Thanh Hóa: Bãi tập kết cát trái phép vẫn thách thức dư luận

VOV.VN -Sở NN&PTNT đã có văn bản đề nghị giải tỏa bãi cát, xử lý xong trước ngày 15/6, nhưng đến nay bãi cát vẫn nguyên vẹn.

Báo điện tử VOV.VN đã có bài phản ánh về bãi cát trái phép tập kết trên đê, gây hư hỏng công trình đê tại xã Quảng Cư (TX Sầm Sơn - Thanh Hóa). Thế nhưng, sau một thời gian, bãi cát vẫn “hiên ngang” bất chấp ngành chức năng có văn bản đề nghị xử lý.

Như đã phản ánh, trên tuyến đê cấp IV, đê biển xã Quảng Cư xuất hiện 2 bãi cát (tại K60+850-K61+050 và K62+350 -K62+550) lớn đè hẳn lên đê, gây ảnh hưởng, vi phạm Luật đê điều, thế nhưng chính quyền địa phương lại không biết của ai?

Mỗi ngày, hàng loạt xe chở cát, máy móc vẫn hoạt động trên bãi cát trái phép

Theo báo cáo của Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão (PCLB) Thanh Hóa, có 2 bãi tập kết cát trái phép trên mái đê và trong phạm vi bảo vệ đê, vi phạm Luật đê điều. Ngoài ra, tình trạng xe chở cát quá tải trọng cho phép đi trên đê đã làm gãy bê tông tấm nắp cống, bê tông mặt đê làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công trình đê.

Theo đó, qua kiểm tra thấy sự việc trên, ngày 7/5, Chi cục đê điều và PCLB Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị TX Sầm Sơn chỉ đạo các phòng ban chức năng và xã Quảng Cư có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm Luật đê điều, xe chở quá tải trọng cho phép đi trên đê; đồng thời tu sửa những hư hỏng của đê, kè, cống do xe quá tải gây ra.

Nhưng cho đến ngày 29/5, đoàn công tác của Chi cục tiếp tục kiểm tra thì không những tình trạng vi phạm không được giải quyết, mà còn xảy ra nghiệm trọng hơn, 2 bãi tập kết cát càng được mở rộng hơn. Cát tập kết tràn khắp mái đê, bãi cát đã được đổ cao hơn mặt đê hơn 1m, chiều rộng từ 70-100m, lưu lượng xe chở cát chạy trên đê lớn; đặc biệt là xe chở quá tải trọng, xe máy múc bánh xích đi trên đê, gây hư hỏng mặt đê.

Đến, ngày 3/6, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã phải có văn bản gửi đích danh Chủ tịch TX Sầm Sơn, ông Trịnh Huy Triều, đề nghị nhanh chóng có biện pháp kiên quyết, hiệu quả để ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng xe chở cát quá tải trọng cho phép đi trên đê.

Bãi cát trái phép vẫn ngang nhiên tập kết cát hàng ngày

Xử lý nghiêm chủ các bãi tập kết cát trái phép, yêu cầu chủ bãi phải khẩn trương di chuyển cát ra khỏi mái đê, kè và phạm vi bảo vệ đê; sửa chữa những hư hỏng trên đê xong trước ngày 15/6/2015.

Thế nhưng, đến hết tháng 6/2015, bãi cát trái phép vẫn nằm trên đê. Mỗi ngày, hàng loạt xe tải vẫn nườm nượp chở cát, nhưng chính quyền TX Sầm Sơn vẫn chưa xử lý. 

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Cư, ông Vũ Thanh Trường cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, bãi cát tập kết trái phép trên địa bàn xã vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng tập kết cát trái phép vi phạm đến an toàn đê vẫn diễn ra. Chúng tôi chỉ dừng lại với thẩm quyền ở cấp xã chứ không thể làm gì hơn”.

VOV.VN sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ NN-PTNT “thúc” Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đê điều
Bộ NN-PTNT “thúc” Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đê điều

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị khẩn trương, kiên quyết xử lý đứt điểm các hành vi vi phạm.

Bộ NN-PTNT “thúc” Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đê điều

Bộ NN-PTNT “thúc” Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đê điều

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị khẩn trương, kiên quyết xử lý đứt điểm các hành vi vi phạm.

Hà Nội phản hồi VOV về phóng sự “Đê điều nát băm“
Hà Nội phản hồi VOV về phóng sự “Đê điều nát băm“

VOV.VN -UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan kiểm tra sự việc mà Đài TNVN đã phản ánh, kiên quyết xử lý.

Hà Nội phản hồi VOV về phóng sự “Đê điều nát băm“

Hà Nội phản hồi VOV về phóng sự “Đê điều nát băm“

VOV.VN -UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan kiểm tra sự việc mà Đài TNVN đã phản ánh, kiên quyết xử lý.

Quy hoạch sai Luật Đê điều: Trách nhiệm chính thuộc UBND TP Thanh Hóa
Quy hoạch sai Luật Đê điều: Trách nhiệm chính thuộc UBND TP Thanh Hóa

VOV.VN - Hội nghị đã khẳng định các nội dung Báo điện tử VOV.VN đã nêu hoàn toàn đúng sự thật, trách nhiệm chính thuộc về UBND TP Thanh Hóa.

Quy hoạch sai Luật Đê điều: Trách nhiệm chính thuộc UBND TP Thanh Hóa

Quy hoạch sai Luật Đê điều: Trách nhiệm chính thuộc UBND TP Thanh Hóa

VOV.VN - Hội nghị đã khẳng định các nội dung Báo điện tử VOV.VN đã nêu hoàn toàn đúng sự thật, trách nhiệm chính thuộc về UBND TP Thanh Hóa.