Thời tiết 6/10: Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng

VOV.VN - Trong ngày 6/10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, một số khu vực còn có khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết: Hà Nội đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm
Dự báo thời tiết: Hà Nội đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (05/10), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết: Hà Nội đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm

Dự báo thời tiết: Hà Nội đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (05/10), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết ngày 4/10: Gió mùa đông bắc và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ
Thời tiết ngày 4/10: Gió mùa đông bắc và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ

VOV.VN - Hiện nay (4/10), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Thời tiết ngày 4/10: Gió mùa đông bắc và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ

Thời tiết ngày 4/10: Gió mùa đông bắc và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ

VOV.VN - Hiện nay (4/10), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết cả nước 2 ngày cuối tuần
Dự báo thời tiết cả nước 2 ngày cuối tuần

VOV.VN - Từ đêm 4-6/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết cả nước 2 ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết cả nước 2 ngày cuối tuần

VOV.VN - Từ đêm 4-6/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to.