Sau Tết, chợ truyền thống ảm đạm, sức mua giảm

VOV.VN - Sau Tết là thời điểm bước vào mùa lễ hội xuân 2024, với những dự báo thị trường sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, ghi nhận tại các chợ truyền thống, mặc dù nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, thậm chí còn rẻ ở những mặt hàng rau củ, trái cây, thủy hải sản, nhưng sức mua giảm sâu, khiến tiểu thương ngao ngán.

 

Chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa là chợ đầu mối cung ứng nguồn hàng cho các chợ vệ tinh và các địa phương trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với tổng mức hàng hoá luân chuyển khoảng 60 tấn/ngày. Từ sau Tết đến nay, các ngành hàng kinh doanh trong chợ đều đã hoạt động trở lại bình thường, thế nhưng, vẫn lại là điệp khúc “người bán thì nhiều, mà người mua thì ít”.

Ngành hàng thời trang, gia dụng nhà bếp, trang trí nội thất; đặc biệt là đồ cúng lễ phục vụ mùa lễ hội 2024 được tiểu thương nhập về khá nhiều từ trước Tết Nguyên đán, nhưng mức tiêu thụ khá chậm. Thậm chí có tiểu thương cả ngày không bán được hàng.

Theo bà Dương Thị Thúy Nga, tiểu thương kinh doanh trái cây ở chợ Bà Rịa, nếu như ở cùng kỳ các năm trước, các sản phẩm phục vụ cúng lễ được tiêu thụ nhiều, do vừa phải bỏ mối cho bạn hàng ở các chợ khác, vừa phải bán lẻ, thì nay do kinh tế khó khăn, cộng với một lượng lớn khách đã mua trong Tết, nên mức tiêu thụ khá chậm.

“Ra Tết tới giờ thì bán cũng chậm lắm chứ không có đắt khách, do người ta làm không có tiền nên người ta ít đi chợ” - bà Dương Thị Thúy Nga nói.

Theo nhiều tiểu thương chợ Vũng Tàu, ra Tết là mùa lễ hội , thông thường các mặt hàng hoa, trái cây và hải sản khô luôn đắt hàng, nhưng thời điểm này, sức mua giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Đào, tiểu thương chuyên doanh trái cây chia sẻ: “Trái cây thì cũng nhiều, nhưng mà thị trường giờ chợ không có người mua, buôn bán ế ẩm lắm nên trái cây cũng không cao giá, nên giá cũng bình thường”.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 chợ hạng 1 và 15 chợ hạng 2, từ sau Tết đến nay, sức mua của người tiêu dùng giảm khá nhiều. Có những chợ, sức mua giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái, khách đến mua chủ yếu tập trung vào những ngày cuối tuần.

Năm 2024, nhiều tiểu thương đã bỏ chợ, tìm phương kế khác mưu sinh khiến cho công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương khó càng thêm khó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm
Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm

VOV.VN - Thị trường hoa tươi đang “nóng” lên trong dịp lễ 8/3, ngoài hoa tươi thì hoa sáp, mỹ phẩm hay sản phẩm thời trang cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp này.

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm

Thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 8/3 đa dạng nhưng sức mua giảm

VOV.VN - Thị trường hoa tươi đang “nóng” lên trong dịp lễ 8/3, ngoài hoa tươi thì hoa sáp, mỹ phẩm hay sản phẩm thời trang cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp này.

Hoa Tết ở TP.HCM bắt đầu giảm giá, vẫn vắng khách mua
Hoa Tết ở TP.HCM bắt đầu giảm giá, vẫn vắng khách mua

VOV.VN - Sáng 8/2 (tức 29 tháng Chạp) nhiều nhà vườn tại các chợ hoa Tết TP.HCM đã bắt đầu giảm giá với mong muốn bán được hết trước Tết, tuy nhiên vẫn rất ít khách mua.

Hoa Tết ở TP.HCM bắt đầu giảm giá, vẫn vắng khách mua

Hoa Tết ở TP.HCM bắt đầu giảm giá, vẫn vắng khách mua

VOV.VN - Sáng 8/2 (tức 29 tháng Chạp) nhiều nhà vườn tại các chợ hoa Tết TP.HCM đã bắt đầu giảm giá với mong muốn bán được hết trước Tết, tuy nhiên vẫn rất ít khách mua.

Trái cây mâm ngũ quả giá giảm nhưng sức mua yếu
Trái cây mâm ngũ quả giá giảm nhưng sức mua yếu

VOV.VN - Mọi năm, đến ngày 27-28 Tết, nhiều gia đình ở TP.HCM mua trái cây bày mâm ngũ quả nên các loại trái cây đắt khách và giá tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, Tết năm nay thì khác, sức mua giảm mạnh, giá nhiều loại trái cây này khá mềm, thậm chí giảm nhưng vẫn ít người mua.

Trái cây mâm ngũ quả giá giảm nhưng sức mua yếu

Trái cây mâm ngũ quả giá giảm nhưng sức mua yếu

VOV.VN - Mọi năm, đến ngày 27-28 Tết, nhiều gia đình ở TP.HCM mua trái cây bày mâm ngũ quả nên các loại trái cây đắt khách và giá tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, Tết năm nay thì khác, sức mua giảm mạnh, giá nhiều loại trái cây này khá mềm, thậm chí giảm nhưng vẫn ít người mua.