Thông tuyến đường Hồ Chí Minh vào doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây và đường dẫn vào Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã được thông.

Các lực lượng, phương tiện có thể tiếp cận tăng cường cho công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ.

Đường vào thôn Cợp nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 đã thông, xe cứu hộ cùng các lực lượng chức năng đã vào được hiện trường hỗ trợ. Sáng nay, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục trở lại hiện trường đào bới để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Từ sáng sớm nay, đã có gần 10 lượt xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân được tìm thấy rời khỏi hiện trường vụ sạt lở.

Quân nhân Lê Văn Hoài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, 3 giờ sáng 18/10, sau khi cứu hộ ở thành phố Đông Hà thì có lệnh điều động anh em hành quân vào hiện trường nơi cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nạn. Khi đang hành quân vào thì gặp sạt lở tại Km15 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây cách hiện trường gần 3km nên đi bộ vào.

Ông Lê Văn Hoài cho biết, cảnh tượng đầu tiên khi vào đến hiện trường là 1 khối lượng đất đá, bê tông rất lớn đổ sập xuống, anh em nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm cứu nạn.

“Đi cứu hộ về là 3 giờ sáng, ăn gói mì tôm xong nghỉ được 1 lúc thì nhận được lệnh điều động lên đây. Những vị trí nào xác định có người dưới đó thì đưa máy san gạt phần đất đá phía trên trước vì khối lượng đất đá và cây to khổng lồ. Khi phát hiện ra dấu vết nơi mà bộ đội của mình nằm ngủ nghỉ thì bắt đầu thực hiện thủ công. Trên kia có 1 đài quan sát có người đứng ở vị trí cao nhất, thấy sạt lở cái là họ đánh kẻng để mình chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Hoài nói.

Đến 12h00 trưa 19/10, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 19 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337. Công tác tìm kiếm nạn nhân diễn ra hết sức khẩn trương. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị núi lở vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Hiện có 11 máy hoạt động, với hơn 300  người, chia thành tổ, có 2 đài quan sát để thực hiện việc báo động trực tiếp. Hôm qua đã 6 lần báo động các sạt lở nhỏ để thực hiện an toàn cho lực lượng tìm kiếm. Hiện tại, nguy cơ sạt lở tại khu vực có thể tiếp tục xảy ra.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đã phối hợp với Quân khu 4 Bộ Quốc phòng để đưa các thi thể đã tìm được từ hôm qua đến sáng nay về thành phố Đông Hà. Tỉnh đã cử 1 đoàn phối hợp với Quân khu 4 để chăm lo hậu sự cũng như chăm sóc thân nhân các gia đình đến và làm các thủ tục tiếp theo”.

Có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy và động viên các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, các lực lượng sẽ cố gắng hôm nay hoàn thành việc tìm kiếm thi thể các cán bộ, chiến sĩ.

“Chúng tôi đã cơ động vào đây và thực hiện tìm kiếm và nỗ lực tìm kiếm. Sự nỗ lực rất lớn của Quân ủy và chính quyền địa phương, công tác chỉ đạo và điều hành chung công tác tìm kiếm. Công tác tìm kiếm đã hết sức khẩn trương để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, Thiếu tướng Hà Tân Tiến cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du
Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

VOV.VN - Tới sáng nay, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đã được sơ tán do mưa lũ. Hiện, hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với mức trên 1000 m3/giây và sẽ tiếp tục tăng lên nữa.

Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

VOV.VN - Tới sáng nay, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đã được sơ tán do mưa lũ. Hiện, hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với mức trên 1000 m3/giây và sẽ tiếp tục tăng lên nữa.

Xé lòng tiếng gọi người thân tử nạn do sạt lở núi ở Đoàn KTQP 337
Xé lòng tiếng gọi người thân tử nạn do sạt lở núi ở Đoàn KTQP 337

VOV.VN - Sáng 19/10, ngay sau khi thông đường vào khu vực bị sạt lở ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 về thành phố Đông Hà.

Xé lòng tiếng gọi người thân tử nạn do sạt lở núi ở Đoàn KTQP 337

Xé lòng tiếng gọi người thân tử nạn do sạt lở núi ở Đoàn KTQP 337

VOV.VN - Sáng 19/10, ngay sau khi thông đường vào khu vực bị sạt lở ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 về thành phố Đông Hà.

Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi
Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 22 thi thể các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp

Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 22 thi thể các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp