Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Indonesia việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Indonesia đều là đại diện của các nước lớn đang phát triển.

Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với trưởng Indonesia việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế toàn diện song phương nhằm thúc đẩy quan hệ hai bên giai đoạn hậu đại dịch. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, người đang có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Indonesia đều là đại diện của các nước lớn đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, hai bên đều có lợi ích chung rộng rãi và quan điểm phát triển tương đối gần gũi.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, việc kịp thời tăng cường trao đổi chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của mỗi nước, mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với khu vực và thế giới. Trung Quốc sẵn sàng cùng Indonesia thực hiện định hướng mà nguyên thủ hai nước đã đề ra, tiếp tục làm sâu sắc hơn kết nối chiến lược, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh phối hợp giữa hai bên trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự ổn định, phát triển của châu Á cũng như thế giới giai đoạn hậu đại dịch.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, việc Trung Quốc và Indonesia chung tay chống lại dịch Covid-19 đã tạo ra hình mẫu cho sự hợp tác giữa các nước đang phát triển. Trung Quốc đang tăng cường hợp tác vắc xin với Indonesia, thảo luận việc công nhận lẫn nhau về “mã sức khỏe” nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận và khả năng chi trả vắc xin tại các quốc gia đang phát triển, cũng như thúc đẩy sự đi lại của người dân một cách có trật tự. Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng thảo luận với Indonesia về việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế toàn diện song phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc hy vọng chính phủ Indonesia ủng hộ cho “Hành động vắc xin mùa xuân” của Trung Quốc. Ông này cũng cho rằng, Trung Quốc và Indonesia cần làm sâu sắc hơn kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với “Trục hàng hải toàn cầu”, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lớn như đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung, mở rộng quy mô thương mại giữa hai bên... đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế số, dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây, 5G, xây dựng thành phố thông minh... tạo động lực mới cho phát triển kinh tế chất lượng cao của hai bên.

Hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển, tìm kiếm cứu nạn hàng hải và nghề cá nhằm đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi, tạo điểm sáng trong hợp tác trên biển giữa hai nước. Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN, trong đó có Indonesia nhằm thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP sớm có hiệu lực, đồng thời coi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN là cơ hội để nâng cấp mức độ quan hệ Trung Quốc - ASEAN. Trung Quốc ủng hộ Indonesia đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm tới và sẵn sàng tiếp tục duy trì hợp tác tốt đẹp với Indonesia trong khuôn khổ các cơ chế đa phương để cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước đang phát triển.

Ngoại trưởng Indonesia Marsudi nhấn mạnh, Indonesia và Trung Quốc đều là hai nước lớn đang phát triển, hai bên luôn duy trì hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, Indonesia mong muốn hợp tác hơn nữa về vắc xin với Trung Quốc, cùng thúc đẩy xây dựng các dự án lớn đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, ngư nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng hai nước cũng đã trao đổi sâu sắc về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thống nhất cho rằng trong tình hình hiện nay cần cùng nhau nỗ lực để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước đang phát triển, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Hai bên cũng trao đổi lập trường về tình hình Myanmar, cho rằng các bên ở Myanmar cần tìm kiếm các giải pháp chính trị trong khuôn khổ ASEAN, theo "phương thức của ASEAN", tránh can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar. Trung Quốc cũng ủng hộ sáng kiến của Indonesia về việc triệu tập một cuộc họp đặc biệt các nhà lãnh đạo ASEAN về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Trung Đông: Cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ?
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Trung Đông: Cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ?

VOV.VN - Khi mà chính quyền mới của Mỹ vẫn chưa hoàn chỉnh chính sách toàn diện ở Trung Đông thì chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Trung Quốc thực sự đang thách thức tầm ảnh hưởng của Mỹ tại đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Trung Đông: Cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ?

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Trung Đông: Cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ?

VOV.VN - Khi mà chính quyền mới của Mỹ vẫn chưa hoàn chỉnh chính sách toàn diện ở Trung Đông thì chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Trung Quốc thực sự đang thách thức tầm ảnh hưởng của Mỹ tại đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga đã trao đổi về tình hình quan hệ mỗi nước với Mỹ thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga đã trao đổi về tình hình quan hệ mỗi nước với Mỹ thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 kiến nghị cải thiện quan hệ Trung-Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 kiến nghị cải thiện quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho rằng, đứng trước những điểm nóng khu vực đang nổi lên và thách thức toàn cầu liên tục xuất hiện, các lĩnh vực cần sự hợp tác của Trung Quốc và Mỹ ngày càng nhiều.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 kiến nghị cải thiện quan hệ Trung-Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 kiến nghị cải thiện quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho rằng, đứng trước những điểm nóng khu vực đang nổi lên và thách thức toàn cầu liên tục xuất hiện, các lĩnh vực cần sự hợp tác của Trung Quốc và Mỹ ngày càng nhiều.