Thí sinh điểm cao trượt đại học khó hiểu: Bộ GD&ĐT lên tiếng

VOV.VN - Chiều 26/8, liên quan đến việc hàng loạt thí sinh phản ánh tình trạng điểm cao nhưng vẫn “trượt” đại học khó hiểu, Bộ GD-ĐT khẳng định: Việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc hàng loạt thí sinh phản ánh tình trạng điểm cao nhưng vẫn “trượt” đại học khó hiểu. Bộ khẳng định: Việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Theo Bộ GD&ĐT, trong các ngày 22-24/8, thí sinh trúng tuyển vào trường nào sẽ được chính trường đó thông báo và có thể tra cứu trên cổng thông tin của trường. Những trường hợp không nhận được thông báo có thể do trường chưa hoàn tất cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách hoặc có sai sót.

Từ 8h ngày 25/8, sau khi hầu hết các cơ sở đào tạo đã tải dữ liệu trúng tuyển lên hệ thống, Bộ mở lại cổng hỗ trợ tuyển sinh để thí sinh xác nhận nhập học. “Đến 12h ngày 26/8, hơn 560.000 thí sinh đã xác nhận nhập học thành công, vượt tổng số nhập học đợt 1 năm 2024”, Bộ cho biết, đồng thời khẳng định hệ thống hoạt động ổn định.

Bộ GD&ĐT nhìn nhận, với khối lượng dữ liệu rất lớn và phương thức tuyển sinh đa dạng, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi. “Những sai sót chủ yếu đến từ dữ liệu đầu vào như phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ…; một số khác do thao tác thủ công của trường trong quá trình xét tuyển”, thông cáo nêu rõ.

Thống kê của Bộ cho thấy năm 2025 có 852.000 thí sinh đăng ký dự thi với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 400 trường đại học, cao đẳng. Do quy chế cho phép đăng ký nhiều nguyện vọng và phần mềm tự động lựa chọn tổ hợp, phương thức có lợi nhất cho thí sinh, tổng số nguyện vọng hệ thống phải xử lý thực tế lên tới hơn 50 triệu – gấp đôi năm 2024.

Để đáp ứng khối lượng dữ liệu này, hệ thống xét tuyển và lọc ảo đã được nâng cấp. Ban đầu xảy ra tình trạng quá tải nhưng đã được khắc phục kịp thời, bảo đảm cung cấp dữ liệu để các trường công bố điểm chuẩn đúng hạn 22/8. Bộ cũng tăng thời gian và số lần lọc ảo để các trường có thể rà soát, sửa lỗi trước khi công bố kết quả.

Ngày 24/8, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản nhấn mạnh: “Điểm trúng tuyển là căn cứ pháp lý quan trọng nhất. Các cơ sở đào tạo tuyệt đối không đưa thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống. Các trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải trình nếu có sai sót”.

Bộ GD&ĐT khẳng định: tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo kịp thời để nhập học đúng hạn.

z6832947243886_3701f1726f33560a9ba6eb1bd0c43bed.jpg

Thí sinh rối ren, hoang mang vì đủ điểm nhưng vẫn trượt

VOV.VN - Nhiều thí sinh đạt điểm cao hơn chuẩn nhưng bất ngờ trượt đại học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhầm lẫn trong tổ hợp xét tuyển D66. Sự cố cộng hưởng với thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay khiến hàng loạt em rơi vào cảnh “điểm đỗ thành điểm trượt”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn nhiều biến động, vì sao lại “rối ren”?
Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn nhiều biến động, vì sao lại “rối ren”?

VOV.VN - Sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 đại học trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm chuẩn chính thức các phương thức xét tuyển năm 2025 vào chiều 22/8.

Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn nhiều biến động, vì sao lại “rối ren”?

Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn nhiều biến động, vì sao lại “rối ren”?

VOV.VN - Sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 đại học trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm chuẩn chính thức các phương thức xét tuyển năm 2025 vào chiều 22/8.

Các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn, khối ngành y dược giảm
Các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn, khối ngành y dược giảm

VOV.VN - Chiều 22/8, nhiều trường Đại học phía Nam bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025, có trường tăng cao đến 4 điểm so với năm trước, tuy nhiên khối ngành về y dược giảm so với năm trước, giảm sâu hơn 5 điểm.

Các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn, khối ngành y dược giảm

Các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn, khối ngành y dược giảm

VOV.VN - Chiều 22/8, nhiều trường Đại học phía Nam bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025, có trường tăng cao đến 4 điểm so với năm trước, tuy nhiên khối ngành về y dược giảm so với năm trước, giảm sâu hơn 5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất là 29,39 điểm
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất là 29,39 điểm

VOV.VN - Chiều 22/8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 65 chương trình đào tạo năm 2025, dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm. Ngành cao nhất là Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 29,39 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất là 29,39 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất là 29,39 điểm

VOV.VN - Chiều 22/8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 65 chương trình đào tạo năm 2025, dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm. Ngành cao nhất là Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) với 29,39 điểm.