Thêm 2 F1 ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - CDC Hà Nội vừa thông báo có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp đầu tiên ở Mê Linh là nam giới, sinh năm 1974. Bệnh nhân này là F1 của BN1724 (sinh năm 1980, quê ở Đông Anh, công nhân tại nhà máy Z153, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).

Trường hợp thứ 2 là một người đàn ông sinh năm 1962, đang ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1814 (nữ giáo viên 50 tuổi trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Người này và con trai (BN1815) cư trú 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CDC Hà Nội cho biết, cán bộ y tế cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tập trung rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong ngày 1-2/2, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu toàn bộ các trường hợp có liên quan.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đề nghị trong ngày 1-2/2, người dân thôn Bạch Trữ thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Các chốt giao thông giám sát chặt người qua lại, trong đó tuyệt đối không để người dân thôn Bạch Trữ ra ngoài. Trong thời gian thực hiện cách ly, xã Tiến Thắng tổ chức tổ tình nguyện, đi đến từng hộ gia đình để tiếp nhận phiếu đăng ký nhu cầu về nhu yếu phẩm để cung cấp cho các hộ gia đình.

Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên phạt 10 năm tù vì nâng khống máy xét nghiệm
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên phạt 10 năm tù vì nâng khống máy xét nghiệm

VOV.VN - Toà án nhận định, cựu Giám đốc CDC Hà Nội chủ mưu trong vụ nâng khống thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên phạt 10 năm tù vì nâng khống máy xét nghiệm

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên phạt 10 năm tù vì nâng khống máy xét nghiệm

VOV.VN - Toà án nhận định, cựu Giám đốc CDC Hà Nội chủ mưu trong vụ nâng khống thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị đề nghị 10-11 năm tù
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị đề nghị 10-11 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 nên cần áp dụng hình phạt cao nhất.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị đề nghị 10-11 năm tù

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị đề nghị 10-11 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 nên cần áp dụng hình phạt cao nhất.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội phủ nhận lời khai về phần trăm "hoa hồng"
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội phủ nhận lời khai về phần trăm "hoa hồng"

VOV.VN - Theo cáo trạng, Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận có được hứa hẹn chi "hoa hồng". Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo phủ nhận lời khai này và nhiều lần nói không biết gì về việc trích phần trăm.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội phủ nhận lời khai về phần trăm "hoa hồng"

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội phủ nhận lời khai về phần trăm "hoa hồng"

VOV.VN - Theo cáo trạng, Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận có được hứa hẹn chi "hoa hồng". Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo phủ nhận lời khai này và nhiều lần nói không biết gì về việc trích phần trăm.

Xét xử cựu Giám đốc CDC Hà Nội và các đồng phạm
Xét xử cựu Giám đốc CDC Hà Nội và các đồng phạm

VOV.VN - 10 bị cáo hầu tòa về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó 6 bị cáo thuộc CDC Hà Nội.

Xét xử cựu Giám đốc CDC Hà Nội và các đồng phạm

Xét xử cựu Giám đốc CDC Hà Nội và các đồng phạm

VOV.VN - 10 bị cáo hầu tòa về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó 6 bị cáo thuộc CDC Hà Nội.

Nóng 24h: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị đề nghị truy tố 10-20 năm tù
Nóng 24h: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị đề nghị truy tố 10-20 năm tù

VOV.VN-Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng 9 bị can khác bị đề nghị truy tố do nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19.

Nóng 24h: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị đề nghị truy tố 10-20 năm tù

Nóng 24h: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị đề nghị truy tố 10-20 năm tù

VOV.VN-Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng 9 bị can khác bị đề nghị truy tố do nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19.

Cựu giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nâng khống 5,4 tỷ đồng máy xét nghiệm Covid-19
Cựu giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nâng khống 5,4 tỷ đồng máy xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Kết luận điều tra xác định: Cựu giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hơn 5,4 tỷ đồng, số tiền đã nâng khống khi mua thiết bị xét nghiệm Covid-19.

Cựu giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nâng khống 5,4 tỷ đồng máy xét nghiệm Covid-19

Cựu giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nâng khống 5,4 tỷ đồng máy xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Kết luận điều tra xác định: Cựu giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hơn 5,4 tỷ đồng, số tiền đã nâng khống khi mua thiết bị xét nghiệm Covid-19.