Thiếu kỹ năng phòng chống, sốt xuất huyết lan rộng ở Đắc Lắc

VOV.VN - Chỉ trong hơn 3 tháng bùng phát, từ tháng 8 đến nay, tỉnh Đắc Lắc đã có trên 1.500 người mắc sốt xuất huyết và đã có tử vong.

Ngoài nguyên nhân do yếu tố thời tiết và tính chu kỳ của dịch bệnh thì thiếu kỹ năng phòng chống là nguyên nhân chính khiến dịch sốt xuất huyết ở Đắc Lắc lan rộng. 

Ngôi nhà của ông Võ Đình Chuẩn ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắc Lắc lọt thỏm giữa rẫy cà phê, xung quanh cây cối um tùm; quanh nhà có nhiều thùng phi, chum nước để ngổn ngang. Trong nhiều thùng nước, loăng quăng đã nở thành đàn nhưng trong ý thức của ông Chuẩn đó là điều khó tránh khỏi: “Vườn rậm thì phải có muỗi thôi. Chứ bây giờ biết làm sao, đâu phải xịt thuốc hết cái vườn rộng này là chống hết toàn bộ muỗi”.

Diệt loăng quăng để phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Ông Lê Văn Duyên, Giám đốc Trung tâm y tế huyện  Cư Mgar cho biết, mấy tháng qua, địa phương liên tục có ca mắc sốt xuất huyết, số ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm y tế huyện đã huy động lực lượng, phun hóa chất diệt muỗi, phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguyên nhân của bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống nhưng người dân vẫn còn chủ quan trong công tác này: “Ý thức của người thân trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng đang còn rất kém, qua công tác kiểm tra, giám sát thì thấy các tổ dân phố ở thị trấn Quảng Phú cũng chỉ thấy làm tự phát ở từng hộ gia đình, còn vấn đề tổng vệ sinh  ra quân  đồng loạt thì chưa được”.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, từ tháng 7 đến tháng 10, đã có gần 630 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị, trong đó có 121 ca dương tính với sốt xuất huyết. Bác sĩ Đặng Ngọc Sơn, Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm y tế thành phố cho biết, năm nay, sốt xuất huyết lan rộng ở khắp 21 xã phường trên địa bàn thành phố nhưng không ít người dân vẫn xem phòng chống sốt xuất huyết là việc riêng của ngành y tế: “Nhận thức của người dân lâu nay cứ nghĩ mắc bệnh là phun thuốc thôi chứ chưa có tinh thần xử lý các ổ loăng quăng trong các hộ gia đình. 

Vừa qua, trung tâm và thành phố đã tổ chức rất nhiều đợt tuyên truyền diệt loăng quăng bọ gây nhưng tỷ  lệ ủng hộ của gia đình và nhiều người dân chưa nhận thức được điều đó. Hầu như mình đi xong tuần sau quay lại thì không còn tự giác nữa và vẫn thấy còn loăng quăng bọ gậy. Tôi cũng đã đi và thấy có một số tỷ lệ 10-20% người dân không hợp tác, một số đóng cửa đi làm còn một số không mở cửa ra để phun thuốc mặc dù có ở nhà”.

Theo bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắc Lắc, thiếu kỹ năng phòng chống là nguyên nhân chính khiến bệnh sốt xuất huyết lan rộng và kéo dài. Ở các khu dân cư, kể cả vùng nông thôn và đô thị, người dẫn vẫn chưa phân biệt được đâu là yếu tố nguồn bệnh, nên vẫn để tồn tại các dụng cụ chứa nước, là môi trường để loăng quăng sinh sôi, phát triển.

Bác sĩ Phạm Văn Lào, phân tích: “Bà con chúng ta nói đến bệnh sốt xuất huyết là cũng rất lo lắng tuy nhiên là việc xử lý cụ thể là các trường hợp để không bị sốt xuất huyết nữa thì lúng túng. Ví dụ ở các thành phố, người dân để các chậu cây cảnh, các lọ nước, thùng phi chứa nước mưa rất nhiều nhưng lại không xử lý được hoặc là không chịu khó tìm các ổ lăng quăng, bọ gậy ở trong nhà mình để xử lý dứt điểm". 

Hiện nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắc Lắc đã có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, với tổng số hơn 1.500 ca. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắc Lắc dự báo, tình hình dịch bệnh bệnh tiếp tục gia tăng. Cùng với việc khuyến cáo người dân không thờ ơ với loại bệnh này, ngành y tế tỉnh Đắc Lắc đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, các hội, đoàn thể triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền kỹ năng phòng chống dịch bệnh như tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, phun hóa chuất diệt muỗi nhằm kiềm giảm và khống chế bệnh sốt xuất huyết lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắc Lắc: Hơn 1.200 ca sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp
Đắc Lắc: Hơn 1.200 ca sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN - Mỗi tuần các bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 trường hợp mắc mới tập trung chủ yếu tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar và huyện Krông Ana 

Đắc Lắc: Hơn 1.200 ca sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

Đắc Lắc: Hơn 1.200 ca sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN - Mỗi tuần các bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 trường hợp mắc mới tập trung chủ yếu tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar và huyện Krông Ana 

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh, với số mắc lên tới 43.000 trường hợp, 28 bệnh nhân đã tử vong, tính từ đầu năm đến nay.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh, với số mắc lên tới 43.000 trường hợp, 28 bệnh nhân đã tử vong, tính từ đầu năm đến nay.

Các ca tử vong do sốt xuất huyết đều ở miền Nam, đâu là nguyên nhân?
Các ca tử vong do sốt xuất huyết đều ở miền Nam, đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, triệu chứng sốt xuất huyết trên ca bệnh tại miền Nam diễn biến âm thầm, không xuất huyết, phát ban rầm rộ như ngoài Bắc.

Các ca tử vong do sốt xuất huyết đều ở miền Nam, đâu là nguyên nhân?

Các ca tử vong do sốt xuất huyết đều ở miền Nam, đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, triệu chứng sốt xuất huyết trên ca bệnh tại miền Nam diễn biến âm thầm, không xuất huyết, phát ban rầm rộ như ngoài Bắc.