Thanh Hóa: Gần 7.000 người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 6.704 người nghiện ma túy và 6.855 người nhiễm HIV.

Sáng 4/6, Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã làm việc tại Thanh Hoá, do ông Nguyễn Khắc Định – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Uỷ viên thường trực UBQG phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm làm trưởng đoàn. 

Thanh Hoá có 11/27 huyện miền núi với gần 1 triệu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở 195 xã, thị trấn, trong đó có 5 huyện giáp với Lào, và các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Nghệ An. Đây chính là những tuyến đường bọn tội phạm lợi dụng để buôn bán ma tuý với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. 

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 198 vụ, 237 đối tượng phạm tội liên quan đến ma tuý, triệt xoá 6 tụ điểm mua bán lẻ ma tuý, khởi tố 133 vụ, 165 bị can phạm tội về ma tuý. Thu giữ 8,02 kg heroin, 980g ma tuý tổng hợp, 4,5g nhựa thuốc phiện, thu 286 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. 

Một số vụ điển hình như vụ bắt quả tang đối tượng Sồng A Vấu (SN 1984, trú tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ - Sơn La) đang vận chuyển 10 bánh Hêrôin từ Sơn La về Thanh Hoá để tiêu thụ; vụ bắt đối tượng Lương Văn Thường (SN 1975) và Lộc Văn Sứng (SN 1980, cùng trú tại xã Mường Chanh, huyện Mường Lát – Thanh Hóa) đang vận chuyển 13 bánh Hêrôin. Đây là 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia từ Lào, Sơn La về Thanh Hoá và đi các tỉnh khác để tiêu thụ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.                    

Theo thống kê về số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS thì tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 6.704 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó 6.119 người nghiện đang sống ngoài cộng đồng, 365 người đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Thanh Hoá. 
Hai huyện biên giới Quan Hóa, Mường Lát tỉnh Thanh Hóa là hai địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất trong tỉnh

Đại dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố, 562/637 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay đã có 6.855 người nhiễm HIV, trong đó có 4.165 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, có 1.103 người tử vong do AIDS, 2.589 bệnh nhân AIDS đang được điều trị bằng thuốc kháng viruts. 

Chỉ tính riêng 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có 1.974 người nhiễm HIV, trong đó có 1.768 người chuyển sang giai đoạn AIDS, có 597 trường hợp tử vong do AIDS, 1.023 bệnh nhân AIDS đang được điều trị  bằng thuốc ARV, hai huyện Mường Lát và Quan Hoá là hai huyện có tỷ lệ xuất hiện nhiễm HIV cao nhất với trên 1.200 người. 

Ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: “Thanh Hoá là 1 trong 10 tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và đứng thứ 6 của cả nước về tỷ lệ HIV/AIDS cao, riêng huyện Quan Hoá gấp 7,4 lần so với cả tỉnh. Việc trước tiên, Thanh Hoá tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, từ tỉnh, đến các huyện, thị, các công việc gắn kết được với nhau. Các Sở, ban ngành chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng chống, ma tuý, mại dâm. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể và cộng đồng khu dân cư. Coi người nghiện là người bệnh, và cần phải được điều trị theo đúng phương thức, nhằm giảm tỷ lệ người nghiện và tái nghiện trên địa bàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà trẻ em nhiễm HIV
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà trẻ em nhiễm HIV

VOV.VN -GS Nguyễn Thanh Long: Bộ Y tế cam kết tất cả các cháu bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận và điều trị sớm thuốc ARV có chất lượng tốt nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà trẻ em nhiễm HIV

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà trẻ em nhiễm HIV

VOV.VN -GS Nguyễn Thanh Long: Bộ Y tế cam kết tất cả các cháu bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận và điều trị sớm thuốc ARV có chất lượng tốt nhất.

Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm
Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm

VOV.VN - Từ năm nay, nguồn viện trợ thuốc điều trị HIV/AIDS đã bị cắt giảm đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân sẽ không có thuốc điều trị.

Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm

Thiếu thuốc ARV điều trị HIV/AIDS: Nguy cơ gia tăng người nhiễm

VOV.VN - Từ năm nay, nguồn viện trợ thuốc điều trị HIV/AIDS đã bị cắt giảm đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân sẽ không có thuốc điều trị.

Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS
Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Tối 22/5, Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (gọi tắt là VNP+) đã tổ chức đêm Gala trao giải thưởng Dải băng đỏ 2015.

Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS

Tuyên dương cá nhân hoạt động tích cực trong phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Tối 22/5, Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (gọi tắt là VNP+) đã tổ chức đêm Gala trao giải thưởng Dải băng đỏ 2015.