Thị xã Sơn Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

VOV.VN -Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng.

Hôm nay (1/8), thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội kỷ niệm 60 ngày giải phóng (3/8/1954-3/8/2014) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Ngày 3/8/1954, thị xã Sơn Tây hoàn toàn giải phóng, mở ra một trang mới cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này. Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân thị xã đã anh dũng đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm; tham gia xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Ở bất kỳ nhiệm vụ nào, quân và dân thị xã vẫn phát huy được tinh thần, ý chí tự lực, tự cường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho thị xã Sơn Tây

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Sơn Tây luôn là một trong những địa phương đi đầu của thủ đô trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người năm hiện nay của thị xã đạt hơn 31 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 700 tỷ đồng.

Sơn Tây cũng là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, nổi bật là tại các xã Sơn Đông, Cổ Đông, Đường Lâm… Đường Lâm là làng cổ đầu tiên trong cả nước được công nhận là Làng Việt cổ và được xếp hạng di tích cấp quốc gia. 

Với những thành tích nổi bật đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên