Thu hoạch cà phê, nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện

VOV.VN - Từ đầu vụ này tăng đột biến tình trạng người hái cà phê bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Đắc Lắc và các tỉnh Tây Nguyên đã bước vào thu hoạch cà phê niên vụ 2015-2016. Khác với các vụ trước, ngay từ đầu vụ này tăng đột biến tình trạng người hái cà phê bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Rắn lục đuổi đỏ.

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc cho biết: Từ tháng 10 đến nay, bình quân mỗi ngày có hai đến ba bệnh nhân, thậm chí có ngày tới năm bệnh nhân bị rắn cắn, được đưa vào bệnh viện điều trị. Những trường hợp được đưa vào kịp thời, thường khỏi sau vài ba ngày điều trị. Những trường hợp chậm vào viện, nọc độc rắn phát tán mạnh trong cơ thể thì thời gian điều trị dài hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Những người bị rắn cắn cho biết: Phần lớn họ bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang thu hoạch cà phê.

Theo những người này, do diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp nên loại rắn này chuyển sang  trú ngụ nhiều ở các vườn cà phê, hồ tiêu… Màu sắc của rắn trùng màu lá cây nên khó phát hiện, người lao động dễ bị rắn cắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên