Thủ tướng dự Lễ khánh thành Dự án mở rộng Bệnh viện Thống Nhất

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu những lĩnh vực các bệnh viện chuyên khoa lớn trong khu vực làm được thì Bệnh viện Thống Nhất cũng phải làm được.

Sáng 22/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ Tổng kết giai đoạn 1 Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Thống Nhất tiền thân là Bệnh viện K71 Quân Giải phóng miền Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), bệnh viện chỉ có 400 giường với chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Thống Nhất đã có quy mô 1.200 gường với hơn 1.200 cán bộ, y, bác sỹ. Bệnh viện đã phát triển được hầu hết các chuyên khoa nội và ngoại theo hướng chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực Nam bộ. Nhiều kỹ thuật mới đã được Bệnh viện Thống Nhất triển khai như: Mổ tim hở, phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh, phẫu thuật nội soi khớp, kỹ thuật thay huyết tương.

Đặc biệt, kỹ thuật cắt lớp quang học nội mạch và kỹ thuật vẽ bản đồ điện học trong tim lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam giúp điều trị các bệnh lý mạch vành và loạn nhịp tim phức tạp.

Hiện nay, bệnh viện này là trung tâm lão khoa hàng đầu khu vực phía Nam. Với những nỗ lực của cán bộ, y bác sỹ qua gần 40 năm hoạt động, Bệnh viện Thống Nhất đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện phải không ngừng trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, viên chức của Bệnh viện và biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện hơn nữa cho Bệnh viện Thống Nhất đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, y bác sỹ vừa có chuyên môn giỏi, vừa có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao đối với các cán bộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chính trị của chúng ta không chỉ là khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ mà còn cho cả nhân dân. Hiện nay, trình độ khoa học phát triển ngày càng nhanh, Bệnh viện Thống Nhất cần phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trình độ chuyên môn của cán bộ, bác sỹ. Làm thế nào để những lĩnh vực các bệnh viện chuyên khoa lớn trong khu vực làm được thì chúng ta cũng làm được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành khu khám bệnh hiện đại tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Khánh thành khu khám bệnh hiện đại tại Bệnh viện Nhi Trung ương

VOV.VN -Việc nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn, BV Nhi Trung ương phấn đấu trở thành một trong ba bệnh viện Nhi hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2020

Khánh thành khu khám bệnh hiện đại tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Khánh thành khu khám bệnh hiện đại tại Bệnh viện Nhi Trung ương

VOV.VN -Việc nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn, BV Nhi Trung ương phấn đấu trở thành một trong ba bệnh viện Nhi hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2020

Yêu cầu làm rõ vụ Dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương “đắp chiếu”
Yêu cầu làm rõ vụ Dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương “đắp chiếu”

VOV.VN -Công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương sau hơn 5 năm chờ đợi, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện.

Yêu cầu làm rõ vụ Dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương “đắp chiếu”

Yêu cầu làm rõ vụ Dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương “đắp chiếu”

VOV.VN -Công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương sau hơn 5 năm chờ đợi, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện.