Thanh niên Cà Mau lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho người dân về quê tránh dịch

VOV.VN - Thời gian qua, lực lượng đoàn thanh niên các cấp vùng Đất Mũi - Cà Mau đã có nhiều hoạt động góp phần cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiêu biểu là những hoạt động sôi nổi của lực lượng đoàn viên, thanh niên vùng đất rừng U Minh hạ.

Xã Khánh Lâm, huyện U Minh thuộc vùng đệm đất rừng U Minh hạ, Cà Mau. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và trồng rừng sản xuất. Trong khoảng thời gian chờ cây tràm, keo lai đến chu kỳ thu hoạch, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đi làm công nhân ở các tỉnh vùng trên kiếm thêm thu nhập. Cũng vì vậy, gần đây số lượng người từ các địa phương khác trở về rất nhiều để phòng tránh dịch.

Cùng với các lực lượng chức năng, những bạn đoàn viên, thanh niên đầy nhiệt huyết vùng đất rừng đã tận tình chuẩn bị mọi thứ để hỗ trợ người dân. Khi bà con chưa về các bạn đoàn viên hỗ trợ vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các khu cách ly. Khi người dân về thì tỏa khắp nơi để có được nguồn nhu yếu phẩm, rồi xắn tay áo vào bếp phục vụ từng bữa ăn. Chị Lâm Thị Tuyết Huệ, cán bộ xã đoàn Khánh Lâm chia sẻ: "Tham gia lấy mẫu test cho người dân. Tôi cũng tham gia nấu các phần cơm cho người dân ở ngoài tỉnh về. Những người khó khăn thì vận động và trao quà là gạo, nhu yếu phẩm, kể cả rau củ quả hỗ trợ bà con".

Còn tại xã Khánh An, huyện U Minh từ đầu tháng 10 đến nay đã tiếp nhận và cách ly gần 400 người trở về. Các bạn đoàn viên, thanh niên cũng chính là một trong những lực lượng nòng cốt chống dịch. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân trong các khu cách ly tập trung, Đoàn cơ sở còn tranh thủ vận động những phần quà gửi đến người đang cách ly tại nhà gặp khó khăn. Anh Nguyễn Hoàng Khang, Bí Thư xã Đoàn Khánh An cho biết: "Xã Đoàn Khánh An cũng hỗ trợ bà con bằng những việc làm cụ thể như là hỗ trợ bà con khai báo y tế. Trong quá trình bà con cách ly Đoàn cơ sở cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ các nhu yếu phẩm và tập kết lại, các thầy cô giáo nấu. Các bạn Đoàn viên hỗ trợ vận chuyển cơm nước, cũng kiêm luôn việc mua các nhu yếu phẩm cho bà con trong các khu cách ly. Bên cạnh đó những người cách ly tại gia đình thì huyện đoàn, xã đoàn cũng có những phần quà trao tận tay để động viên bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn".

Toàn huyện U Minh đợt này đã đón nhận khoảng 3.000 người dân từ các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An……. trở về. Anh Phạm Văn Hiền, Bí thư Huyện Đoàn U Minh cho biết, cùng lúc người dân trở về số lượng lớn nên có rất nhiều vấn đề phát sinh, cần phải thực hiện. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng trẻ, xung kích nên phải góp sức nhiều hơn trong thời gian này. Huyện đoàn xem việc chung tay cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt việc hỗ trợ, chăm lo cho người dân trở về từ vùng dịch là trách nhiệm của người trẻ với quê hương. “Ở đâu khó ở đó có thanh niên”.

"Những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ, giúp đỡ bà con, đặc biệt là việc dọn dẹp các khu cách ly tập trung, khu cách ly tạm thời, đảm bảo điều kiện ăn nghỉ cho bà con. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch, chấp hành nghiêm các quy định. Người cách ly không tiếp xúc gần với người khác. Công việc hỗ trợ không kể ngày đêm, tuy vất vả nhưng các bạn đoàn viên thanh niên rất nhiệt tình. Màu áo xanh thêm đẹp trong công tác chống dịch"- anh Hiền cho biết.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, những đoàn viên, thanh niên nơi đất rừng U Minh hạ đã có nhiều việc làm rất thiết thực đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Các mô hình: Cơm không đồng, Shipper tình nguyện, bán nông sản giúp nông dân,... đã thể hiện được phần nào nhiệt huyết, mong muốn góp sức của thanh niên trong công tác phòng chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con gái xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó
Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con gái xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó

Không chịu nổi áp lực cộng đồng mạng chửi bới sau vụ tiêu hủy đàn chó, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) xin nghỉ việc.

Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con gái xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó

Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con gái xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó

Không chịu nổi áp lực cộng đồng mạng chửi bới sau vụ tiêu hủy đàn chó, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) xin nghỉ việc.

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới từ ngày mai 12/10
Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới từ ngày mai 12/10

VOV.VN - Cà Mau tiếp tục tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, phòng game...; loại hình kinh doanh ăn, uống có sử dụng rượu, bia; hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới từ ngày mai 12/10

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới từ ngày mai 12/10

VOV.VN - Cà Mau tiếp tục tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, phòng game...; loại hình kinh doanh ăn, uống có sử dụng rượu, bia; hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...

Cả nghìn người về Cà Mau bằng xe máy, 9 người dương tính SARS-CoV-2
Cả nghìn người về Cà Mau bằng xe máy, 9 người dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong hai ngày qua, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 1.300 người từ các tỉnh về quê tự phát bằng xe máy, chủ yếu từ TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An...

Cả nghìn người về Cà Mau bằng xe máy, 9 người dương tính SARS-CoV-2

Cả nghìn người về Cà Mau bằng xe máy, 9 người dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong hai ngày qua, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 1.300 người từ các tỉnh về quê tự phát bằng xe máy, chủ yếu từ TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An...