Hệ thống thoát nước của các hộ dân ở hồ Hữu Tiệp sẽ được cải tạo?

VOV.VN - Theo lãnh đạo phường Ngọc Hà, hệ thống thống thoát nước hồ Hữu Tiệp được đưa vào kế hoạch hạ tầng của quận Ba Đình giữa năm nay và dự kiến thực hiện năm 2022.

Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư, với số vốn hơn 9,8 tỷ đồng để hoàn thiện quy hoạch chung tổng thể di tích, góp phần phát triển du lịch, văn hóa của Thủ đô Hà Nội. 

Tuy nhiên, khi dự án hoàn thành, người dân lại tỏ ra bức xúc, lo lắng di tích lịch sử hồ Hữu Tiệp (Hồ B52-PV) sẽ trở thành một hồ nước cống do nước thải sinh hoạt đổ vào hồ và không có đường thoát.

Bên cạnh đó, người dân lo lắng nước thải sinh hoạt khu dân cư được thiết kế bơm cưỡng bức ra bể ngầm không đảm bảo. Trong khi đó một phần đường ống cống không thực hiện như thiết kế ban đầu khiến người dân bức xúc lo lắng nước tràn vào nhà khi có mưa to (vì dự án chỉ thực hiện việc cải tạo thoát nước thải sinh hoạt).

Bà Quế Anh, Bí thư Đảng uỷ phường Ngọc Hà cho biết, phường đã nắm được nội dung này và đang yêu cầu dự án tìm giải pháp hợp lý. “Quan điểm của phường là làm được gì, đề xuất được gì tốt nhất cho nhân dân thì Đảng và chính quyền đều làm hết sức, song phải là nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương” - bà Quế Anh nói.

Theo lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà, trước đây có đường ống dẫn nước từ hồ B52 (hồ Hữu Tiệp-PV) sang hồ dài bên cạnh khi thi công họ buộc phải bịt đường thoát nước này lại để thi công đáy hồ. Vì thế khi bơm nước vào thử trước khi nghiệm thu chưa tháo ra nên toàn bộ rác lá cây rụng không thoát được dẫn đến nước bẩn nên dân có ý kiến phường. Nay đường nước này bên thi công đã khôi phục lại, khi mưa nước to nước hồ B52 dâng lên tràn sang hồ dài không còn ao tù nước đọng.

Về đường cống thoát nước sinh hoạt phải bơm cưỡng bức ra bể chứa tại nhà công vụ, đại diện UBND phường Ngọc Hà cho biết: “Hiện nay BQL dự án đã họp lấy ý kiến với dân ở khu dân cư về cơ bản gom nước vào hố ga ở nhà công vụ gần đấy. Bố trí vận hành bơm 3 tuần nay không có vấn đề gì”.

Lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà cho biết thêm, trước khi khởi công dự án, phía UBND phường cũng đã có ý kiến cần xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm phải đưa vào dự toán vì gấp quá cũng không thể làm ngay được. Theo kế hoạch vào giữa năm nay sẽ đưa vào kế hoạch hạ tầng của quận phê duyệt làm đường cống đào sâu xuống đưa ra cống 279 Đội Cấn, dài khoảng 300m. Dự kiến sẽ được triển khai vào năm sau (2022)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án gần 10 tỷ đồng tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp thực hiện được những gì?
Dự án gần 10 tỷ đồng tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp thực hiện được những gì?

VOV.VN - Dự án tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp với số vốn đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng nhưng người dân lo lắng bức xúc nước sẽ tràn vào nhà khi trời mưa

Dự án gần 10 tỷ đồng tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp thực hiện được những gì?

Dự án gần 10 tỷ đồng tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp thực hiện được những gì?

VOV.VN - Dự án tu bổ di tích Hồ Hữu Tiệp với số vốn đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng nhưng người dân lo lắng bức xúc nước sẽ tràn vào nhà khi trời mưa

Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?
Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?

VOV.VN - Theo người dân, dự án mới cải tạo cảnh quan, còn hệ thống tiêu nước sinh hoạt khu dân cư vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.

Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?

Có gây úng ngập sau khi cải tạo di tích Hồ Hữu Tiệp?

VOV.VN - Theo người dân, dự án mới cải tạo cảnh quan, còn hệ thống tiêu nước sinh hoạt khu dân cư vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.