Thông xe cầu dây văng Phú Mỹ

Đúng 9 giờ 9 phút sáng nay (9/9), tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ thông xe toàn tuyến cầu dây văng Phú Mỹ. 99 công dân của thành phố sinh ngày 9/9 được mời dự lễ thông xe.

Cầu Phú Mỹ do Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ thi công, dài 2,1 km, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, nối quận 2, quận 7, kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm phía Đông Bắc với khu đô thị mới Thủ Thiêm - Phú Mỹ Hưng, phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Với năng lực thông xe hơn 4.700 xe/giờ, cầu góp phần giải tỏa cơ bản tình trạng ách tắc giao thông cho khu vực cảng biển và trung tâm thành phố.

Đây là cây cầu dây văng lớn nhất, có tĩnh không thông thuyền cao 45m, rộng tới 250m đảm bảo cho các tàu biển có trọng tải 30 vạn tấn ra vào cảng ở thành phố Hồ Chí Minh; được thi công vượt tiến độ sớm 4 tháng. Ông Nguyễn Thành Thái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ cho biết: “Sắp tới chúng tôi tiếp tục thi công các công trình mà Uỷ ban Nhân dân thành phố giao như: cầu Sài Gòn 2, đường sắt Sài Gòn - Chợ Lớn, cầu Nhơn Trạch... chúng tôi sẽ áp dụng mô hình cầu Phú Mỹ, lo nhà thầu, tư vấn giỏi, lo vốn để đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên