Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bình Định

VOV.VN - Chiều 14/3, tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

 

Tính đến ngày 30/9/2023, tỉnh Bình Định có 5.360 tàu cá đăng ký. Tỉnh này có 455 tàu cá thường xuyên hoạt động ở vùng biển các tỉnh phía Nam, hàng năm không về địa phương. Hiện nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên của tỉnh Bình Định tham gia hoạt động khai thác hải sản được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Từ tháng 10/2023 đến nay, tỉnh Bình Định không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Năm ngoái, Đoàn Thanh tra EC kiểm tra lần thứ 4 từ ngày 12/10-14/10/2023 tại tỉnh Bình Định. Địa phương này đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra EC đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Cụ thể, tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ vẫn chưa chấm dứt hẳn; công tác quản lý tàu cá hoạt động vùng lộng ngoài tỉnh (tàu cá dưới 15 mét) chưa thực sự hiệu quả; việc giám sát sản lượng tàu cá lên bến của các ban quản lý cảng cá còn nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Thanh tra EC đã chỉ ra trong đợt kiểm tra lần thứ 4 vào tháng 10/2023. Trong đó, tỉnh chú trọng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm  chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt là tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình.

“Trên các trạm bờ, trực ban 24/24. Từ tháng 10/2023 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định cũng đã phát hiện được 9 lượt tàu vượt ranh giới. Lực lượng chức năng cũng phát hiện được 7 trường hợp mất kết nối trên 10 ngày và đã xử lý. Trường hợp mất kết nối đi về xử lý thì tất cả bà con đồng tình và chấp nhận xử phạt”, ông Phúc nói.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ ra các lỗi trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định mà tỉnh Bình Định cần tập trung khắc phục. Cụ thể, một số cảng ghi nhật ký khai thác độ tin cậy chưa cao; tàu cá hoạt động sai vùng. Một số hồ sơ tàu cá vi phạm nhưng xử lý còn chậm.

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó Trưởng Phòng Quản lý khai thác, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bình Định cần kiểm soát chặt hơn nữa đối với tàu 3 không (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép): “Trong báo cáo của tỉnh thì tôi chưa thấy giải pháp đối với tàu 3 không đối với nhóm tàu này. Hiện nay, vấn đề 3 không mà EC quan tâm nhất là nhóm tàu chưa được đăng ký, đăng kiểm. Trong kiến nghị của EC lần kiểm tra vào tháng 10/2023 và EC rất quan ngại đối với vấn đề kiểm soát tàu cá. Đề nghị địa phương cần có giải pháp quản lý chặt chẽ 1.587 tàu này, từng vị trí, từng địa điểm”.

Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định triển khai quyết liệt các các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu lần thứ 5. Tỉnh tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý đội tàu; tập trung nguồn lực đảm bảo ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định cho biết, tỉnh Bình Định đã nỗ lực trong việc thực hiện các khuyến nghị đoàn Thanh tra EC lần thứ 4. Tuy nhiên, tỉnh cần khắc phục triệt để một số tồn tại trong quản lý đội tàu và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đặc biệt, chú trọng truy xuất sản lượng thủy sản của tàu cá trong tỉnh đánh bắt vì hiện nay sản lượng truy xuất đạt thấp.

Ông Phùng Đức Tiến đề nghị: “EC nhấn mạnh 3 nội dung gắn với 3 công việc. Một là quản lý tàu, giám sát tàu. Thứ hai là truy xuất nguồn gốc. Thứ 3 là xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên việc truy xuất nguồn gốc phải dựa trên nhật ký khai thác và nhật ký khai thác mà nhập bằng container, nhật ký của chúng ta vẫn chưa chặt chẽ, chưa sát. Hôm nay kiểm tra Bình Định, báo cáo đã thể hiện được nhận định, nhận thức và sát hơn với thực tiễn so với ngày trước. Bình Định là một tỉnh làm tốt, chúng tôi cũng hy vọng Bình Định trở thành tỉnh mẫu cho 27 tỉnh thành làm theo”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thanh tra EC sắp sang Việt Nam: Cơ hội quyết định để gỡ 'thẻ vàng' IUU
Đoàn Thanh tra EC sắp sang Việt Nam: Cơ hội quyết định để gỡ 'thẻ vàng' IUU

VOV.VN - Dự kiến tháng 6/2024, Đoàn Thanh tra của EC sẽ thanh tra lần thứ 5 và đây là cơ hội quyết định để Việt Nam gỡ "thẻ vàng" khai thác thủy sản.

Đoàn Thanh tra EC sắp sang Việt Nam: Cơ hội quyết định để gỡ 'thẻ vàng' IUU

Đoàn Thanh tra EC sắp sang Việt Nam: Cơ hội quyết định để gỡ 'thẻ vàng' IUU

VOV.VN - Dự kiến tháng 6/2024, Đoàn Thanh tra của EC sẽ thanh tra lần thứ 5 và đây là cơ hội quyết định để Việt Nam gỡ "thẻ vàng" khai thác thủy sản.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU
Bộ Quốc phòng kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều nay (29/2), đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4, Kiên Giang.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều nay (29/2), đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4, Kiên Giang.

Kiên Giang xét xử vụ án đầu tiên về vi phạm IUU
Kiên Giang xét xử vụ án đầu tiên về vi phạm IUU

VOV.VN - Hôm nay (29/1), Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn TP. Rạch Giá.

Kiên Giang xét xử vụ án đầu tiên về vi phạm IUU

Kiên Giang xét xử vụ án đầu tiên về vi phạm IUU

VOV.VN - Hôm nay (29/1), Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn TP. Rạch Giá.