Thêm một nhân viên quán karaoke ở Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều 4/2, một nữ nhân viên quán karaoke Tre Vàng (Cẩm Giàng, Hải Dương) liên quan đến BN1851, BN1871, BN1872 được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, trường hợp mới được xác định dương tính với Sars-CoV-2 là Tr.T.Th (sinh năm 2004). Hàng ngày, Th. và 2 BN1871, BN1872 làm nhân viên phục vụ quán karaoke Tre Vàng (địa chỉ ở xóm 3, Quý Dương, Tân Trường) và có đến phục vụ tại một số điểm kinh doanh karaoke khác trên địa phận huyện Cẩm Giàng như karaoke MEN, karaoke Thanh Thủy, karaoke Ngất Ngây, ăn tại nhà hàng Cội Nguồn, đi chợ ở gần quán karaoke Tre Vàng, có tiếp xúc nhiều người nhưng không rõ danh tính. Ngày 1/2, nữ nhân viên này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (do thuộc diện F1 của BN1871 và BN 1872).

Lực lượng chức năng địa phương đã thực hiện phong tỏa điểm kinh doanh karaoke Tre Vàng và phun khử trùng toàn bộ nhà hàng liên quan, đồng thời đưa cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 theo quy định. Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND Huyện Cẩm Giàng cho biết: Hiện Cẩm Giàng đã nâng cấp mức độ phòng chống dịch lên mức cao nhất. Tất cả 17 xã, thị trấn của huyện cũng đã sẵn sàng với phương án mỗi xã 1 khu cách ly theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

"Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện hiện nay rất nguy cấp, BCĐ của huyện đã họp và nâng cấp độ lên ở mức cao nhất đối với việc phòng chống dịch. Chúng tôi đã thực hiện phong tỏa 1 xã và 1 khu, việc trực chốt được duy trì nghiêm ngặt", ông Quyết nói.

Như vậy đến thời điểm này, huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, truy vết trên 900 F1 và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tính chung toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 278 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, truy vết gần hơn 6600 F1, hơn 22600 F2; 32 xã/phường/thị trấn có ca mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương
Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Mải mê đánh bài, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng Trung tâm thương mại Hải Dương, 3 nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Mải mê đánh bài, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng Trung tâm thương mại Hải Dương, 3 nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hải Dương xử phạt 2 lần với xe cố tình chở quá tải
Hải Dương xử phạt 2 lần với xe cố tình chở quá tải

VOV.VN - Ngay sau khi hạ tải, lái xe dùng phương tiện khác vận chuyển hàng quá tải xếp lên chính xe vi phạm để đi tiếp.

Hải Dương xử phạt 2 lần với xe cố tình chở quá tải

Hải Dương xử phạt 2 lần với xe cố tình chở quá tải

VOV.VN - Ngay sau khi hạ tải, lái xe dùng phương tiện khác vận chuyển hàng quá tải xếp lên chính xe vi phạm để đi tiếp.

Hải Dương kiến nghị xử lý xe quá tải né trạm cân
Hải Dương kiến nghị xử lý xe quá tải né trạm cân

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ GTVT bố trí đủ trạm cân trên nhiều tuyến quốc lộ để đồng loạt kiểm soát tải trọng, ngăn xe né trạm.

Hải Dương kiến nghị xử lý xe quá tải né trạm cân

Hải Dương kiến nghị xử lý xe quá tải né trạm cân

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ GTVT bố trí đủ trạm cân trên nhiều tuyến quốc lộ để đồng loạt kiểm soát tải trọng, ngăn xe né trạm.

Giáo hội PGVN tỉnh Hải Dương họp về vụ nhà sư khoe đập hộp iPhone 6
Giáo hội PGVN tỉnh Hải Dương họp về vụ nhà sư khoe đập hộp iPhone 6

VOV.VN - Đại đức Thích Quảng Thuyết cho biết, “mọi quyết định sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đưa ra trong chiều nay”

Giáo hội PGVN tỉnh Hải Dương họp về vụ nhà sư khoe đập hộp iPhone 6

Giáo hội PGVN tỉnh Hải Dương họp về vụ nhà sư khoe đập hộp iPhone 6

VOV.VN - Đại đức Thích Quảng Thuyết cho biết, “mọi quyết định sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đưa ra trong chiều nay”

Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng
Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ diện tích nhà xưởng rộng 7.000 m2 với kết cấu xây dựng là tường gạch, cột bê tông, cốt thép, khung kèo thép, mái tôn... đã bị thiêu rụi.

Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng

Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ diện tích nhà xưởng rộng 7.000 m2 với kết cấu xây dựng là tường gạch, cột bê tông, cốt thép, khung kèo thép, mái tôn... đã bị thiêu rụi.