Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến về bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố nghiên cứu cho thấy, chỉ có khoảng 1/3 người dân sẵn sàng tố cáo tham nhũng...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng vừa ký văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các địa phương đề nghị tiến hành đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị phải thống kê thông tin về: số vụ việc người tố cáo bị trả thù, đe dọa trả thù; số người tố cáo đã bị trả thù; số người bị xử lý bằng các biện pháp hành chính do trả thù, đe dọa trả thù người tố cáo; số người bị xử lý hình sự do trả thù, đe dọa trả thù người tố cáo,… Từ đây đưa ra những phân tích, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo vệ người tố cáo hiện hành xem đã bảo đảm cho việc bảo vệ có hiệu quả người tố cáo chưa? Tính khả thi của các biện pháp hiện hành? Còn những sơ hở, bất cập gì làm giảm hiệu quả của chính sách?...

Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến về cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Chị Hoàng Thị Nguyệt (phải) đã mất rất nhiều công sức và cả nước mắt để vạch trần sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội (Ảnh: Hồng Ngân)

 “Có cần phải xây dựng quy định riêng về bảo vệ người tố cáo tham nhũng hay áp dụng chung các quy định hiện hành hành về bảo vệ người tố cáo?”- Thanh tra Chính phủ xin ý kiến các bộ ngành, địa phương.

Tại buổi tọa đàm nhân Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng do Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) và Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức ngày 12/12/2014 vừa qua, đại diện TI đã công bố một nghiên cứu cho thấy, chỉ có khoảng 1/3 người dân sẵn sàng tố cáo tham nhũng. Theo đại diện TI, đây là tỷ lệ khá thấp so với các nước trong khu vực mà nguyên nhân do các quy định về việc bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam còn chung chung, khó thực hiện, trong khi đó người dân còn e ngại hoặc sợ bị trả thù.

Tại buổi tọa đàm, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, để người dân thực sự chủ động hơn, tham gia tích cực vào nỗ lực phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị, thời gian tới đơn vị này sẽ có các giải pháp để tăng cường cơ chế bảo vệ người tố cáo, khen thưởng xứng đáng người có thành tích trong việc tố cáo tham nhũng đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý 40 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
Xử lý 40 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

VOV.VN -Hai tỉnh có số người vi phạm nhiều đó là tỉnh Bình Thuận (7 người); Hậu Giang (6 người).

Xử lý 40 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Xử lý 40 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

VOV.VN -Hai tỉnh có số người vi phạm nhiều đó là tỉnh Bình Thuận (7 người); Hậu Giang (6 người).

Nguy cơ tham nhũng, gian lận rất cao tại các dự án ODA
Nguy cơ tham nhũng, gian lận rất cao tại các dự án ODA

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị  của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA diễn ra ngày 3/2.

Nguy cơ tham nhũng, gian lận rất cao tại các dự án ODA

Nguy cơ tham nhũng, gian lận rất cao tại các dự án ODA

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị  của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA diễn ra ngày 3/2.

Một số địa phương chưa giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo tham nhũng
Một số địa phương chưa giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo tham nhũng

VOV.VN -Về giải pháp, Toàn ngành Thanh tra TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

Một số địa phương chưa giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo tham nhũng

Một số địa phương chưa giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo tham nhũng

VOV.VN -Về giải pháp, Toàn ngành Thanh tra TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

'Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về' chính là một cách tham nhũng
'Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về' chính là một cách tham nhũng

VOV.VN - GS Hoàng Chí Bảo: “Nhiều sự lãng phí hữu hình thì dễ nhận thấy nhưng sự lãng phí vô hình mới là nan giải”

'Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về' chính là một cách tham nhũng

'Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về' chính là một cách tham nhũng

VOV.VN - GS Hoàng Chí Bảo: “Nhiều sự lãng phí hữu hình thì dễ nhận thấy nhưng sự lãng phí vô hình mới là nan giải”

Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng
Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng

VOV.VN-Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương được chọn triển khai Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng”.

Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng

Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng

VOV.VN-Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương được chọn triển khai Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng”.

Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại
Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại

VOV.VN - Trong gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã nhận được nguồn hỗ trợ ODA khoảng 80 tỷ USD, phần lớn các dự án phát triển hạ tầng kinh tế...

Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại

Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại

VOV.VN - Trong gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã nhận được nguồn hỗ trợ ODA khoảng 80 tỷ USD, phần lớn các dự án phát triển hạ tầng kinh tế...

Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng
Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng

Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo tổng kết năm 2014.

Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng

Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng

Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo tổng kết năm 2014.