Thông tin mới nhất về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 4/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông tin tình hình sức khỏe của ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Các bác sĩ nhận định, bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam, các địa phương cần tăng cường phòng chống dịch.

Phóng viên Kim Dung, CTV Kim Chi/VOV-TP.HCM thông tin, chiều 4/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông tin tình hình sức khỏe của ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Các bác sĩ nhận định, bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam.Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, các y bác sĩ đã tích cực điều trị, chăm sóc bệnh nhân an toàn, hiệu quả. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, giám sát người thân và nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân trước đó. Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân hiện hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay, chân…đã khô mài, tróc vẩy và lên da non, các bóng nước ở họng cũng lành, hết đau. Bệnh nhân ăn uống tốt, lên cân và tinh thần lạc quan, tuân thủ tốt quy trình cách ly và xử lý vật dụng cá nhân, tránh lây cho cộng đồng. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về Việt Nam chưa xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

TS.BS Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, qua thực hiện các biện pháp chủ động phát hiện bệnh sớm, xử lý theo các quy trình một cách khoa học, nghiêm ngặt và diễn tiến điều trị thuận lợi của bệnh nhân cho thấy: nguồn lây là từ nước ngoài, nơi bệnh nhân đi du lịch; bệnh chưa lây ra cộng đồng khi bệnh nhân về Việt Nam. Bệnh nhân phục hồi sức khỏe, kết quả PCR dịch tiết 1 số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính...

Cũng theo các bác sĩ, thực tế trên cũng phù hợp đối với các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận trên thế giới, đó là bệnh không dễ lây lan trong cộng đồng nếu không tiếp xúc trực tiếp da của người lành với da có bóng nước hoặc niêm mạc có bóng nước của người bệnh. Đa số các trường hợp bệnh khỏi sau 10 -14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày. Để an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ được ngành y tế khuyến cáo.

Trước đó, ngày 23/9, hệ thống giám sát y tế của TP.HCM báo cáo ca nghi ngờ đậu mùa khỉ từ một bệnh nhân nữ 35 tuổi đi từ Dubai về, được cách ly làm xét nghiệm chẩn đoán. 2 ngày sau, 2 mẫu xét nghiệm PCR được thực hiện ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Viện Pasteur TP.HCM đều cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiếp tục cách ly, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và lấy mẫu giải trình tự gen. Các bác sĩ ở đây phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) sử dụng các trang thiết bị có sẵn của phòng lab sinh học phân tử của 2 đơn vị, kết quả định danh dựa vào trình tự gen thu nhận được đã xác định bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đến ngày 03/10, cơ Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM công bố thông tin về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam.

Bình Dương tăng cường phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

Phóng viên Thiên LýVOV-TP.HCM cho biết, trước nguy cơ lây nhiễm cao của các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang gấp rút đề ra các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Bình Dương, TP.HCM đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ, do đó Bình Dương cũng có nguy cơ cao do là địa phương giáp ranh. Trước tình hình trên, ngành y tế tỉnh đã chủ động lên phương án phòng, chống dịch. Ngoài việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở, đơn vị y tế trực thuộc chủ động ứng phó, Sở Y tế giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn công tác giám sát, điều trị cho các cơ sở y tế. 

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: "Các trung tâm y tế huyện cũng như cơ sở điều trị trong và ngoài công lập đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cần thiết để điều trị tùy mức độ. Về công tác truyền thông, ngành y tế đã phối hợp làm nhiều chuyên đề, in tài liệu để giúp người dân hiểu biết về bệnh đậu mùa khỉ để khi có triệu chứng thì báo cho cơ sở y tế gần nhất để xử lí".

Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Bình Dương ghi nhận 95.250 ca mắc, trong đó 27 trường hợp nhiễm các biến thể phụ của Omicron. Hiện còn 171 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và tại nhà. Toàn tỉnh hiện có 12 khu, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với gần 3.400 giường bệnh. Năm 2022, Bình Dương ghi nhận 257 ca tử vong do COVID-19, trong đó cao nhất là thời điểm tháng 1 với 168 ca, tháng 8 chỉ ghi nhận 1 ca.

Tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên, số trẻ em từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine còn thấp: mũi 1 chỉ đạt 82,1%, mũi 2 đạt 51%; mũi 3 cho trẻ em từ 12-17 tuổi mới đạt 48,3%; mũi 4 cho người trên 18 tuổi đạt 89,7%.

Về dịch bệnh sốt xuất huyết, 9 tháng qua, Bình Dương ghi nhận 12.560 ca mắc, tăng 99,7% so với cùng kỳ năm 2021, có 19 trường hợp tử vong. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 2.654 ca bệnh tay chân miệng, tăng 104,8% so với cùng kỳ và đã có 1 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ
6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ cũng tương tự như phòng Covid-19, quan trọng nhất là vệ sinh cá nhân, cách ly người bệnh, người đi về từ vùng có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe.

6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ cũng tương tự như phòng Covid-19, quan trọng nhất là vệ sinh cá nhân, cách ly người bệnh, người đi về từ vùng có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế thông tin về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam
Bộ Y tế thông tin về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

VOV.VN - Đó là bệnh nhân nữ 35 tuổi, ở TP.HCM. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 18/9/2022 khi đang du lịch tại Dubai (từ tháng 7/2022 đến 22/9/2022 về Việt Nam).

Bộ Y tế thông tin về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

Bộ Y tế thông tin về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

VOV.VN - Đó là bệnh nhân nữ 35 tuổi, ở TP.HCM. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 18/9/2022 khi đang du lịch tại Dubai (từ tháng 7/2022 đến 22/9/2022 về Việt Nam).