Tháo ngòi bom nặng 150 kg trong vườn nhà dân

VOV.VN -Lực lượng công binh sau gần 1 tiếng đã xử lý, tháo ngòi nổ một quả bom tại vườn nhà ông Đặng Văn Cử, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Đại tá Phạm Văn Bé Tư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long ngày 12/3 cho biết: lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này vừa xử lý, tháo ngòi nổ một quả bom được phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Văn Cử, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Bom có chiều dài 1,2m, nặng gần 150 kg, có bán kính sát thương lớn.

Bom có chiều dài 1,2m, nặng gần 150 kg, có khả năng sát thương lớn.

Theo Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh chống Mỹ. Sau gần 2 giờ phối hợp xử lý, quả bom đã được vô hiệu hóa, thu gom bảo đảm an toàn và được di chuyển đến khu tập kết hủy nổ của tỉnh, chờ hủy nổ theo quy định.

Quả bom được phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Văn Cử.

Ngoài ra, Công binh tỉnh Vĩnh Long còn xử lý và thu gom thêm 3 quả đạn pháo cỡ 105 mm… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong sinh hoạt và lao động sản xuất; đồng thời, từng bước chung tay xóa bỏ bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện và hủy nổ quả bom nặng hơn 300kg ở Điện Biên
Phát hiện và hủy nổ quả bom nặng hơn 300kg ở Điện Biên

VOV.VN - Qua xác minh của cơ quan Công binh, đây là quả bom nặng được ném xuống trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Phát hiện và hủy nổ quả bom nặng hơn 300kg ở Điện Biên

Phát hiện và hủy nổ quả bom nặng hơn 300kg ở Điện Biên

VOV.VN - Qua xác minh của cơ quan Công binh, đây là quả bom nặng được ném xuống trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Phát hiện quả bom “khủng” ở Quảng Trị
Phát hiện quả bom “khủng” ở Quảng Trị

VOV.VN -Theo tin báo của bà Nguyễn Thị Quyên, trú tại khóm Ka Tăng, Lao Bảo, tại vựa thu mua phế liệu của gia đình có rất nhiều đầu đạn pháo, bom các loại.

Phát hiện quả bom “khủng” ở Quảng Trị

Phát hiện quả bom “khủng” ở Quảng Trị

VOV.VN -Theo tin báo của bà Nguyễn Thị Quyên, trú tại khóm Ka Tăng, Lao Bảo, tại vựa thu mua phế liệu của gia đình có rất nhiều đầu đạn pháo, bom các loại.

Thành lập Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo QG khắc phục hậu quả bom mìn
Thành lập Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo QG khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN - Theo quyết định, Trưởng Cơ quan Thường trực là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Thành lập Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo QG khắc phục hậu quả bom mìn

Thành lập Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo QG khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN - Theo quyết định, Trưởng Cơ quan Thường trực là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.