Thổ Nhĩ Kỳ xác định kẻ đánh bom làm 10 người chết thuộc IS

VOV.VN - Qua xét nghiệm từ các mẫu thi thể tại hiện trường, kẻ đánh bom (28 tuổi) được xác định là Nabil Fadli, người gốc Saudi Arabia.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala hôm nay (14/1) cho biết, 7 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ đánh bom liều chết ở Istanbul hôm 12/1 làm 10 du khách Đức thiệt mạng.

Cảnh sát bảo vệ khu vực gần quảng trường Sultanahmet, thành phố Istanbul, sau khi xảy ra vụ nổ ngày 12/1 (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, qua xét nghiệm từ các mẫu thi thể tại hiện trường, kẻ đánh bom (28 tuổi) được xác định là Nabil Fadli, người gốcSaudi Arabia. Hắn là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đến Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách người tị nạn từ Syria.

Hắn cho nổ tung khối chất nổ khi du khách đang tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng nhất của Istanbul. 15 người, phần lớn là người nước ngoài, cũng bị thương trong vụ tấn công.

Giống như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là 1 thành viên của liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS ở Syria, Iraq và đang trở thành mục tiêu tấn công của IS.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứng chịu 2 vụ đánh bom lớn do IS gây ra, trong đó có vụ tấn công ở thủ đô Ankara làm hơn 100 người chết và là vụ khủng bố tồi tệ nhất trên đất Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong
Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong

VOV.VN- Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong

Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong

VOV.VN- Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria
Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/1 cho biết, kẻ đánh bom ở Istanbul đã vào nước này với tư cách là người tị nạn Syria.

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/1 cho biết, kẻ đánh bom ở Istanbul đã vào nước này với tư cách là người tị nạn Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1 làm ít nhất 10 người thiệt mạng...

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1 làm ít nhất 10 người thiệt mạng...

Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt
Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt

VOV.VN- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt được 8 kẻ tấn công khủng bố thực hiện vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát tỉnh Diyarbakir ngày 13/1.

Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt

Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt

VOV.VN- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt được 8 kẻ tấn công khủng bố thực hiện vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát tỉnh Diyarbakir ngày 13/1.