Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

VOV.VN -Hàng trăm thanh niên thủ đô ra quân “Tết trồng cây nhớ Bác” và mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Sáng nay (7/2), trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, Thành ủy, UBND huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) và Thành đoàn Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây nhớ Bác - Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Sân tượng đài, khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Cùng tham dự có các cán bộ, lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm, TP Hà Nội và đông đảo thanh thiếu niên, nhân dân địa phương huyện Gia Lâm. 

Cách đây 54 năm, vào Mùa xuân năm Canh Tý (1960), nhân dân cả nước đã nô nức tổ chức Tết trồng cây đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Từ đó, Người thường xuyên theo dõi, động viên và cổ vũ, động viên phong trào trồng cây của nhân dân ta. Cho đến nay, Tết trồng cây đã thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tết trồng cây không chỉ mang lại hiệu quả KT-XH mà còn là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc góp phần bảo vệ tài nguyên rừng mà còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới âm lịch, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu Xuân.

Ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) phát động tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 và kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng cây, góp phần cùng thủ đô xây dựng một thành phố xanh - sạch - đẹp

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Người “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, trong nhiều năm qua, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, nhân dân Gia Lâm lại cùng với nhân dân thủ đô và cả nước tích cực tham gia Tết trồng cây. Phong trào Tết trồng cây trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào xã hội rộng lớn, một nét đẹp văn hóa trong nhân dân. Thông qua phong trào trồng cây, quê hương trở nên đẹp hơn, xanh hơn, môi trường trong lành hơn, điều đó còn mang lại lợi ích vô giá, lâu dài cho đất nước. Trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân trên địa bàn huyện”.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, trong nhiều năm qua, các tầng lớp nhân dân Gia Lâm đã trồng, chăm sóc bảo vệ hàng triệu cây môi sinh, cây lấy gỗ, cây ăn quả, hàng vạn tấm che chắn sóng góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của huyện. Riêng năm 2013, toàn huyện đã trồng được trên 20.000 cây ăn quả, cây môi sinh các loại, tập trung ở các trường học, khu di tích lịch sử văn hóa, khu dân cư, các tuyến đường giao thông…

Buổi lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014 diễn ra dưới chân tượng đài Nguyên Phi Ỷ Lan (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

Tại khu di tích đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã chính thức phát động tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 và kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng cây, góp phần cùng thủ đô xây dựng một thành phố xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: “Tết trồng cây nhớ bác xuân là một trong những hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ thủ đô Hà Nội để hưởng ứng chủ đề công tác năm Thanh niên tình nguyện 2014 và góp phần xây dựng Hà Nội của chúng ta thực sự là “Hà Nội xanh” theo đúng tinh thần, lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu”.

Sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng hơn 250 đoàn viên thanh niên, lực lượng Công an đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan, thiết thực hưởng ứng lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Hàng trăm thanh niên, người dân huyện Gia Lâm (HN) ngay từ sáng sớm đã có mặt tại sân tượng đài khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan để tham dự buổi lễ

Lãnh đạo, đại biểu dâng hương tại tượng đài Nguyên phi Ỷ Lan

Văn nghệ chào mừng

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham gia trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan sau buổi lễ phát động


Hơn 250 đoàn viên thanh niên, lực lượng Công an cùng tích cực tham gia trồng cây, thiết thực hưởng ứng lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.



"Hàng cây thanh niên" trong sáng nay đã được trồng xong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Quảng Bình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(VOV) -Năm nay, tỉnh Quảng Bình có kế hoạch trồng mới hàng ngàn cây bóng mát và hơn 5.000 ha rừng tập trung

Quảng Bình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Quảng Bình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(VOV) -Năm nay, tỉnh Quảng Bình có kế hoạch trồng mới hàng ngàn cây bóng mát và hơn 5.000 ha rừng tập trung

Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng
Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng

(VOV) -Đó chính là nhạc sĩ Vĩnh Phúc, Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang.

Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng

Tết trồng cây – trò chuyện với người nhạc sĩ bảo vệ rừng

(VOV) -Đó chính là nhạc sĩ Vĩnh Phúc, Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây
Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

(VOV) -Chủ tịch nước đã cùng với đại diện chính quyền và đông đảo người dân tham gia trồng cây tại Khu di tích đồn Hố Chuối

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

(VOV) -Chủ tịch nước đã cùng với đại diện chính quyền và đông đảo người dân tham gia trồng cây tại Khu di tích đồn Hố Chuối

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội
Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Đài TNVN phát động Tết trồng cây
Đài TNVN phát động Tết trồng cây

Tại Lễ phát động, hơn 1.000 cây xanh đã được trồng trong khuôn viên  trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 1 (Phủ Lý - Hà Nam)  

Đài TNVN phát động Tết trồng cây

Đài TNVN phát động Tết trồng cây

Tại Lễ phát động, hơn 1.000 cây xanh đã được trồng trong khuôn viên  trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 1 (Phủ Lý - Hà Nam)  

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác
Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

(VOV) - Mở đầu cho một mùa trồng rừng năm 2013

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

Các địa phương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

(VOV) - Mở đầu cho một mùa trồng rừng năm 2013

Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây
Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc chỉ đạo thực hiện, Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ - 2014.

Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

Tránh phô trương, lãng phí trong Tết trồng cây

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc chỉ đạo thực hiện, Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ - 2014.