Thời tiết hôm nay 5/6: Miền Bắc có mưa, nền nhiệt giảm

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày 5/6 nhiều khu vực trên cả nước có mưa, cá biệt một vài nơi có thể kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/6

Thủ đô Hà Nội: Thời tiết tại Hà Nội sẽ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Tây Bắc bộ: Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Đông Bắc bộ: Ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Thời tiết hôm nay (9/5): Dự báo mưa trên cả nước
Thời tiết hôm nay (9/5): Dự báo mưa trên cả nước

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 9/5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực trên cả nước dự kiến có mưa rải rác, riêng Hà Nội và Đông Bắc Bộ có gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Thời tiết hôm nay (9/5): Dự báo mưa trên cả nước

Thời tiết hôm nay (9/5): Dự báo mưa trên cả nước

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 9/5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực trên cả nước dự kiến có mưa rải rác, riêng Hà Nội và Đông Bắc Bộ có gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 5/5/2023, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 5/5/2023, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.