Thị trường hoa Tết Phú Yên tăng giá nhẹ

(VOV) -Giá hoa lay ơn tại vườn dao động từ 20.000- 30.000 đồng/bình; hoa nhung thì cao hơn khoảng 10.000 đồng/bình.

Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm, thị trường hoa Tết ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lại sôi động với cảnh mua bán tấp nập. Các loại hoa chơi trong dịp Tết như: mai, quất, cúc, lay ơn... được nhà vườn bày bán dọc theo các tuyến đường góp phần tạo nên những gam màu rực rỡ.

Ngày cận Tết, giá hoa nhích dần lên khiến người trồng hoa ở Phú Yên phấn khởi. Hiện giá hoa lay ơn tại vườn dao động từ 20.000- 30.000 đồng/bình; hoa nhung thì cao hơn khoảng 10.000 đồng/bình. Riêng các loại hoa trồng trong chậu như mai, cúc Đà Lạt... sức tiêu thụ vẫn thấp vì khách hàng chủ yếu là xem và nắm tình hình giá cả trước khi đưa ra quyết định chọn mua.

Chị Lê Thị Thúy Hằng, làng hoa Ninh Tịnh 2, phường 9, Thành phố Tuy Hòa, bán hoa ở Chợ hoa Diên Hồng cho biết: “Phải đến ngày 28 và 29 tháng Chạp, thị trường hoa chậu mới thực sự sôi động. Năm nay, giá quất loại lớn dao động từ 500.000-600.000 đồng/chậu. Loại nhỏ thì từ 200.000 trở xuống một chậu; cúc Đà Lạt có giá từ 200.000-250.000 đồng/chậu”.

Bên cạnh các loại hoa truyền thống, các nhà vườn ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhập thêm các loại hoa Đà Lạt với giá khá mềm tạo nên sự đa dạng của thị trường hoa ngày Tết.

Anh Lê Minh Toản, ở phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhận xét: Hoa năm nay rất đẹp, giá cả ổn định, hợp lý với sức mua của người dân mình bây giờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết
Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

(VOV) -Theo nhận định của nhà vườn trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc, năm nay, khách hàng thắt chặt chi tiêu khiến thị trường hoa Tết khó đoán.

Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

Làng hoa Sa Đéc “phập phồng” với mùa hoa Tết

(VOV) -Theo nhận định của nhà vườn trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc, năm nay, khách hàng thắt chặt chi tiêu khiến thị trường hoa Tết khó đoán.

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết
Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết

(VOV) -Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2013 tại TP HCM ước khoảng 1.173 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết

(VOV) -Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2013 tại TP HCM ước khoảng 1.173 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá
Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá

Tại Phú Yên, mấy năm trước, hoa nở đều, giờ này năm nay số hoa đạt chỉ 30%, không đạt 70%; giá thì rớt 2/3.  

Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá

Nhiều vườn hoa Tết mất mùa, rớt giá

Tại Phú Yên, mấy năm trước, hoa nở đều, giờ này năm nay số hoa đạt chỉ 30%, không đạt 70%; giá thì rớt 2/3.  

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết
Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đường hoa Tết sẽ được xây dựng khoảng 1km trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hàn.

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đường hoa Tết sẽ được xây dựng khoảng 1km trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hàn.

Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết
Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết

(VOV) - Thay cho việc trồng đào, quất nhiều chủ vườn tại Nhật Tân lại trồng đủ các loài hoa trong vườn để cho thuê chụp ảnh.

Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết

Giới trẻ Hà Nội trong vườn hoa Tết

(VOV) - Thay cho việc trồng đào, quất nhiều chủ vườn tại Nhật Tân lại trồng đủ các loài hoa trong vườn để cho thuê chụp ảnh.

Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn
Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Nhờ giữ được diện tích trồng cây ăn trái an toàn, sản lượng hoa giảm do ngập lũ nên giá hoa và trái cây Tết kỳ vọng sẽ tăng cao.

Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Cây ăn trái và hoa Tết kỳ vọng thắng lớn

Nhờ giữ được diện tích trồng cây ăn trái an toàn, sản lượng hoa giảm do ngập lũ nên giá hoa và trái cây Tết kỳ vọng sẽ tăng cao.