Thừa Thiên-Huế: Thủy điện xã lũ dân thiệt hại, ai trách nhiệm?

VOV.VN - Nếu thủy điện không chịu bồi thường Hội Nông dân sẽ xem xét khởi kiện chủ đầu tư thủy điện Hương Điền ra tòa án

Cuối tuần qua, mưa lớn đầu nguồn kết hợp với Thủy điện Hương Điền xả lũ khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu ở các xã vùng thấp trũng ven sông Bồ của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt, gây thiệt hại cho người dân. Liên tục trong những ngày qua, chính quyền huyện Quảng Điền huy động nhân lực vật lực cứu lúa, hoa màu cho nông dân, nhưng nhiều diện tích lúa hiện vẫn còn ngập úng.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Quảng Điền vẫn ngập trong nước lũ do đê bao bị vỡ

Đợt lũ bất thường tại tỉnh Thừa Thiên-Huế trong các ngày 27 và 28/3 đã làm hàng ngàn ha lúa và rau màu vùng thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà bị ngập và hư hại.

Tại huyện Quảng Điền có 1.200 ha lúa, hơn 200 ha rau màu của người dân bị ngập sâu từ nửa mét đến 1m. Trong những ngày này, các địa phương của huyện Quảng Điền đã huy động nhân lực cứu vãn những diện tích lúa, rau màu bị ngập úng. Huyện Quảng Điền đã huy động tất cả các trạm bơm điện, 20 trạm bơm dầu di động, hàng trăm công lao động… tiến hành tháo dỡ đê quai, gia cố các tuyến đê bị vỡ, tiến hành tiêu úng.

Người dân huyện Quảng Điền  ngăn đê đấu úng cứu lúa.

Ông Lê Thơm, Chủ nhiệm Hợp tác xã Phú Thạnh, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Đợt lụt vừa qua trên địa bàn HTX, nước về quá mạnh cho nên đã ngập 100 ha lúa đang làm đồng, ngập gần hết cây. HTX đã huy động tất cả các nguồn lực bằng bơm dầu, bơm điện để tiêu úng đến nay diện tích trồng lúa đã cạn dần".

Đến nay, hàng trăm héc ta lúa ở các xã Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Thọ và thị trấn Sịa… vẫn còn ngập sâu trong nước. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: Sau khi nước rút, huyện sẽ đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân.

Người dân khẩn trương đắp đê cứu lúa.

"Diện tích còn lại của huyện còn hơn 300 ha vùng lõm đang trong trình trạng ngập úng sâu. Chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo và quyết tâm giảm tối đa thiệt hại cho bà con nông dân. Tuy vậy, theo dự kiến khả năng chỉ cứu được 1/3 diện tích của vùng trũng này, còn lại hơn 2/3 diện tích sẽ bị hư hại."- ông Hồ Quang Minh cho biết.

Thiệt hại sau đợt mưa lớn gây ngập úng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là không nhỏ. Đáng nói, đợt lũ bất thường này có nguyên nhân do Thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ, không điều tiết nước hợp lý đã xả lũ ồ ạt gây ngập lụt trên diện rộng.

Ông Trần Quốc Thành, một người dân ở thôn Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, có 2 ha lúa và lạc bị ngập, hư hại trong đợt lũ này bức xúc cho rằng: thủy điện Hương Điền xả lũ quá lớn khiến người dân không kịp trở tay, lúa thì đang làm đòng, còn lạc thời kỳ trổ bông, những diện tích bị ngập xem như mất trắng.

"Tui thấy thủy điện xả lũ xã quá mức quy định, chưa có  năm nào mà thời điểm tháng 2 mà bị như ri. Tui làm nông nghiệp cũng lâu, trước đây chưa có thủy điện thì chưa có trường hợp này, sau khi có thủy điện do họ điều tiết nước không hợp lý, nước về nhiều quá. Người dân cũng yêu cầu thủy điện để cho người dân đỡ bớt thiệt hại"- Ông Trần Quốc Thành yêu cầu.

Vì sao thuỷ điện Hương Điền xả lũ đột ngột vào sáng 27/3 khiến người dân ở vùng hạ lưu không kịp trở tay? Ông Trần Kim Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Đợt mưa lớn quá bất thường, lũ về nhanh do mưa quá to trong một thời gian quá ngắn nên không thể lường hết được.

Hơn 300 ha lúa đông xuân ở huyện Quảng Điền còn ngập sâu trong lũ.

Ông Thành thông tin: "Lượng nước đến với thủy điện Hương Điền trong vòng 12 tiếng khoảng 80 đến 100 triệu m3 nước và đạt mực nước dâng bình thường vào khoảng  1 giờ khuya. Theo yêu cầu  phải xả ngay vào lúc đấy nhưng vì nếu xả vào ban đêm thì cực kỳ nguy hiểm cho nhân dân ở dưới, do đó phải trữ lại và xả dần từ 6 giờ sáng ngày 27/3, thời điểm xả cao nhất 900m3/giây, thời điểm đó lưu lượng nước đến hồ khoảng 1.700m3/giây"

Cũng theo ông Trần Kim Thành đối với lũ lụt bất thường như vừa qua nếu cơ quan khí tượng thủy văn có dự báo chính xác thì tỉnh sẽ có phối hợp điều hành các hồ thủy điện điều tiết lũ một cách tốt hơn, giảm được thiệt hại hại cho người dân ở vùng hạ lưu.

Thủy điện xả lũ ồ ạt gây thiệt hại cho người dân, ai chịu trách nhiệm việc này. Ông Hồ Ngọc Dớ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: "Thủy điện Hương Điền phải bồi thường thiệt hại cho nông dân"

"Nếu thủy điện không chịu bồi thường thì Hội sẽ xem xét đứng ra đại diện cho người dân khởi kiện chủ đầu tư thủy điện Hương Điền ra tòa án"- ông Hồ Ngọc Dớ quả quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Hơn 600 ha lúa đông- xuân bị ngập do thủy điện xã lũ
Thừa Thiên-Huế: Hơn 600 ha lúa đông- xuân bị ngập do thủy điện xã lũ

VOV.VN -Mưa lớn ở khu vực miền núi, hồ thủy điện Hương Điền đã vượt mực nước dâng bình thường, buộc phải xả điều tiết 

Thừa Thiên-Huế: Hơn 600 ha lúa đông- xuân bị ngập do thủy điện xã lũ

Thừa Thiên-Huế: Hơn 600 ha lúa đông- xuân bị ngập do thủy điện xã lũ

VOV.VN -Mưa lớn ở khu vực miền núi, hồ thủy điện Hương Điền đã vượt mực nước dâng bình thường, buộc phải xả điều tiết