Trung Quốc: Đừng nên “chính trị hóa” nguồn gốc virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo ông Uông Văn Bân, nguồn gốc của virus là vấn đề khoa học nghiêm túc và phức tạp, cũng chỉ có thể do các nhà khoa học toàn cầu hợp tác nghiên cứu.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cơ quan tình báo Mỹ công bố báo cáo giải mã về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, nguồn gốc virus SARS-CoV-2 nên do các nhà khoa học quốc tế cùng hợp tác tìm kiếm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối Trích dẫn báo cáo giải mã về cái gọi là nguồn gốc của virus Covid-19 được cơ quan tình báo Mỹ công bố; đồng thời cho rằng, báo cáo mang tính giả tạo không có căn cứ khoa học và không đáng tin cậy.

Theo ông Uông Văn Bân, nguồn gốc của virus là vấn đề khoa học nghiêm túc và phức tạp, cũng chỉ có thể do các nhà khoa học toàn cầu hợp tác nghiên cứu. Việc Mỹ và phương Tây sử dụng cơ quan tình báo để tìm hiểu nguồn gốc virus, chính là cách để họ chính trị hóa nguồn gốc virus.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, việc gần đây, hơn 80 quốc gia gửi công hàm lên Tổ chức y tế thế giới (WHO), đưa ra các phát biểu, tuyên bố hoặc tổ chức hội thảo, rõ ràng là một hình thức phản đối chính trị hóa nguồn gốc của virus. Ngoài ra, theo ông Uông Văn Bân, việc WHO công bố các báo cáo bác bỏ việc Trung Quốc liên quan đến virus; hơn 300 chính đảng, tổ chức xã hội và các cơ quan nghiên cứu ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đã gửi tuyên bố chung phản đối việc chính trị hóa nguồn gốc Covid lên WHO... là tiếng nói của chính nghĩa.

Do đó, việc phía Mỹ tiếp tục “gán ghép” nguồn gốc của virus với Trung Quốc, chỉ tiếp tục làm tổn hại các nỗ lực hợp tác khoa học quốc tế trong việc tìm kiếm nguồn gốc virus trên toàn cầu, phá hoại hợp tác quốc tế phòng chống dịch bệnh và chỉ đem đến tổn hại về sinh mệnh nhiều hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, điều mà Mỹ cần phải làm là ra sức hợp tác toàn cầu và phòng chống dịch bệnh trong nước, tạo điều kiện cho các nhà khoa học quốc tế hợp tác tìm kiếm nguồn gốc virus, thúc đẩy hợp tác của cộng quốc tế, tiếp nhận chuyến thăm của các chuyên gia y tế của WHO..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc
Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia vừa chính thức công nhận thêm hai loại vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc, một động thái nhằm mở đường cho những người tiêm hai loại vaccine này được phép nhập cảnh.

Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia vừa chính thức công nhận thêm hai loại vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc, một động thái nhằm mở đường cho những người tiêm hai loại vaccine này được phép nhập cảnh.

Trung Quốc “ngược dòng” chống dịch ở châu Á – Thái Bình Dương, không từ bỏ Zero Covid
Trung Quốc “ngược dòng” chống dịch ở châu Á – Thái Bình Dương, không từ bỏ Zero Covid

VOV.VN - Trong khi hầu hết châu Á – Thái Bình Dương bắt đầu chuyển sang sống chung với Covid-19 thì Trung Quốc tiếp tục “ngược dòng” xu hướng và kiên trì theo đuổi chiến lược Zero Covid.

Trung Quốc “ngược dòng” chống dịch ở châu Á – Thái Bình Dương, không từ bỏ Zero Covid

Trung Quốc “ngược dòng” chống dịch ở châu Á – Thái Bình Dương, không từ bỏ Zero Covid

VOV.VN - Trong khi hầu hết châu Á – Thái Bình Dương bắt đầu chuyển sang sống chung với Covid-19 thì Trung Quốc tiếp tục “ngược dòng” xu hướng và kiên trì theo đuổi chiến lược Zero Covid.

Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt buộc tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 trong ngành dịch vụ, xây dựng
Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt buộc tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 trong ngành dịch vụ, xây dựng

VOV.VN - Là nơi luôn đưa ra các quy định phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt nhất Trung Quốc, Bắc Kinh đã chính thức yêu cầu tiêm mũi vaccine tăng cường bắt buộc đối với những đối tượng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng. 

Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt buộc tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 trong ngành dịch vụ, xây dựng

Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt buộc tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 trong ngành dịch vụ, xây dựng

VOV.VN - Là nơi luôn đưa ra các quy định phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt nhất Trung Quốc, Bắc Kinh đã chính thức yêu cầu tiêm mũi vaccine tăng cường bắt buộc đối với những đối tượng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng.