Tiền Giang khẩn trương khắc phục sạt lở cấp bách từ vốn hỗ trợ của Chính phủ

VOV.VN - Dự án phòng chống sạt lở ven kênh 28 thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là công trình cấp bách được Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn. Những ngày này, tại công trường này khí thế thi công rất khẩn trương, khí thế bất chấp mưa to kéo dài, sớm hoàn thành đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Mấy ngày nay, dù ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều cơn mưa to liên tiếp xảy ra nhưng tại công trường dự án phòng chống sạt lở của kênh 28 thi công rất khí thế. Những gói thầu sau khi động thổ đều bắt tay vào thi công khẩn trương. Anh Phan Thái Linh, cán bộ kỹ thuật

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng 116- đơn vị thi công gói thầu tại bờ Bắc kênh 28 cho biết: “Trong điều kiện hiện nay nhiều lúc mưa bất chợt nên thi công khó khăn, nhưng Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp- phát triển nông thôn (chủ đầu tư) đã tạo cơ hội, bên xã cũng tạo cơ hội về giải phóng mặt bằng nên rất thuận lợi. Chúng tôi bố trí làm ban ngày và ban đêm, ban đêm canh con nước để đóng cừ tràm phía ngoài sông, ban ngày thì đóng cọc và đầu cọc đảm bảo đúng tiến độ".

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương là 200 tỷ đồng và phần còn lại  49 tỷ đồng  ngân sách tỉnh.

Kênh 28 là một trong những tuyến giao thông thủy trọng yếu của huyện Cái Bè. Hai bờ kênh có nhiều hộ dân sinh sống lâu đời và các nhà máy xay xát lúa gạo. Thời gian qua, do tác động của nhiều nguyên nhân đã làm cho hai bờ kênh này bị sạt lở nghiêm trọng; trong khi đó nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế nên không thể khắc phục. Năm nay, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 200 tỷ đồng để thực hiện dự án cấp bách khắc phục những điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến kênh này.

UBND tỉnh Tiền Giang giao cho Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Theo đó, Dự án xây dựng các tuyến kè dài  2.373m, gồm 10 đoạn, chia làm 3 gói thầu xây lắp. Công trình có cao trình đỉnh kè +3m, cao trình vỉa hè +2,5m; phần lan can cầu kết cấu thép mạ kẽm. Thân kè kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép M300 trên nền hệ 3 hàng cọc bê tông cốt thép M300; sàn rộng 6,5m. Chân kè từ cao trình -0,3m trở xuống được bảo vệ bằng thảm đá bọc PVC trên lớp vải địa kỹ thuật. Tại những vị trí lòng sông xói sâu cần đắp bù bao tải cát tạo mái rồi mới trải thảm đá gia cố. Các gói thầu được triển khai thi công và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2024. Mục tiêu của dự án là phòng, chống sạt lở, ổn định dân cư, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ ngày 30/6 năm nay, các gói thầu lần lượt làm lễ động thổ và triển khai thi công. Do là công trình cấp bách nên các nhà thầu triển khai thi công rất khẩn trương. Dù trong điều kiện mưa gió, triều cường dâng cao nhưng các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi bất chấp đêm tối vẫn phân công nhân lực bám công trường. Đơn vị chủ đầu tư, bộ phận tư vấn giám sát và nhà thầu phối hợp rất chặt chẽ trong việc tổ chức thi công, khắc phục những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Đặc biệt mặt bằng sạch tại công trường rất được chính quyền địa phương quan tâm, không để xảy ra tình trạng nhà thầu chờ đợi, ách tắc, chậm tiến độ thi công. 

Ông Lê Thanh Huy cán bộ giám sát công trình chia sẻ: "Trước khi ký hợp đồng thì đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công lên khối lượng chi tiết hết, hàng ngày, hàng tháng làm công việc gì để mình bám sát theo đó. Chúng tôi xác nhận lại công việc hàng ngày có đạt hay không và báo chủ đầu tư liền, nếu mà công việc nào có chậm thì mình tăng cường nhân công, chia ca ra làm đêm, 2-3 tổ chia ra làm. Bước đầu công tác chuẩn bị của các nhà thầu rất tốt, so với các gói thầu khác thì công trình này mang tính cấp bách, nhà thầu rất chú tâm điều phối nhân lực, vật liệu để đáp ứng kịp thời theo hợp đồng đã ký, người dân xung quanh dự án này rất mừng, phấn khởi”.

Dự án chống sạt lở kênh 28 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, ổn định đời sống dân sinh nên rất được người dân các xã vùng dự án là Đông Hòa Hiệp, An Cư  đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công.

Theo ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp- Phát triển nông thôn chủ đầu tư dự án phòng chống sạt lở kênh 28, dự án này chỉ thực hiện trong thời gian 6 tháng trong điều kiện phụ thuộc thủy triều nên các nhà thầu thi công rất khẩn trương để đạt tiến độ và chất lượng công trình để nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ phát huy hiệu quả: "Qua quá trình triển khai thực hiện đến thời điểm này đạt kế hoạch đề ra và sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024, với mục đích phòng chống sạt lở, ổn định dân cư đảm bảo sự phát triển KT-XH ổn định của địa phương. Dự án này đảm bảo giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như cam kết với Trung ương. Đối với dự án này chúng tôi đã lựa chọn các đơn vị thi công có kinh nghiệm thi công, triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình".

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện nay trên địa bàn các huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo và Thị xã Cai Lậy xảy ra 64 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn  6.300 mét; trong đó  có 42 điểm sạt lở  có quy mô lớn và nguy hiểm. Các địa phương trong tỉnh đang và sẽ bố trí nguồn vốn để khắc phục khẩn cấp để ngăn ngừa sạt lở tiếp diễn, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở
Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cao sạt lở, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tại 11 huyện miền núi. Trong khi chưa thể thực hiện tái định cư cho người dân đến nơi ở mới thì khi có mưa lớn kéo dài như những ngày qua, chính quyền các cấp triển khai nhiều phương án, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân.

Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở

Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cao sạt lở, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tại 11 huyện miền núi. Trong khi chưa thể thực hiện tái định cư cho người dân đến nơi ở mới thì khi có mưa lớn kéo dài như những ngày qua, chính quyền các cấp triển khai nhiều phương án, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân.

Di dời nhiều hộ ra khỏi khu vực sạt lở đất khiến cô giáo tử vong
Di dời nhiều hộ ra khỏi khu vực sạt lở đất khiến cô giáo tử vong

VOV.VN - Trưa 16/7, ông Nguyễn Bá Nhân, Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã vận động các gia đình có nhà ở trong khu vực nguy hiểm sạt lở đất đến nơi ở an toàn.

Di dời nhiều hộ ra khỏi khu vực sạt lở đất khiến cô giáo tử vong

Di dời nhiều hộ ra khỏi khu vực sạt lở đất khiến cô giáo tử vong

VOV.VN - Trưa 16/7, ông Nguyễn Bá Nhân, Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã vận động các gia đình có nhà ở trong khu vực nguy hiểm sạt lở đất đến nơi ở an toàn.

Hàng trăm nghìn khối đất đá sạt lở, Điện Biên yêu cầu ứng trực 24/24h
Hàng trăm nghìn khối đất đá sạt lở, Điện Biên yêu cầu ứng trực 24/24h

VOV.VN - Trong các đợt mưa lũ gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở ta luy dương, với hàng trăm nghìn khối đất đá sạt trượt xuống vùi lấp mặt đường và cống, rãnh thoát nước, làm ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Hàng trăm nghìn khối đất đá sạt lở, Điện Biên yêu cầu ứng trực 24/24h

Hàng trăm nghìn khối đất đá sạt lở, Điện Biên yêu cầu ứng trực 24/24h

VOV.VN - Trong các đợt mưa lũ gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở ta luy dương, với hàng trăm nghìn khối đất đá sạt trượt xuống vùi lấp mặt đường và cống, rãnh thoát nước, làm ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.