Tín hiệu vui của du lịch Bình Định

VOV.VN - Những ngày Tết Giáp Thìn 2023 và đầu xuân 2024, lượng khách du lịch đổ về các điểm, khu du lịch ở tỉnh Bình Định rất đông. Đây là tín hiệu vui cho một năm mới với nhiều khởi sắc của ngành du lịch tỉnh này.

Những ngày Tết Giáp Thìn 2024, anh Tô Nghiệp Siêu (27 tuổi), người Hoa, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã cùng bạn gái của mình đến du lịch, nghỉ dưỡng và đón Tết Việt tại tỉnh Bình Định. Anh Siêu cho biết, anh chọn nghỉ dưỡng tại Crown Retreat Resort ở khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát với thời gian 2 ngày. Ở khu vực này có bãi tắm nước biển xanh và bờ cát thoải vàng của vịnh Trung Lương. Từ khu vực resort này phóng tầm mắt có thể nhìn thấy rõ cánh đồng điện gió Phương Mai và chùa Ông Núi, khụng cảnh rất lãng mạn.

"Tôi chọn Bình Định để làm nơi dùng chân của Tết năm nay để nghỉ dưỡng. Ở đây có rất nhiều phong cảnh và nghỉ dưỡng chất lượng. Tôi chọn dừng chân tại Crown Retreat Resort vì gần với khu dã ngoại. Khi nghỉ dưỡng kết hợp check in. Đặc biệt, biển Bình Định là một trong những vùng biển đẹp nhất mình được đi và để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với mình". 

Từ mùng 3 Tết đến nay, mỗi ngày Khu dã ngoại Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đón trăm lượt khách đến tham quan, check in. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công ty Du lịch Trung Hội đã nâng cấp các dịch vụ và trang trí các tiểu cảnh ngày Tết đẹp ấn tượng như: những cây mai cây đào khoe sắc, hình ảnh pháo hoa, câu đối cùng nồi bánh chưng.

Theo Ông Lê Duy Lân, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Trung Hội cho rằng đây là tín hiệu vui đối với đơn vị làm dịch vụ du lịch, lữ hành: "Khu dã ngoại Trung Lương có loại hình dã ngoại truyền thống từ xưa tới nay. Chúng tôi đã nâng cấp các dịch vụ đi kèm giống như bãi đậu xe và bố trí xe điện xuống tới bãi biển, nâng cấp nhà hàng và khu vực bán cà phê để cho khách hàng có nhu cầu tham quan. Đầu xuân, khách nước ngoài đã bắt đầu đến Việt Nam và tìm những nơi mới để trải nghiệm. Đây là tín hiệu rất vui và du lịch của chúng tôi cũng rất cần du khách nước ngoài". 

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024  Bình Định đón trên 184 nghìn lượt khách lưu trú, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ước đạt 146 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, năm nay tỉnh Bình Định tổ chức lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện hào khí Tây Sơn và màn bắn pháo hoa tầm thấp tại huyện Tây Sơn thu hút rất đông người dân và du khách tham gia.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhìn nhận, lượng khách đến Bình Định dịp Tết là tín hiệu tốt cho ngành du lịch. Tuy nhiên, ngành du lịch và các địa phương cần khắc phục những tồn tại và mở thêm các dịch vụ ăn uống trong ngày Tết để phục vụ khách: "Mấy hôm nay tình hình khách du lịch trở lại Bình Định rất là đông và phấn khởi. Nhưng anh em than phiền vì đông quá mà sắp hàng ăn đến 2 giờ chiều vẫn chưa được. Hầu hết hàng quán chúng ta nghỉ Tết mùng 6 mới mở. Đây là một trong những cái cần rút kinh nghiệm để tổ chức cái Tết cho chu đáo hơn".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về xứ Đông khám phá “Con đường khoa cử Việt”
Về xứ Đông khám phá “Con đường khoa cử Việt”

VOV.VN - Hải Dương nổi tiếng với truyền thống hiếu học và khoa bảng, đứng đầu cả nước về số người đỗ đạt cao. Sự học và truyền thống thi cử của vùng quê văn hiến này không chỉ được lưu truyền trong sử sách, mà còn được ghi dấu ở những di tích lịch sử tồn tại hàng trăm năm, trong đó, nhiều di tích kết nối thành chuỗi, gắn với tên tuổi các danh nhân văn hóa và truyền thống khoa cử.

Về xứ Đông khám phá “Con đường khoa cử Việt”

Về xứ Đông khám phá “Con đường khoa cử Việt”

VOV.VN - Hải Dương nổi tiếng với truyền thống hiếu học và khoa bảng, đứng đầu cả nước về số người đỗ đạt cao. Sự học và truyền thống thi cử của vùng quê văn hiến này không chỉ được lưu truyền trong sử sách, mà còn được ghi dấu ở những di tích lịch sử tồn tại hàng trăm năm, trong đó, nhiều di tích kết nối thành chuỗi, gắn với tên tuổi các danh nhân văn hóa và truyền thống khoa cử.

Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay
Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong 8 ngày tết (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng), lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay

Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong 8 ngày tết (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng), lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Mùa xuân mới trên bản du lịch cộng đồng Tà Số
Mùa xuân mới trên bản du lịch cộng đồng Tà Số

VOV.VN - Những ngày này, bà con dân tộc Mông, ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hân hoan đón năm mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn, đón Tết đủ đầy hơn.

Mùa xuân mới trên bản du lịch cộng đồng Tà Số

Mùa xuân mới trên bản du lịch cộng đồng Tà Số

VOV.VN - Những ngày này, bà con dân tộc Mông, ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hân hoan đón năm mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn, đón Tết đủ đầy hơn.

Đừng để giao thông kìm chân du lịch
Đừng để giao thông kìm chân du lịch

VOV.VN - Nếu các địa phương không chủ động, nếu các kịch bản giao thông không đi kèm với những dự báo về nhu cầu du lịch, khó tránh khỏi việc làm du khách nản lòng, từ đó mất dần sức hấp dẫn của các địa danh du lịch.

Đừng để giao thông kìm chân du lịch

Đừng để giao thông kìm chân du lịch

VOV.VN - Nếu các địa phương không chủ động, nếu các kịch bản giao thông không đi kèm với những dự báo về nhu cầu du lịch, khó tránh khỏi việc làm du khách nản lòng, từ đó mất dần sức hấp dẫn của các địa danh du lịch.

Đến với phiên chợ vùng cao đa văn hóa ở thành phố Lào Cai
Đến với phiên chợ vùng cao đa văn hóa ở thành phố Lào Cai

VOV.VN - Nằm ở ngoại ô thành phố Lào Cai, nơi giáp ranh giữa 2 xã Tả Phời và Hợp Thành có một phiên chợ độc đáo thu hút đông đảo đồng bào thiểu số bản địa cùng người dân thành thị tới thưởng thức, mua sắm. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về, phiên chợ này lại càng đặc sắc, nhộn nhịp hơn.

Đến với phiên chợ vùng cao đa văn hóa ở thành phố Lào Cai

Đến với phiên chợ vùng cao đa văn hóa ở thành phố Lào Cai

VOV.VN - Nằm ở ngoại ô thành phố Lào Cai, nơi giáp ranh giữa 2 xã Tả Phời và Hợp Thành có một phiên chợ độc đáo thu hút đông đảo đồng bào thiểu số bản địa cùng người dân thành thị tới thưởng thức, mua sắm. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về, phiên chợ này lại càng đặc sắc, nhộn nhịp hơn.