Thanh tra Chính phủ kết thúc thanh tra tại Quảng Nam sau gần 6 tháng thanh tra

VOV.VN - Sau gần 6 tháng tổ chức thanh tra về việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại các đơn vị ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 31/5, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và công bố kết thúc thanh tra trực tiếp tại địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho rằng, sự hỗ trợ, phối hợp của UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ đã giúp Đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các bước hoàn thiện dự thảo Kết luận Thanh tra trước khi công bố cho các đối tượng bị thanh tra và đưa ra kết luận cuối cùng.

“Thời gian thanh tra tại tỉnh Quảng Nam đã kết thúc. Ngày 24/5, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã công bố kết thúc thanh tra trực tiếp tại tỉnh Quảng Nam. Còn báo cáo và Kết luận thanh tra thì chưa có”, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết.

Trước đó, ngày 7/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 làm Trưởng đoàn. Thời hiệu thanh tra trong thời kỳ 1/1/2016 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian làm việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ). Tuy nhiên, quá trình thanh tra đã bị gián đoạn một thời gian ngắn do có sự thay đổi trong công tác nhân sự của Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét kỷ luật Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang do quan hệ bất chính
Xem xét kỷ luật Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang do quan hệ bất chính

VOV.VN - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang mặc dù đã có vợ, con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội.

Xem xét kỷ luật Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang do quan hệ bất chính

Xem xét kỷ luật Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang do quan hệ bất chính

VOV.VN - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang mặc dù đã có vợ, con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội.

Kiến nghị thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ
Kiến nghị thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp kiến nghị Bộ Tài chính tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ; Bộ công an xác minh làm rõ có hay không dấu hiệu của tội lừa đảo, tội lừa dối khách hàng.

Kiến nghị thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ

Kiến nghị thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp kiến nghị Bộ Tài chính tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ; Bộ công an xác minh làm rõ có hay không dấu hiệu của tội lừa đảo, tội lừa dối khách hàng.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ngãi
Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (19/5), ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ngãi

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay (19/5), ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.