Thanh Hoá tạm dừng tiếp nhận và cách ly người từ nước ngoài trở về

VOV.VN - Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, từ ngày 10 tháng 1, tỉnh Thanh Hóa sẽ không tiếp nhận và thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ nước ngoài trở về.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, dịp Tết Nguyên đán 2021, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan trong nước và tại tỉnh Thanh Hóa là rất cao. Các mối nguy cơ lây lan dịch bệnh chủ yếu là từ những người nhập cảnh không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, giám sát y tế và người nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, trong một bộ phận nhân dân ở một số nơi, một số địa phương xuất hiện tâm lý chủ quan, lơi lỏng, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Trong khi đó, dịp Tết Nguyên đán có nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 tiếp theo..

Do đó, ngoài biện pháp là dừng tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài trở về, UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhằm kiểm soát tốt người nhập cảnh trái phép từ các đường mòn lối mở, lực lượng liên ngành đã tăng cường quân số, trực chiến tại các chốt chặn khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra tất cả các chốt, trạm kiểm soát.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, duy trì nghiêm quân số thường trực 24/24 giờ, tổ chức giám sát cộng đồng thông qua biện pháp vận động quần chúng, rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là các hộ gia đình, trường hợp đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động trở về để có biện pháp khoanh vùng, cách ly kịp thời.

Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: Đơn vị đã xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng kiểm soát các đường mòn, lối mở, ngăn chặn, kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép.

"Ngoài số nhập cảnh thì lượng nhập cảnh trái phép không phải ít, có thời điểm diễn ra liên tục, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào nắm tình hình, triển khai biện pháp để ngăn chặn đối tượng nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Đến nay, chúng tôi đã bắt và xử lý 14 vụ 28 đối tượng, đến thời điểm này, nhất là thời điểm cận Tết tình hình càng nóng, đồn vừa bắt 1 trường hợp. Rất khó khăn gian khổ nhưng các đối tượng vẫn tìm cách trốn về Việt Nam", Thượng tá Hồ Ngọc Thu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường hợp nhập cảnh trái phép tại Tiền Giang đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2
Trường hợp nhập cảnh trái phép tại Tiền Giang đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Riêng các trường hợp tiếp xúc gần với  bà V. cách ly tại nhà sức khỏe ổn định. Công tác phun thuốc vệ sinh, khử trùng nơi  bà Nguyễn Hoàng V. đến được tổ chức chu đáo.

Trường hợp nhập cảnh trái phép tại Tiền Giang đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Trường hợp nhập cảnh trái phép tại Tiền Giang đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Riêng các trường hợp tiếp xúc gần với  bà V. cách ly tại nhà sức khỏe ổn định. Công tác phun thuốc vệ sinh, khử trùng nơi  bà Nguyễn Hoàng V. đến được tổ chức chu đáo.

Phát hiện hàng trăm công dân nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng
Phát hiện hàng trăm công dân nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Đêm ngày 4 và sáng 5/1, tỉnh Cao Bằng tiếp tục tiếp nhận hơn 180 công dân từ Trung Quốc trở về

Phát hiện hàng trăm công dân nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

Phát hiện hàng trăm công dân nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Đêm ngày 4 và sáng 5/1, tỉnh Cao Bằng tiếp tục tiếp nhận hơn 180 công dân từ Trung Quốc trở về

Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào Bình Dương
Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/1), ông Huỳnh Thanh Hà- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa có công văn khẩn đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh. 

Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/1), ông Huỳnh Thanh Hà- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa có công văn khẩn đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh. 

Bắt giữ kẻ đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam
Bắt giữ kẻ đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN - Khi đang đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Lợi đã bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Bắt giữ kẻ đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt giữ kẻ đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN - Khi đang đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Lợi đã bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long
Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

VOV.VN - Hiện đối tượng đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

Phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

VOV.VN - Hiện đối tượng đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Quảng Bình siết chặt nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở
Quảng Bình siết chặt nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở

VOV.VN - Việc kiểm soát dịch bệnh đã được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế thực hiện đầy đủ các công đoạn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho từng công dân khi về nước.

Quảng Bình siết chặt nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở

Quảng Bình siết chặt nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở

VOV.VN - Việc kiểm soát dịch bệnh đã được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế thực hiện đầy đủ các công đoạn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho từng công dân khi về nước.

Khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” 
Khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” 

VOV.VN - Hôm nay (1/1), cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây“Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”  theo khoản 2 điều 348 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” 

Khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” 

VOV.VN - Hôm nay (1/1), cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây“Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”  theo khoản 2 điều 348 Bộ luật Hình sự.