Hàn Quốc hạ mức dịch Covid-19 xuống ngang bệnh sởi và thủy đậu

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc thông báo giảm cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 từ cấp 1, mức cao nhất, xuống cấp 2 tương đương với các bệnh như sởi và thủy đậu.

Ngày 25/4, Chính phủ Hàn Quốc thông báo giảm cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 sẽ được điều chỉnh từ cấp 1 (mức cao nhất với các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao và lo ngại phát sinh lây nhiễm tập thể cao cần cách ly ngay lập tức như Ebola và Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS)) xuống cấp 2 tương đương với các bệnh như sởi và thủy đậu. Trong giai đoạn chuẩn bị kéo dài một tháng, bệnh nhân COVID-19 vẫn phải cách ly trong vòng 7 ngày. 

Theo đó, theo Đài KBS, từ ngày hôm nay (25/4), hoạt động ăn uống bên trong rạp chiếu phim, nhà thi đấu trong nhà cũng như phương tiện công cộng như tàu cao tốc KTX hay xe buýt cao tốc sẽ được nối lại. Người dân cũng có thể ăn uống tại khu vực ăn uống bên trong chuỗi siêu thị lớn và trung tâm thương mại.

Ngoài ra, Chính phủ đã bắt đầu thảo luận, đánh giá tình hình phòng dịch, và dự kiến công bố phương án có dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hay không vào cuối tuần này.

Cũng từ ngày 25/4, Hàn Quốc cũng mở cửa trở lại các cơ sở phúc lợi cho người cao tuổi như phòng sinh hoạt cho người cao tuổi ở khu dân cư, trung tâm phúc lợi người cao tuổi sau hơn hai năm tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19. 

Tính đến 0h ngày 25/4, Hàn Quốc ghi nhận 34.370 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là mức dưới ngưỡng 30.000 ca/1 ngày lần đầu tiên sau 76 ngày. Hàn Quốc cũng bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4 cho người trên 60 tuổi từ ngày 25/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc có thêm ca nhiễm biến thể XE và XM
Hàn Quốc có thêm ca nhiễm biến thể XE và XM

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 19/4 cho biết nước này đã phát hiện thêm 3 ca nhiễm biến thể tái tổ hợp gen từ biến thể Omicron gồm 2 ca biến thể XE và 1 ca biến thể XM. 

Hàn Quốc có thêm ca nhiễm biến thể XE và XM

Hàn Quốc có thêm ca nhiễm biến thể XE và XM

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 19/4 cho biết nước này đã phát hiện thêm 3 ca nhiễm biến thể tái tổ hợp gen từ biến thể Omicron gồm 2 ca biến thể XE và 1 ca biến thể XM. 

Hàn Quốc chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19
Hàn Quốc chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19, trong đó có giới hạn tụ tập trong nhà, khi số ca mắc tiếp tục giảm.

Hàn Quốc chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19

Hàn Quốc chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19, trong đó có giới hạn tụ tập trong nhà, khi số ca mắc tiếp tục giảm.

Hàn Quốc xem xét khả năng không cần đeo khẩu trang phòng Covid-19 vào mùa Hè
Hàn Quốc xem xét khả năng không cần đeo khẩu trang phòng Covid-19 vào mùa Hè

VOV.VN - Hàn Quốc đang từng bước thực hiện bình thường hóa sinh hoạt cho người dân như tính đến việc không cần đeo khẩu trang vào thời điểm thích hợp, giảm số lần kiểm tra kháng nguyên đối với học sinh... mặc dù số ca mắc Covid-19 của nước này vẫn cao.

Hàn Quốc xem xét khả năng không cần đeo khẩu trang phòng Covid-19 vào mùa Hè

Hàn Quốc xem xét khả năng không cần đeo khẩu trang phòng Covid-19 vào mùa Hè

VOV.VN - Hàn Quốc đang từng bước thực hiện bình thường hóa sinh hoạt cho người dân như tính đến việc không cần đeo khẩu trang vào thời điểm thích hợp, giảm số lần kiểm tra kháng nguyên đối với học sinh... mặc dù số ca mắc Covid-19 của nước này vẫn cao.