"Thiện nguyện với tôi là cái duyên"

VOV.VN - Với vai trò là trưởng nhóm “Kết nối trẻ”, chị Lê Hoàng Anh (Yên Bái) và các đồng nghiệp đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng nghìn trường hợp không may mắn trong cuộc sống ở địa phương và các tỉnh lân cận.

Công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, chị Lê Hoàng Anh được nhiều người nghèo, trẻ em khó khăn ở vùng Yên Bái nhớ đến với hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, năng động và tràn đầy yêu thương. Với vai trò là trưởng nhóm “Kết nối trẻ”, chị Lê Hoàng Anh và các đồng nghiệp đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng nghìn trường hợp không may mắn trong cuộc sống ở địa phương và các tỉnh lân cận.

Người kết nối yêu thương

Chị Lê Hoàng Anh cho rằng mỗi hoàn cảnh khó khăn đều đáng được nhận sự giúp đỡ, tuy nhiên nhóm của chị luôn phải cân nhắc rất nhiều để ưu tiên những trường hợp cần nhất, đang gặp nguy hiểm nhất, hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh éo le nếu không nhận được sự giúp đỡ. 

"Chúng tôi ưu tiên nhóm đối tượng trẻ em còn nhỏ tuổi, không nơi nương tựa, trẻ em đang gặp tình trạng khẩn cấp nguy hiểm tới tính mạng, hay là mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có nguy cơ phải bỏ học, trẻ em vùng sâu vùng xa không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản nhất đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình..." - chị Lê Hoàng Anh nói.

Việc hỗ trợ sẽ theo quy trình cụ thể, từ thu thập thông tin của trẻ em, địa điểm cần hỗ trợ; xác minh thông tin; tìm nhà tài trợ và cung cấp thông tin; xác nhận tài trợ dưới sự giám sát của nhà tài trợ và cam kết của địa phương. Sau khi thực hiện việc tài trợ, giám sát, báo cáo sẽ đến công đoạn cuối cùng là đánh giá kết quả và đề xuất tiếp theo.

Để có kinh phí từ nhà tài trợ, nhóm của chị Lê Hoàng Anh đã thực hiện chia sẻ các trường hợp trên trang Facebook của nhóm, có đầy đủ thông tin và xác minh của địa phương để lấy niềm tin từ nhà tài trợ. Việc tìm kiếm nhà tài trợ qua thông tin trên mạng xã hội, trao đổi và thống nhất tài trợ, cam kết tài trợ để triển khai, kinh phí sẽ được chuyển theo tháng/quý/năm tuỳ thuộc vào từng chương trình cụ thể. Sau đó nhóm sẽ chuyển cho địa phương thực hiện hoặc khuyến khích nhà tài trợ trực tiếp tới địa bàn để thực hiện các hỗ trợ này.

Chặng đường 7 năm nhóm "Kết nối trẻ"

Nhóm thiện nguyện "Kết nối trẻ" được thành lập từ năm 2014 trên tinh thần tự nguyện của những người có tấm lòng nhân ái, thu hút tài trợ dành cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái và các tỉnh lân cận. Nhóm hoạt động với các mục tiêu xây dựng nhà nhân ái, lớp học bản lẻ, công trình đường đi, nước sạch cho những hoàn cảnh/ địa phương khó khăn. Sau 7 năm hoạt động, nhóm đã kết nối xây dựng được 71 nhà nhân ái (trị giá trên 3,5 tỷ đồng), xây dựng 7 lớp học bản lẻ, 01 con đường tới trường, 01 công trình nước sạch.

Nhóm "Kết nối trẻ" cũng bảo trợ hàng tháng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn hay là người bệnh... Riêng năm 2021 đã bảo trợ hàng tháng cho 75 trường hợp, trị giá trên 800 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm cũng tổ chức các chương trình tình nguyện hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số nhân dịp lễ, tết, mùa đông….; tổ chức hỗ trợ bệnh nhi nghèo, vùng thiên tai bão lũ.

Riêng năm 2021, nhóm đã hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà nhân ái, bảo trợ 75 trẻ em hàng tháng, tổ chức 06 chương trình tặng quà cho trẻ em các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hỗ trợ 08 bệnh nhi nghèo được phẫu thuật miễn phí với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Chị Lê Hoàng Anh chia sẻ: "Thiện nguyện với tôi là một cái duyên rất khó diễn tả. Nó giống như công việc hàng ngày và chưa bao giờ tôi từ chối bất cứ lời đề nghị được giúp đỡ nào. Chỉ cần nghe thấy hoặc nhìn thấy 1 hoàn cảnh nào đáng thương cũng sẽ thôi thúc tôi hành động và giúp đỡ họ vực dậy cuộc sống". Với chị Lê Hoàng Anh, "thiện nguyện giống như mình được trao trọng trách cứu giúp người khác khỏi cơn hoạn nạn, nếu không làm nghĩa là mình đã đánh mất cơ hội cho một người đang cần giúp đỡ khẩn cấp".

Nói về những dự định tiếp theo của bản thân và các thành viên "Kết nối trẻ", chị Lê Hoàng Anh cho biết dự định tiếp theo của nhóm là tiếp tục phát triển mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ tại các địa phương, nhằm mang lại niềm tin tới các nhà tài trợ và thu hút nguồn lực hỗ trợ những người dân nghèo, trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận vùng Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng thanh niên 9X ở Cần Thơ thắp lửa thiện nguyện muôn nơi
Chàng thanh niên 9X ở Cần Thơ thắp lửa thiện nguyện muôn nơi

VOV.VN - Thông qua Facebook, Zalo, anh Nguyễn Duy Anh, Cần Thơ đã chia sẻ việc thiện nguyện của mình và không biết từ lúc nào anh đã trở thành cầu nối người dân với các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm.

Chàng thanh niên 9X ở Cần Thơ thắp lửa thiện nguyện muôn nơi

Chàng thanh niên 9X ở Cần Thơ thắp lửa thiện nguyện muôn nơi

VOV.VN - Thông qua Facebook, Zalo, anh Nguyễn Duy Anh, Cần Thơ đã chia sẻ việc thiện nguyện của mình và không biết từ lúc nào anh đã trở thành cầu nối người dân với các cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm.

Sài Gòn Share – Lan tỏa yêu thương: Nhật ký một ngày thiện nguyện
Sài Gòn Share – Lan tỏa yêu thương: Nhật ký một ngày thiện nguyện

VOV.VN - TP. HCM đang trong những ngày khó khăn. Hoạt động của những nhóm thiện nguyện tự phát, như Sài Gòn Share đã và đang giúp người dân nghèo trên địa bàn thành phố vượt qua thách thức.

Sài Gòn Share – Lan tỏa yêu thương: Nhật ký một ngày thiện nguyện

Sài Gòn Share – Lan tỏa yêu thương: Nhật ký một ngày thiện nguyện

VOV.VN - TP. HCM đang trong những ngày khó khăn. Hoạt động của những nhóm thiện nguyện tự phát, như Sài Gòn Share đã và đang giúp người dân nghèo trên địa bàn thành phố vượt qua thách thức.

Nhóm thiện nguyện lan tỏa tình người trong khó khăn ở Đà Nẵng
Nhóm thiện nguyện lan tỏa tình người trong khó khăn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng sẽ đọng lại mãi trong lòng người trao và người nhận, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Nhóm thiện nguyện lan tỏa tình người trong khó khăn ở Đà Nẵng

Nhóm thiện nguyện lan tỏa tình người trong khó khăn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng sẽ đọng lại mãi trong lòng người trao và người nhận, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19