Tiêm phòng cho hàng trăm người dân vùng dịch bạch hầu Quảng Nam

VOV.VN -Căn bệnh bạch hầu đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn do đồng bào không được tiêm phòng.

Ngày 28/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương triển khai chương trình tiêm chủng vaccine cho người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, địa phương vừa xảy ra dịch bạch hầu làm 3 người chết và hàng chục người phải nhập viện.

Đây là đợt tiêm chủng đầu tiên, diễn ra trong vòng 2 ngày. Theo kế hoạch sẽ còn 3 đợt nữa, mỗi đợt cách nhau một tháng với gần 900 người dân địa phương được tiêm chủng.

Tiêm phòng vaccine bạch hầu cho trẻ em xã Phước Lộc 

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân là đồng bào dân tộc Bơ Nông ở các thôn 8A và 8B, xã vùng cao Phước Lộc có mặt tại các điểm tiêm chủng. Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đợt tiêm vaccine này có ít nhất 3 cán bộ y tế đứng điểm tại 6 thôn đã được tập huấn kỹ lưỡng.

Không chỉ có 2 thôn 8A và 8B, người dân 4 thôn còn lại của Phước Lộc cũng được tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu và các bệnh khác. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sở dĩ lâu nay công tác tiêm phòng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa bị “bỏ ngỏ” do bà con quen với tập tục lạc hậu, không đi tiêm phòng cũng như khám bệnh tại các cơ sở y tế địa phương mà chủ yếu cúng bái cho khỏi bệnh.

Như VOV đã phản ánh, căn bệnh bạch hầu đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân 2 thôn 8A và 8B, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây là xã xa nhất ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nằm tiếp giáp với xã Đắk Chôn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, người dân quen sống du canh, du cư.

Đáng nói, bệnh xảy ra cả tháng trời làm nhiều người chết nhưng y tế thôn bản không nắm được. Trong khi đó, địa bàn hai thôn 8A và 8B cách trung tâm xã chỉ hơn 1 giờ đi bộ. Đến sáng 9/7/2015, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh mới nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn về trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu gây ra. Đây cũng là địa bàn gần như “ trắng” về tiêm chủng.

Giải thích về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: “6 huyện miền núi có rất nhiều xã, thôn xa; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì những vấn đề như tập tục, thói quen rất khó. Rất nhiều trường hợp khi họ biết chúng tôi chuẩn bị tiêm chủng thì đưa con vào nương rẫy”.

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Nam, có 3 nhóm đối tượng được tiêm vaccine lần này: trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin Quinvaxem, từ 1 đến 6 tuổi tiêm vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván và trên 7 tuổi tiêm vaccine bạch hầu, uốn ván.

Dự kiến sẽ có 3.000 liều vaccine do Viện vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang cung cấp được tiêm phòng trong đợt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy hiểm từ việc không tiêm chủng bạch hầu cho trẻ
Nguy hiểm từ việc không tiêm chủng bạch hầu cho trẻ

Có vaccine phòng bệnh miễn phí, thế nhưng mỗi năm, Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM vẫn tiếp nhận hàng chục trẻ nguy kịch vì bạch hầu.

Nguy hiểm từ việc không tiêm chủng bạch hầu cho trẻ

Nguy hiểm từ việc không tiêm chủng bạch hầu cho trẻ

Có vaccine phòng bệnh miễn phí, thế nhưng mỗi năm, Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM vẫn tiếp nhận hàng chục trẻ nguy kịch vì bạch hầu.

"Bệnh lạ” ở Quảng Nam được xác định là bệnh bạch hầu
"Bệnh lạ” ở Quảng Nam được xác định là bệnh bạch hầu

VOV.VN - Theo cán bộ Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn thì triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân đều giống nhau là amiđan có màu trắng, rồi bệnh nặng dần.

"Bệnh lạ” ở Quảng Nam được xác định là bệnh bạch hầu

"Bệnh lạ” ở Quảng Nam được xác định là bệnh bạch hầu

VOV.VN - Theo cán bộ Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn thì triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân đều giống nhau là amiđan có màu trắng, rồi bệnh nặng dần.

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu
Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận bệnh nhân Hồ Văn Quyền, 14 tuổi ở huyện Phước Sơn dương tính với virus bạch hầu.   

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu

Quảng Nam: Thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận bệnh nhân Hồ Văn Quyền, 14 tuổi ở huyện Phước Sơn dương tính với virus bạch hầu.   

Bộ Y tế yêu cầu Quảng Nam tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu
Bộ Y tế yêu cầu Quảng Nam tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu

VOV.VN - Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam gửi báo cáo hàng ngày cho Cục Y tế dự phòng về việc điều tra tất cả các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Bộ Y tế yêu cầu Quảng Nam tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu

Bộ Y tế yêu cầu Quảng Nam tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu

VOV.VN - Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam gửi báo cáo hàng ngày cho Cục Y tế dự phòng về việc điều tra tất cả các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu
Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh