Tháo dỡ điểm dừng chân tại Lý Sơn

VOV.VN - Sau khi dư luận phản đối việc xây dựng 2 điểm dừng chân tại đảo Bé, UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xem xét tháo dỡ một điểm đang xây dựng tại vị trí không phù hợp.

Trước đó, UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định đầu tư xây dựng 2 điểm dừng chân trên Đảo Bé tại vị trí Mom Tàu và phía Ðông bãi Hang.

Việc xây dựng điểm dừng chân tại bãi Hang có thể xâm hại bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Qua kiểm tra, UBND huyện Lý Sơn quyết định tháo dỡ điểm dừng chân số 2 phía Ðông bãi Hang trên đảo Bé. Điểm dừng chân số 1, tại Mom Tàu tiếp tục được thi công. Được biết, đảo Bé, huyện Lý Sơn đã lưu giữ dấu tích núi lửa hàng triệu năm, nằm trong khu vực được tỉnh Quảng Ngãi đệ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tôi thấy địa điểm này chưa thật sự phù hợp. Nếu sau này xây dựng các điểm dừng chân khác nữa thì nên dịch chuyển vào phía bên trong khu vực đường đi. UBND huyện sẽ chỉ đạo chủ đầu tư là Trung tâm Truyền thông, Văn hóa, Thể thao đề nghị đơn vị thi công xây dựng tạo cảnh quan thân thiện với môi trường, giảm bớt độ cứng của bê tông"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên