Thời tiết ngày 7/2:  Bắc Bộ vẫn có mưa phùn, trời lạnh, Nam bộ trời nắng nóng

VOV.VN - Miền Bắc hôm nay duy trì mưa phùn, một số thời điểm nhiễu động gió hoạt động mạnh khả năng gây nên mưa đá, dông lốc nguy hiểm. Miền Nam thời tiết chủ đạo là nắng, nhiều khu vực có nắng nóng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc qua, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ hôm nay mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, khu vực miền Đông và TP.HCM có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên