Nền tảng số cho phép du lịch Việt Nam kết nối 100.000 công ty Thái Lan

VOV.VN - Sau hơn 1 năm hoạt động, dự án “Du lịch số” của Cơ quan Xúc tiến kinh tế số Thái Lan (DEPA) đã bước đầu kết nối được hơn 100.000 doanh nghiệp du lịch, mang đến những cơ hội rộng mở cho thị trường du lịch Thái Lan trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

Được khởi động từ đầu năm 2022, trọng tâm của dự án là phát triển nền tảng kỹ thuật số về du lịch cấp quốc gia mang tên ThailandCONNEX. Nền tảng này có nhiệm vụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng khả năng tiếp cận du khách toàn cầu cho các nhà điều hành du lịch của Thái Lan, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng du lịch nước ngoài và tăng thêm giá trị cho ngành du lịch của "xứ sở Chùa Vàng".

Phát biểu tại lễ tổng kết dự án sau hơn 1 năm hoạt động, Chủ tịch DEPA, ông Nuttapon Nimmanphatcharin cho biết nền tảng ThailandCONNEX đã thu hút sự tham gia của hơn 100.000 doanh nghiệp với khoảng 200.000 sản phẩm và dịch vụ du lịch, góp phần mang lại giá trị kinh tế ước tính hơn 12 tỷ baht (3,4 tỷ USD).

Chia sẻ về triển vọng của ThailandCONNEX, ông Nuttapon cho biết: “Trong giai đoạn tiếp theo, nền tảng ThailandCONNEX dự kiến sẽ có thể kết nối các doanh nghiệp du lịch của nhiều nước khác trong khu vực như Việt Nam, Malaysia và xa hơn là thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ lưu ý nhiều hơn tới các vấn đề an ninh mạng và bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân trong quá trình phát triển nâng cấp nền tảng du lịch số này”.

Ông Nattaseth Wongwattanakan, Giám đốc điều hành của Travizgo Technology, một trong những đối tác của DEPA trong dự án “Du lịch số”, bày tỏ kì vọng ThailandCONNEX sẽ đem tới nhiều cơ hội hơn giúp các doanh nghiệp du lịch Thái Lan vươn ra thị trường toàn cầu: “Như chúng ta đều biết, ngành công nghiệp du lịch đóng vai trò vô cùng quan trọng cũng như có tiềm năng rất lớn tại Thái Lan. Tuy nhiên, cơ hội sẽ đến trước với những doanh nghiệp đã sẵn sàng chuyển đổi số. Với nền tảng này, chúng tôi kì vọng kết nối được tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và mở cánh cổng đưa họ vươn ra thị trường quốc tế”.

Theo DEPA, nền tảng du lịch quốc gia ThailandCONNEX lưu trữ lượng dữ liệu lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích xu hướng, sở thích và nhu cầu của du khách, từ đó giúp các doanh nghiệp du lịch thiết kế và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Trong khi đó, thông qua ThailandCONNEX, các cơ quan quản lý nhà nước có thể nghiên cứu dữ liệu để đưa ra các chính sách phù hợp, giúp nâng cao chất lượng ngành du lịch, góp phần phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội chay Phuket (Thái Lan) kỳ vọng thu về 250 triệu USD
Lễ hội chay Phuket (Thái Lan) kỳ vọng thu về 250 triệu USD

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến sẽ có khoảng 600.000 du khách Thái Lan và nước ngoài tới Phuket để tham dự Lễ hội chay kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày mai (15/10), kỳ vọng mang lại cho tỉnh này nguồn thu gần 10 tỷ baht (250 triệu USD).

Lễ hội chay Phuket (Thái Lan) kỳ vọng thu về 250 triệu USD

Lễ hội chay Phuket (Thái Lan) kỳ vọng thu về 250 triệu USD

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến sẽ có khoảng 600.000 du khách Thái Lan và nước ngoài tới Phuket để tham dự Lễ hội chay kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày mai (15/10), kỳ vọng mang lại cho tỉnh này nguồn thu gần 10 tỷ baht (250 triệu USD).

Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan
Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan

VOV.VN - Nhìn lại thời gian qua, Thái Lan đã phát huy tốt quyền lực mềm, trong đó có du lịch ẩm thực. Với các chiến dịch tiếp cận vô cùng hiệu quả, Thái Lan đã lồng ghép rất khéo léo trải nghiệm ẩm thực khi du khách đến nước này.

Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan

Bí quyết quảng bá quyền lực mềm "du lịch ẩm thực" Thái Lan

VOV.VN - Nhìn lại thời gian qua, Thái Lan đã phát huy tốt quyền lực mềm, trong đó có du lịch ẩm thực. Với các chiến dịch tiếp cận vô cùng hiệu quả, Thái Lan đã lồng ghép rất khéo léo trải nghiệm ẩm thực khi du khách đến nước này.

Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững
Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững

VOV.VN - Trong kế hoạch phát triển mới nhất của mình, Thái Lan đưa ra mô hình “Nền kinh tế tuần hoàn - sinh học - xanh” (BCG) cho tương lai bền vững. Ngành du lịch Thái Lan được áp dụng mô hình kinh tế này một cách rõ nét nhất, trong đó có việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho du lịch có trách nhiệm. 

Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững

Thái Lan áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho phát triển du lịch bền vững

VOV.VN - Trong kế hoạch phát triển mới nhất của mình, Thái Lan đưa ra mô hình “Nền kinh tế tuần hoàn - sinh học - xanh” (BCG) cho tương lai bền vững. Ngành du lịch Thái Lan được áp dụng mô hình kinh tế này một cách rõ nét nhất, trong đó có việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho du lịch có trách nhiệm. 

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc
Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thu hút gần 3 triệu lượt khách Trung Quốc với  khoản doanh thu hơn 140 tỷ baht (gần 4 tỷ USD) nhờ chương trình miễn thị thực trong 5 tháng, triển khai đúng Tuần nghỉ lễ  kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thu hút gần 3 triệu lượt khách Trung Quốc với  khoản doanh thu hơn 140 tỷ baht (gần 4 tỷ USD) nhờ chương trình miễn thị thực trong 5 tháng, triển khai đúng Tuần nghỉ lễ  kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.