Thiếu nữ 17 tuổi lột hết da dầu sau uốn tóc mừng sinh nhật

Sau khi uốn xoăn bằng hơi, cô gái trẻ bị bỏng sâu gần hết da đầu nhưng không được điều trị kịp thời khiến vết thương dần rỉ mủ, hoại tử.

Nhân ngày sinh nhật, Dương Thị Thu H. (17 tuổi, Hà Nội) được mẹ dẫn đi uốn tóc. H. chọn uốn xoăn bằng hơi (phương pháp setting, uốn tóc kỹ thuật số) để tạo kiểu thời trang và tự nhiên hơn.

Tuy nhiên khi vừa cắm máy uốn được 1-2 phút, hệ thống ống dẫn nhiệt bị thủng khiến H. cảm thấy nóng rát vùng đầu. Ngay khi được báo, chủ tiệm đã ngắt điện, kiểm tra vết bỏng rồi tự ý bôi thuốc không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ vùng da xung quanh da đầu của H. bị bỏng rất sâu.
Nghĩ bỏng nhẹ, H. yên tâm ra về nhưng 25 ngày sau, vết bỏng trên đầu không đỡ, thậm chí chảy dịch. Kiểm tra kĩ vết bỏng của con, mẹ H. tá hoả phát hiện dưới vết bỏng có rất nhiều mủ, vội vã đưa con vào Viện Bỏng quốc gia khám.

Các bác sĩ tại Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ của BV chẩn đoán, bệnh nhân bị bỏng nhiệt khô 2% độ 4 (mức cao nhất, lan sâu đến gân, xương).

Bệnh nhân được chỉ định cắt hết phần da hoại tử và ghép da tự thân 8 ngày sau đó. Song do tổn thương quá nặng, việc ghép da chỉ giúp lấp đầy thương tổn, còn về thẩm mỹ, vùng da được ghép sẽ không mọc lại tóc.

Để khắc phục, bệnh nhân cần phải can thiệp thêm các chuyên khoa khác như sử dụng biện pháp giãn da vùng có tóc che phủ dần dần vùng sẹo. Quá trình này cần rất nhiều thời gian và chi phí rất lớn.

Trường hợp của bệnh nhân H. không phải cá biệt. Trong TP.HCM cũng từng ghi nhận nhiều ca bỏng sâu do uốn tóc bằng hơi nước. Bệnh nhân bỏng sâu do cùng lúc chịu tác động của sức nóng từ hơi nước kết hợp với hoá chất uốn tóc.

Bác sĩ khuyến cáo, trong quá trình uốn tóc, nên ngừng ngay khi thấy có bất kỳ biểu hiện gì bất thường để phát hiện nguyên nhân. Nếu thấy bỏng da, rát da cần phải xem xét da đầu một cách cẩn thận.

Trong trường hợp bị bỏng, nạn nhân phải được dùng nước mát dội trực tiếp lên chỗ bỏng trong vòng 15-20 phút để vết thương không ăn sâu, sau đó nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ bóng bay galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng
Nổ bóng bay galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng

VOV.VN - Ba sinh viên tại Hà Nội mua bóng bay galaxy về bán, không may chùm bóng bắt phải tàn lửa thuốc lá và phát nổ khiến ba người bị bỏng nặng.

Nổ bóng bay galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng

Nổ bóng bay galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng

VOV.VN - Ba sinh viên tại Hà Nội mua bóng bay galaxy về bán, không may chùm bóng bắt phải tàn lửa thuốc lá và phát nổ khiến ba người bị bỏng nặng.

Chập điện, 1 công nhân nhà máy đường bị bỏng nặng
Chập điện, 1 công nhân nhà máy đường bị bỏng nặng

VOV.VN -Trong quá trình tháo dây, bất ngờ gây chập điện, công nhân của Nhà máy Đường Kon Tum bị bỏng nặng.

Chập điện, 1 công nhân nhà máy đường bị bỏng nặng

Chập điện, 1 công nhân nhà máy đường bị bỏng nặng

VOV.VN -Trong quá trình tháo dây, bất ngờ gây chập điện, công nhân của Nhà máy Đường Kon Tum bị bỏng nặng.

Nổ bình gas tại hội chợ khiến 7 học sinh tiểu học bị bỏng nặng
Nổ bình gas tại hội chợ khiến 7 học sinh tiểu học bị bỏng nặng

VOV.VN -7 bệnh nhân từ 6 đến 7 tuổi bị bỏng nặng ở phần mặt, tay và cháy sém tóc; trong đó có hai cháu bị bỏng nặng, lột da mặt.

Nổ bình gas tại hội chợ khiến 7 học sinh tiểu học bị bỏng nặng

Nổ bình gas tại hội chợ khiến 7 học sinh tiểu học bị bỏng nặng

VOV.VN -7 bệnh nhân từ 6 đến 7 tuổi bị bỏng nặng ở phần mặt, tay và cháy sém tóc; trong đó có hai cháu bị bỏng nặng, lột da mặt.

Hoàn cảnh thương tâm của ba mẹ con cô giáo bị bỏng nặng vì cháy nhà
Hoàn cảnh thương tâm của ba mẹ con cô giáo bị bỏng nặng vì cháy nhà

VOV.VN - Ba mẹ con cô giáo bị bỏng trong vụ cháy nhà ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hoàn cảnh thương tâm của ba mẹ con cô giáo bị bỏng nặng vì cháy nhà

Hoàn cảnh thương tâm của ba mẹ con cô giáo bị bỏng nặng vì cháy nhà

VOV.VN - Ba mẹ con cô giáo bị bỏng trong vụ cháy nhà ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Người nhà bất cẩn, bệnh nhân đái đường bị bỏng nặng khi chườm nóng
Người nhà bất cẩn, bệnh nhân đái đường bị bỏng nặng khi chườm nóng

VOV.VN - Do người nhà quên bỏ túi chườm nóng ra khỏi chân khiến một bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường 7 năm bị bỏng độ 3, gót chân có dấu hiệu hoại tử.

Người nhà bất cẩn, bệnh nhân đái đường bị bỏng nặng khi chườm nóng

Người nhà bất cẩn, bệnh nhân đái đường bị bỏng nặng khi chườm nóng

VOV.VN - Do người nhà quên bỏ túi chườm nóng ra khỏi chân khiến một bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường 7 năm bị bỏng độ 3, gót chân có dấu hiệu hoại tử.