Thanh Hóa: Xã bị tố cắt xén tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

VOV.VN - Khi người dân đến nhận tiền hỗ trợ lũ lụt thì được cán bộ xã thông báo, phải “cắt lại” 10% số tiền được nhận để xã đi lại, lo lót.

Theo phản ánh của nhiều người dân xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vào tháng 10/2017, nhiều hộ dân tại địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đến 3/2018, các hộ trong diện thiệt hại nặng được nhà nước, địa phương hỗ trợ một phần thiệt hại. Tuy nhiên, khi đến nhận số tiền này, xã đã cắt lại 10%.

Cụ thể, xã Quảng Yên có gần 100 hộ dân nhận được hỗ trợ với tổng số tiền 248,3 triệu đồng, việc nhận tiền được chia làm 2 đợt. Trong tổng số 248,3 triệu đồng có 20 triệu đồng là nguồn từ nguồn ngân sách của xã, còn lại là nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh.

Trụ sở UBND xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương
Ngày 14/3, xã Quảng Yên chi trả cho người dân đợt 1 với số tiền 137 triệu đồng. Đến ngày 21/3, chi trả đợt 2 số tiền 90,4 triệu đồng. Số 20 triệu đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của UBND xã Quảng Yên sẽ được trả sau.

Điều người dân băn khoăn là khi đến nhận tiền (cả 2 đợt) thì cán bộ xã Quảng Yên thông báo là xã “cắt lại” 10%  tổng số tiền được nhận để lo lót, đi lại. Ngoài ra, một số hộ vẫn chưa nhận đủ số tiền như trong danh sách.

Bà Lê Thị Dung (trú tại thôn Yên Khang, xã Quảng Yên) cho biết, năm 2017, ảnh hưởng mưa bão, gia đình bị mất trắng gần 1.000 con gà. Sau đó, được hỗ trợ 9,5 triệu đồng. Qua 2 lần UBND xã Quảng Yên chi trả tiền hỗ trợ, gia đình đều bị cắt lại 10%. Ngoài ra, đang còn thiếu 1 triệu đồng, xã chưa chi trả.

Bà Dung cho biết thêm: “Ban đầu, tôi cũng không biết nhận được bao nhiêu tiền. Khi lên huyện hỏi ra mới biết gia đình được nhận 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, danh sách phát tiền của xã ghi gia đình chỉ nhận được 8,5 triệu đồng.

“Ngày nhận tiền, chúng tôi được Chủ tịch UBND xã thông báo phải trích lại 10%  số tiền để lo lót, đi lại. Vì thế, gia đình tôi chỉ nhận được gần 8 triệu đồng”, bà Dung bức xúc.

Anh Lê Quang Sỹ (trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên) cho biết, theo danh sách gia đình nhận được tổng số tiền hỗ trợ là 25,8 triệu đồng (lần 1 là 18 triệu, lần 2 là gần 7,8 triệu). Tuy nhiên, trong đợt hỗ trợ lần 1, khi lên nhận số tiền 18 triệu đồng thì Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp gọi điện báo phải trích lại 3 triệu đồng và cán bộ xã nói rằng số tiền này là tiền để cán bộ đi lại.

“Trong đợt chi trả tiền lần 2, họ gọi tôi lên nhận số tiền còn lại và lần này họ cũng đòi cắt lại 10% nên tôi quyết định không nhận số tiền này nữa”, anh Sỹ nói.

Báo cáo giải trình của UBND xã Quảng Yên
Ông Lê Quang Kỳ - Chủ tịch UBND xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương cho biết, phản ánh của người dân là không đúng sự thật, không có chuyện cán bộ xã xin lại 10% tiền hỗ trợ của người dân.

"Vì theo kế hoạch, sau khi xã nhận được số tiền hỗ trợ là 248,3 triệu đồng (trong đó có 20 triệu đồng là nguồn ngân sách từ xã) sẽ tiến hành chi trả cho người dân làm 3 lần. Do số tiền 20 triệu đồng từ ngân sách xã đang khó khăn nên chưa đủ điều kiện để trả cho người dân. Hoàn toàn không có chuyện xã cắt lại 10% để lấy tiền đi lại, lo lót.", ông Kỳ nói.

Ông Kỳ cho biết thêm, hiện tại xã đã gửi báo cáo giải trình sự việc và đề nghị ủy ban kiểm tra, thanh tra huyện làm rõ những phản ánh của người dân. Nếu có điều gì thiếu minh bạch trong sự việc, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và nhận hình thức kỷ luật cao nhất. 

Ông Trần Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết, huyện đã nhận được phản ánh của người dân về sự việc trên và đang giao cho thanh tra huyện vào cuộc làm rõ. Khi có kết luận sẽ thông tin tới báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo
Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin về việc “ăn chặn” quà Tết. 

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin về việc “ăn chặn” quà Tết. 

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn
Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Ông hiệu trưởng đã "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Hiệu trưởng ăn chặn 137 triệu đồng của học sinh bán trú vùng khó khăn

Ông hiệu trưởng đã "biển thủ" 137 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Hiệu trưởng bị tố ăn chặn tiền lương giáo viên bị triệu tập
Hiệu trưởng bị tố ăn chặn tiền lương giáo viên bị triệu tập

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây bị tố bớt xén tiền lương của giáo viên.

Hiệu trưởng bị tố ăn chặn tiền lương giáo viên bị triệu tập

Hiệu trưởng bị tố ăn chặn tiền lương giáo viên bị triệu tập

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây bị tố bớt xén tiền lương của giáo viên.

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo
Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.