Thanh thép từ tòa nhà trên phố Hàng Vôi rơi xuyên thủng ô tô

VOV.VN -Thanh sắt từ tòa nhà đang xây trên phố Hàng Vôi rơi đâm xuyên từ trên nóc qua kính chắn gió của chiếc xe Mitsubishi Xpander, tài xế may mắn thoát chết.

Khoảng 8 giờ kém 15 sáng nay (4/8), tại công trình xây dựng tại ngã tư Hàng Vôi – Lò Sũ, khi công nhân đang làm việc thì bất ngờ một thanh sắt dài khoảng hơn 1m từ trên tòa cao tầng này rơi đâm xuyên từ trên nóc qua kính chắn gió của chiếc xe Mitsubishi Xpander, tài xế may mắn thoát chết.

Chiếc xe ô tô bị thanh thép rơi trúng tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm mọi người đi làm buổi sáng và trời có mưa nhỏ nên đã gây ra ùn tắc cục bộ xung quanh hiện trường vụ việc.

Theo clip của người dân phản ánh, sau đó công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc, điều tiết và phân luồng giao thông.

Sau khoảng 30 phút các lực lượng chứng năng lập biên bản, chiếc xe đã được đánh ra khỏi hiện trường.

Mọi người hoảng hốt bỏ chạy.

Được biết, đây là công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị thi công là Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC); đơn vị tư vấn giám sát là TEXO.

Công an sau đó đã có mặt để ghi nhận sự việc và điều tiết giao thông.

Đây là công trình xây dựng lớn, nằm trên 3 mặt phố lớn là Trần Quang Khải- Lò Sũ- Hàng Vôi có lượng người và xe cộ lưu thông tương đối lớn. Theo quan sát tại hiện trường, công trình đang xây dựng cao 21 tầng được căng lưới để thi công. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí sát phía đường đi có nhiều thanh sát lòi ra ngoài khá nguy hiểm.

Đây là công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đặc biệt, phía góc đường Trần Quang Khải- Lò Sũ có lắp 1 cẩu tháp  cao, phần thân cẩu nhô hết ra đường.

Đơn vị thi công là Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).
Đơn vị tư vấn giám sát là TEXO.
Cẩu tháp thò ra ngoài đường rất nguy hiểm.
 
 
 

Trước đó, đã từng có lần rơi thanh sắt vào xe máy. May mắn là chỉ rơi vào phần yên xe và không gây tổn hại về người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên