Thông tuyến 6 điểm sạt trượt ta luy dương trên đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đến trưa nay (29/9), 6 điểm sạt trượt ta luy dương trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thừa Thiên Huế, gây tắc đường do ảnh hưởng của bão số 4 đã thông tuyến.

Ảnh hưởng của bão số 4, trời mưa to, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện 6 vị trí đất đá sạt trượt ta luy dương, gây ách tắc giao thông, với tổng khối lượng hơn 6.000m3. Ngoài ra, còn một số vị trí sạt lở, đất đá lấp rãnh thoát nước với chiều dài gần 1,5 km, hư hỏng 12 biển báo...

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung xử lý các điểm đất đá sạt trượt gây ách tắc giao thông trên tuyến. Đến trưa nay (29/9), các vị trí sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản khắc phục xong và thông xe trở lại.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đối với đường Hồ Chí Minh sạt lở, thì các lực lượng cũng như ngành giao thông cũng đã tập trung chỉ đạo dọn dẹp thông tuyến từ hôm nay. Hiện nay, các lực lượng tiếp tục thu dọn đất đá sạt lở để thông tuyến hoàn toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên