Thanh niên Việt – Hàn cùng trồng cây xanh

Ngày 18/6, tại TP HCM, khoảng 180 thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc đã ra quân trồng cây xanh “Thanh niên làm theo lời Bác”

Chương trình do Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục thú y và Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện, đặc biệt có sự tham gia của Hội người Hàn Quốc tại TP HCM.

Ông Sin Il Young, Phó Chủ tịch Hội Hàn kiều tham gia trồng cây

Cùng với thanh niên xã Tân Nhựt, các bạn đã trồng 720 cây phi lao dọc hai bên tuyến đường D3 với tổng chiều dài 3.600m nhằm góp phần tạo cảnh quan, bóng mát cho tuyến đường tại xã nông thôn mới này của huyện Bình Chánh. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tạo môi trường xanh-sạch-đẹp cho thành phố. Qua đó tạo điều kiện cho thanh niên TP HCM và các bạn Hàn Quốc có dịp giao lưu, hiểu biết lẫn nhau để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Được biết, tại thành phố ước tính có khoảng 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc và học tập và thông qua Hội Hàn kiều đã tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như vệ sinh môi trường, tổ chức các bữa cơm miễn phí cho người nghèo, công nhân lao động với kinh phí 1.500 USD/tháng.

Hai bạn trẻ Hàn Quốc bên cây phi lao mới trồng

Cùng tham gia trồng cây xanh với các bạn thanh niên, ông Kang Chung Ku, Lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM nói: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mong rằng sau này sẽ có những địa điểm khác để tiếp tục công việc này vì đây là việc làm rất tốt cần được phát huy. Tôi mới nhận nhiệm kỳ ở đây 3 tháng, những công việc này với tôi còn mới mẻ nhưng sau khi tham gia tôi cảm thấy gần gũi hơn với con người Việt Nam. Nhất là khi nhìn thấy người dân ở đây trồng lúa thì nỗi nhớ quê hương rất nhiều và cảm thấy ở đây như là đất nước thứ hai của tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên