Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 20/7/2023.

Cận cảnh pháo binh Nga khai hỏa phá hủy lựu pháo Krab của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy pháo binh Nga phá hủy lựu pháo Krab do Ba Lan sản xuất trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Pháo binh thường được coi là "Thần Chiến tranh" bởi vai trò quyết định của nó trong các cuộc xung đột xuyên suốt lịch sử. Các binh lính của Ukraine bị bắt giữ thường nói rằng họ cảm thấy sốc trước loạt pháo của Nga khi chúng khiến cho họ không còn nơi nào để ẩn nấp.

>>> Cận cảnh pháo binh Nga khai hỏa phá hủy lựu pháo Krab của Ukraine

 

Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với Ukraine khi lệnh cấm ngũ cốc hết hiệu lực: Ba Lan sẽ không mở cửa biên giới với Ukraine đối với các sản phẩm ngũ cốc sau ngày 15/9, nếu lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine hết hiệu lực. Trong một tuyên bố ngày 19/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan sẽ không mở cửa biên giới với Ukraine, trừ khi Ủy ban châu Âu đồng ý cùng nhau xây dựng các quy định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thậm chí nếu EU không gia hạn, Ba Lan sẽ vẫn tự làm điều đó.

Phương Tây "choáng váng" trước tổn thất xe bọc thép của Ukraine: Wall Street Journal nhận định, mức độ "tổn thất nhanh chóng" xe bọc thép trong những tuần đầu của chiến dịch phản công đã khiến Ukraine và phương Tây "choáng váng". Theo trang này, việc Ukraine không thể xuyên thủng các phòng tuyến của Nga trong những tuần đầu phản công đã buộc nước này phải thay đổi chiến thuật. Quân đội Ukraine đang thích nghi với thực tế mới sau khi xe bọc thép do phương Tây cung cấp không thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi như họ kỳ vọng.

Nga cảnh báo Ukraine tự thiết lập tuyến vận chuyển ngũ cốc tạm thời: Bộ Quốc phòng Nga vừa cảnh báo, từ hôm nay (20/7), bất kỳ tàu nào đến các cảng tại Biển Đen của Ukraine sẽ được coi là có khả năng chở thiết bị quân sự. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine thông báo, sẽ thiết lập 1 tuyến đường vận chuyển thử nghiệm, tạm thời để có thể tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc.

Kho vũ khí tiến gần giới hạn đỏ, phương Tây chạy đua sản xuất hỗ trợ Ukraine: Mỹ và châu Âu đang cố gắng cung cấp cho Ukraine số lượng lớn đạn dược mà nước này cần để tiếp tục phản công Nga, đồng thời chạy đua với thời gian nhằm tăng cường sản xuất, tránh nguy cơ thiếu đạn dược trên chiến trường - điều có thể cản trở tiến triển của Kiev.

>>> Kho vũ khí tiến gần giới hạn đỏ, phương Tây chạy đua sản xuất hỗ trợ Ukraine

Nga dùng UAV cảm tử Lancet phá hủy kho đạn và lựu pháo đối phương: Lực lượng Không quân Nga đã tấn công 7 mục tiêu với sự hỗ trợ của các UAV cảm tử trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố đã cho thấy vũ khí cảm tử lưu động của Moscow xóa sổ các vị trí của Ukraine tại Bakhmut. Các UAV cảm tử Lancet đã chứng minh được tính hiệu quả trong chiến dịch quân sự của Nga do độ chính xác cao và chi phí thấp so với các tên lửa hành trình và UAV thông thường.

Kho dự trữ tên lửa của Nga “khủng” cỡ nào?: Để duy trì cường độ tấn công, Nga được cho là đã khai thác đáng kể kho dự trữ tên lửa đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguồn cung, thậm chí nhập khẩu từ các quốc gia khác.

>>> Kho dự trữ tên lửa của Nga “khủng” cỡ nào?

Phương Tây xem xét các gói viện trợ "khủng" cho Ukraine: Ngoại trưởng các nước châu Âu cũng sẽ nhóm họp để bàn về một đề xuất chi tới 20 tỷ EURO, tương đương với 22,4 tỷ USD để mua vũ khí, đạn dược viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm. Hôm qua (19/7 - theo giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Gói viện trợ này bao gồm các thiết bị phòng không, máy bay không người lái và đạn dược. Quyết định của Mỹ được đưa ra 1 ngày sau cuộc họp trực tuyến với Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.

Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga: Dư luận cho rằng Ukraine đang bế tắc trên chiến trường sau một tháng rưỡi phản công. Tuy nhiên, thông tin từ phía Mỹ và Ukraine cho hay, chiến dịch phản công đó chưa thất bại. Rất có thể, Ukraine đang gìn giữ lực lượng mạnh nhất cho đòn quyết định với Nga sắp tới.

>>> Lực lượng mạnh của Ukraine ém quân để tung đòn bất ngờ với Nga

Nga khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine: Ngoại trưởng Nga cho biết, nước này sẽ không bao giờ từ bỏ các mục tiêu đã đặt ra đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tại một cuộc họp thường niên với các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận trong nước ngày 19/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là không thể thương lượng và không thay đổi.  

Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, chiếm nhà ga ở Kharkiv: Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 cho biết, quân đội nước này phóng tên lửa hành trình quy mô lớn và UAV tự sát vào các mục tiêu ở Ukraine trong đêm, các các đơn vị tấn công đã chiếm được một nhà ga ở vùng Kharkiv.

Pháo phản lực Ukraine phóng tên lửa phá hủy căn cứ Nga ở miền Đông: Lữ đoàn cơ giới số 59 của Ukraine đã chia sẻ video quay từ máy bay không người lái cho thấy tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu trên vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Sáu tuần kể từ khi phát động cuộc phản công ở phía đông và phía nam, Ukraine cho biết họ đang cố gắng tiến chậm để tránh thương vong cao khi xuyên phá các tuyến phòng thủ kiên cố rải đầy mìn của Nga.

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ: Trong một video được công bố vào ngày 19/7, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện và chào đón các binh sỹ của lực lượng này đến Belarus. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nhân vật này kể từ cuộc nổi loạn ở Nga vào tháng 6 vừa qua. Trong video, thủ lĩnh Wagner chỉ trích việc Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời đề nghị các chiến binh Wagner tạm thời không tham chiến ở Ukraine. Sau cuộc nổi loạn bất thành vào cuối tháng trước, ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus. Các thành viên Wagner cũng được lựa chọn hoặc chuyển sang Belarus, hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về nhà.

Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine trên chiến trường: Cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm do đối mặt với phòng tuyến kiên cố của Nga, trong đó, mối đe dọa lớn nhất là các bãi mìn dày đặc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay. Nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Ukraine, quân đội Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc phía sau tiền tuyến, trải dài hàng trăm km khắp phía Đông và phía Nam Ukraine. Những mối đe dọa với cuộc tấn công của Ukraine bao gồm hàng rào dây thép gai, hệ thống hào chiến, chướng ngại vật chống tăng và các bãi mìn.

Belarus tuyên bố tập trận chung với Wagner ngay sát sườn Ba Lan: Bộ Quốc phòng Belarus ngày 19/7 cho biết, các binh sỹ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus trong cuộc tập trận chung ở khu vực gần biên giới với Ba Lan – một thành viên của NATO. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang Belarus sẽ tiếp tục huấn luyện cùng với các binh sỹ Wagner. Trong tuần này, các đơn vị đặc nhiệm sẽ cùng với đại diện của Wagner tập trận tại thao trường Brest”.

Lý do Nga liên tiếp tập kích thành phố cảng Odessa của Ukraine: Thành phố cảng Odessa có tầm quan trọng chiến lược ở miền Nam Ukraine liên tiếp hứng chịu các cuộc tập kích của Nga sau khi Moscow tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

>>> Lý do Nga liên tiếp tập kích thành phố cảng Odessa của Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh lính Ukraine nhả đạn AK vào đội hình Nga qua khe công sự
Cận cảnh lính Ukraine nhả đạn AK vào đội hình Nga qua khe công sự

VOV.VN - Tư lệnh quân chủng lục quân của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, công bố video ghi lại trận chiến nóng bỏng giữa quân đội Nga và Ukraine, trong đó lính Ukraine từ trong công sự bắn qua khe vào đội hình Nga.

Cận cảnh lính Ukraine nhả đạn AK vào đội hình Nga qua khe công sự

Cận cảnh lính Ukraine nhả đạn AK vào đội hình Nga qua khe công sự

VOV.VN - Tư lệnh quân chủng lục quân của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, công bố video ghi lại trận chiến nóng bỏng giữa quân đội Nga và Ukraine, trong đó lính Ukraine từ trong công sự bắn qua khe vào đội hình Nga.

Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine trên chiến trường
Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm do đối mặt với phòng tuyến kiên cố của Nga, trong đó, mối đe dọa lớn nhất là các bãi mìn dày đặc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay.

Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine trên chiến trường

Mối đe dọa lớn nhất của Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm do đối mặt với phòng tuyến kiên cố của Nga, trong đó, mối đe dọa lớn nhất là các bãi mìn dày đặc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay.

Các quốc gia Đông Âu đề xuất gia hạn lệnh cấm ngũ cốc của Ukraine
Các quốc gia Đông Âu đề xuất gia hạn lệnh cấm ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Năm quốc gia Đông Âu là Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania đã cùng đề xuất Liên minh châu Âu gia hạn thời gian lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đối với 5 quốc gia này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/9.

Các quốc gia Đông Âu đề xuất gia hạn lệnh cấm ngũ cốc của Ukraine

Các quốc gia Đông Âu đề xuất gia hạn lệnh cấm ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Năm quốc gia Đông Âu là Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania đã cùng đề xuất Liên minh châu Âu gia hạn thời gian lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đối với 5 quốc gia này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/9.

Pháo phản lực Ukraine ồ ạt nã tên lửa bắn cháy căn cứ Nga ở miền Đông
Pháo phản lực Ukraine ồ ạt nã tên lửa bắn cháy căn cứ Nga ở miền Đông

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad có từ thời Liên Xô vào các vị trí của Nga ở khu vực phía Đông.

Pháo phản lực Ukraine ồ ạt nã tên lửa bắn cháy căn cứ Nga ở miền Đông

Pháo phản lực Ukraine ồ ạt nã tên lửa bắn cháy căn cứ Nga ở miền Đông

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad có từ thời Liên Xô vào các vị trí của Nga ở khu vực phía Đông.

UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ
UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không Nga tấn công tổ hợp phòng không Osa của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ

UAV Lancet của Nga lao thẳng vào tổ hợp phòng không Ukraine và phát nổ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không Nga tấn công tổ hợp phòng không Osa của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.