Thêm 5 ca mắc Covid-19, Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố

VOV.VN - TP Phan Thiết cũng đã phân công cho 3 lực lượng: công an, quân sự và dân quân tự vệ thành phố chia làm 3 chốt để chắn barie canh gác khu vực này.

Trước việc có thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới đều là người liên quan đến bệnh nhân thứ 34, ngay trong tối 12/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định về việc phong toả, cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.

Nơi đây được xem là nguy cơ truyền dịch lớn nhất của tỉnh khi có nhà của bệnh nhân mắc Covid-19 số 38 (là con dâu của bệnh nhân số 34) đang ở và nhà của mẹ ruột bệnh nhân 38.

Khu vực phong toả khu cách ly ngay trong đêm.

2 tuyến đường được cách ly, phong toả là tuyến Hoàng Văn Thụ, đoạn từ số nhà 38 đến số nhà 48 và tuyến Ngô Sỹ Liên, đoạn từ số nhà 109 đến ngã tư Hoàng Văn Thụ giao Ngô Sỹ Liên thuộc TP Phan Thiết. Thời gian cách ly là 3 tuần, bắt đầu từ 0 giờ sáng nay 13/3 đến 0 giờ ngày 3/4/2020.

Ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, trong đêm qua rạng sáng nay, TP Phan Thiết đã xuống làm việc với các hộ trong phạm vi cách ly để thông báo Quyết định cũng như vận động các hộ chấp hành chủ trương chung. TP Phan Thiết cũng đã phân công cho 3 lực lượng: công an, quân sự và dân quân tự vệ thành phố chia làm 3 chốt để chắn barie canh gác khu vực này.

Lực lượng chức năng túc trực sáng nay.

“Tất cả Mặt trận, Đoàn thể các đồng chí thông tin lại cho bà con nắm bắt đây là việc bình thường. Cách ly giúp cho chính bà con của mình, vừa quyền lợi và nghĩa vụ vì trách nhiệm cộng đồng, phải phong toả để khử trùng và cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Được biết, khu vực cách ly ở 2 tuyến đường này có 29 hộ dân đang sinh sống với gần 150 khẩu. Sau khi được vận động tuyên truyền, hầu hết bà con đều vui vẻ thực hiện. 2 căn nhà nơi bệnh nhân số 38 và căn nhà mẹ bệnh nhân này đang ở hiện đang đóng kín cửa, không còn người cư trú.

9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bình Thuận hiện tại đều xuất phát từ bệnh nhân số 34, một doanh nhân người Bình Thuận bay từ Mỹ về. Bệnh nhân số 38 lây nhiễm bệnh khi có tiếp xúc gần với mẹ chồng là bệnh nhân số 34. 10 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38 gồm có: cha, mẹ, con, người giúp việc, đồng nghiệp. Một người trong số 10 ca F1 này đã mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp viện Bình Thuận chống Covid-19
Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp viện Bình Thuận chống Covid-19

VOV.VN -Một nhóm chuyên gia y tế của BV Chợ Rẫy (TPHCM) đã có mặt tại BVĐK tỉnh Bình Thuận để hỗ trợ địa phương này chống dịch Covid-19.

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp viện Bình Thuận chống Covid-19

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp viện Bình Thuận chống Covid-19

VOV.VN -Một nhóm chuyên gia y tế của BV Chợ Rẫy (TPHCM) đã có mặt tại BVĐK tỉnh Bình Thuận để hỗ trợ địa phương này chống dịch Covid-19.

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19
Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 10/3, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 10/3, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Bình Thuận cách ly tập trung người tiếp xúc gần với 3 người mắc Covid-19
Bình Thuận cách ly tập trung người tiếp xúc gần với 3 người mắc Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 tại Bình Thuận, tối 11/3, những người có tiếp xúc gần với 3 trường hợp này đều được cách ly.

Bình Thuận cách ly tập trung người tiếp xúc gần với 3 người mắc Covid-19

Bình Thuận cách ly tập trung người tiếp xúc gần với 3 người mắc Covid-19

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 tại Bình Thuận, tối 11/3, những người có tiếp xúc gần với 3 trường hợp này đều được cách ly.

Trung Quốc chuyển trọng tâm sang phòng chống Covid-19 “ngoại nhập”
Trung Quốc chuyển trọng tâm sang phòng chống Covid-19 “ngoại nhập”

VOV.VN -Trọng tâm công tác phòng chống dịch Covid 19 của Trung Quốc thời gian tới sẽ tập trung vào việc ngăn chặn các ca bệnh “ngoại nhập” vào nước này.

Trung Quốc chuyển trọng tâm sang phòng chống Covid-19 “ngoại nhập”

Trung Quốc chuyển trọng tâm sang phòng chống Covid-19 “ngoại nhập”

VOV.VN -Trọng tâm công tác phòng chống dịch Covid 19 của Trung Quốc thời gian tới sẽ tập trung vào việc ngăn chặn các ca bệnh “ngoại nhập” vào nước này.

Có nên thu tiền người nước ngoài khi chữa Covid-19 ở Việt Nam?
Có nên thu tiền người nước ngoài khi chữa Covid-19 ở Việt Nam?

VOV.VN -Có ý kiến đồng tình việc thu tiền điều trị người nước ngoài để chia sẻ gánh nặng chi phí nhưng có ý kiến cho rằng, thu phí chỉ nhắm vào một số đối tượng sẽ có nhiều hệ luỵ…

Có nên thu tiền người nước ngoài khi chữa Covid-19 ở Việt Nam?

Có nên thu tiền người nước ngoài khi chữa Covid-19 ở Việt Nam?

VOV.VN -Có ý kiến đồng tình việc thu tiền điều trị người nước ngoài để chia sẻ gánh nặng chi phí nhưng có ý kiến cho rằng, thu phí chỉ nhắm vào một số đối tượng sẽ có nhiều hệ luỵ…

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận
Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận

VOV.VN - Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 ca mắc Covid-19 có liên quan tới bệnh nhân thứ 34, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 44 người.

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 ở Bình Thuận

VOV.VN - Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 ca mắc Covid-19 có liên quan tới bệnh nhân thứ 34, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 44 người.

12/19 người ở Bình Thuận tiếp xúc BN34 âm tính với virus SARS-CoV-2
12/19 người ở Bình Thuận tiếp xúc BN34 âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN -CDC tỉnh Bình Thuận cho biết, 12 trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 thứ 34 đã có kết quả âm tính. 7 trường hợp khác sẽ có kết quả vào tối 12/3.

12/19 người ở Bình Thuận tiếp xúc BN34 âm tính với virus SARS-CoV-2

12/19 người ở Bình Thuận tiếp xúc BN34 âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN -CDC tỉnh Bình Thuận cho biết, 12 trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 thứ 34 đã có kết quả âm tính. 7 trường hợp khác sẽ có kết quả vào tối 12/3.

Đà Nẵng khuyến khích người dân khai báo y tế, chống dịch Covid-19
Đà Nẵng khuyến khích người dân khai báo y tế, chống dịch Covid-19

VOV.VN -Bên cạnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP Đà Nẵng khuyến khích người dân nên khai báo sức khỏe toàn dân là hết sức cần thiết.

Đà Nẵng khuyến khích người dân khai báo y tế, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng khuyến khích người dân khai báo y tế, chống dịch Covid-19

VOV.VN -Bên cạnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP Đà Nẵng khuyến khích người dân nên khai báo sức khỏe toàn dân là hết sức cần thiết.