư dân...

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Bà Pratibha Mehta khẳng định, LHQ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam để được hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong 15 năm tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Bà Pratibha Mehta khẳng định, LHQ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam để được hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong 15 năm tới.

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga
Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp
Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, Ngài Manopchai Vongphakdi.

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, Ngài Manopchai Vongphakdi.

Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017
Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017

VOV.VN - Ông chủ Tập đoàn Central Group vừa mua lại Big C Việt Nam cho biết, sẽ đổi tên chuỗi siêu thị này vào năm 2017.

Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017

Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017

VOV.VN - Ông chủ Tập đoàn Central Group vừa mua lại Big C Việt Nam cho biết, sẽ đổi tên chuỗi siêu thị này vào năm 2017.