Thưởng nóng 200 triệu cho đơn vị thi công hầm chui ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hoàn thành hầm chui Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương đúng thời hạn để phục Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch TP.Đà Nẵng thưởng nóng cho đơn vị thi công.

Sáng 1/11, thành phố Đà Nẵng chính thức khánh thành hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương. Đây là công trình lớn cuối cùng của Đà Nẵng hoàn thành kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng chính thức khánh thành hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương.

Tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng cho đội ngũ kỹ sư, công nhân, quản lý dự án 200 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo đồng bộ quy mô và hiệu quả công trình.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc hoàn thành hầm chui Nguyễn Tri Phương- Điện Biên Phủ sớm đã góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị của thành phố.

Chính thức khánh thành hầm chui Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương.

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương là hầm chui có dạng hai nhánh độc lập, được nhập lại trước khu vực Công viên 29 tháng 3.

Công trình có mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, chiều dài hầm chui 432m, trong đó 80m hầm kín, 180m hầm hở, còn lại là đường dẫn.

Việc thông xe hầm chui trước Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 có ý nghĩa quan trọng, làm đẹp hình ảnh thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Mai Đình Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án, công trình có khối lượng thi công lớn, gặp một số khó khăn về mặt bằng, thời tiết nhưng đơn vị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thưởng nóng đơn vị thi công hầm chui phục vụ APEC.

Ông Khánh cho biết: “UBND thành phố có chỉ đạo nhà thầu tập trung các thiết bị nhân lực để thi công hoàn thành trước APEC. Nhà thầu cũng đã có nhiều nỗ lực rất lớn, huy động đầy đủ thiết bị máy móc, nguồn lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp vào ban đêm. Các hạng mục còn lại như vỉa hè, cây xanh xung quanh nút, nhà thầu vẫn tiếp tục làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở
Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

VOV.VN - Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các nơi đổ về nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rất đông, gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

Hầm chui nút giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, dân khổ sở

VOV.VN - Vào giờ cao điểm, xe cộ từ các nơi đổ về nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương rất đông, gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Đà Nẵng sẽ làm hầm chui ở đầu cầu sông Hàn
Đà Nẵng sẽ làm hầm chui ở đầu cầu sông Hàn

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng đã có chủ trương xây dựng hầm chui qua nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn nhằm giải tỏa ách tắc giao thông tại giao lộ này.

Đà Nẵng sẽ làm hầm chui ở đầu cầu sông Hàn

Đà Nẵng sẽ làm hầm chui ở đầu cầu sông Hàn

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng đã có chủ trương xây dựng hầm chui qua nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn nhằm giải tỏa ách tắc giao thông tại giao lộ này.