Thực hư việc cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Trên mạng Facebook đang chia sẻ thông tin, hình ảnh về nữ cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy khiến dư luận bất bình

Tối nay (10/6), Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, có xảy ra vụ tai nạn giao thông do nữ cán bộ công an tỉnh gây ra, tuy nhiên thông tin do cộng đồng mạng chia sẻ là chưa đúng với bản chất sự việc.

Thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h ngày 12/5/2020, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận và đang xác minh làm rõ. Thời điểm trên, bà Trịnh Thị Nga (43 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô biển số 93A-157.05 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh.

Khi đến đoạn đường qua ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài thì bất ngờ xảy ra va quẹt với xe máy biển số 20K1- 528.35 của bà Tuyền, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang lưu thông cùng chiều. Theo Công an tỉnh Bình Phước, do va chạm nhẹ, bà Nga không hay biết nên tiếp tục lái ô tô đi tiếp. Ô tô chạy được khoảng 500m thì có hai thanh niên (không rõ lai lịch) chạy xe máy đến, ra hiệu cho bà Nga dừng xe để thông báo vụ va chạm giao thông. Khi bà Nga quay xe lại thì người dân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện do bị chấn thương chân trái.

Sau đó, bà Nga đã trình báo vụ việc với Công an thành phố Đồng Xoài. Nguyên nhân vụ va chạm được xác định do bà Trịnh Thị Nga điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên